Ngỡ ngàng trước những tác phẩm điêu khắc như thật

paulpham
19/12/2016 6:40Phản hồi: 0
Ngỡ ngàng trước những tác phẩm điêu khắc như thật
Con người có khả năng tạo ra sự hoàn hảo. Điều này đã được chứng minh bởi các nghệ nhân khắp nơi trên thế giới, mà tác phẩm điêu khắc kinh điển dường như có một sức sống từ đá cẩm thạch, đất sét, hoặc bằng đồng. Bạn nhìn vào những kiệt tác và không thể tin rằng những khối đá vô tri vô giác lại được truyền sức sống và hơi ấm từ bàn tay và khối óc của các nhà điêu khắc thiên tài.
Nhìn thoáng qua những ảnh dưới đây, sẽ làm anh em liên tưởng đây là một bức tranh hay bức ảnh nghệ thuật nào đó. Nhưng khi xem kỹ lại hóa ra đây là những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của những điêu khắc gia thiên tài. Có những điêu khắc gia chỉ mới tuổi đôi mươi mà đã có những tác phẩm để đời.
Mời anh em xem qua:
1.jpg
The Rape of Proserpina. Đá hoa. Chiều cao 295 cm. Galleria Borghese, Roma.
Gian Lorenzo Bernini tạo ra kiệt tác này khi ông mới 23 tuổi - năm 1621. "Tôi địu khắc bằng đá cẩm thạch và làm nó như dẻo như sáp."
3.jpg
Sự khiêm tốn bởi Antonio Corradini. Đá hoa. 1752. Cappella Sansevero, Naples.
Các tác phẩm điêu khắc là một tượng đài tang tóc cho người mẹ của Hoàng tử Raimondo người đã cho anh cuộc sống bằng sự hy sinh của chính mình.

4.jpg
Amor và Psyche của Antonio Canova. Đá hoa. 1800-1803. Chiều cao 155 cm.
Tên gọi khác của tác phẩm điêu khắc được Psyche Revived bởi Kiss Cupid .
5.jpg
Tôi Là đẹp . Các cổng địa ngục của Auguste Rodin. 1880
6.jpg
Một đài tưởng niệm ngôi mộ bằng đá cẩm thạch tại Cimitero Monumentale di Staglieno, Genoa. Nó được mở cửa vào năm 1851 và cũng được biết đến với nhiều di tích nghệ thuật cao, lăng tẩm, và quách.
7.jpg
Phần lớn các tác phẩm điêu khắc Staglieno đã được thực hiện bởi các nghệ nhân người Ý nổi bật nhất của thế kỷ 19: Santo Varni, Giulio Monteverde v.v...
8.jpg
Khăn che Trinh Nữ. Giữa thế kỷ 19.
Những hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria chạm khắc từ đá cẩm thạch bởi Giovanni Straza.
9.jpg
10.jpg
Pietà của Michelangelo Buonarotti. Chiều cao 174 cm. Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Vatican.
Khi 24 tuổi ông khắc Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu từ đá cẩm thạch.

Quảng cáo


11.jpg
Bị từ chối do nhà điêu khắc hiện đại Philippe Faraut . Clay. 2008.
Philippe Faraut, woodcarver và đồ nội thất thiết kế bởi giáo dục, làm việc với đất sét, đá cẩm thạch, và đồng. Ông là một bậc thầy vô song của điêu khắc chân dung
12.jpg
Thánh Ludovica Albertoni (1474-1533) là một di tích mộ trong nhà thờ San Francesco một Ripa ở Rome Lorenzo Bernini.
13.jpg
Tuyệt vọng bởi Jean-Joseph Perraud. Năm 1868.
Các tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại bảo tàng Louvre.
14.jpg
The Three Graces bởi Antonio Canova. Đá hoa. Chiều cao 182 cm. Ca. 1813-1816.
Tọa lạc tại Bảo tàng Hermitage, St. Petersburg, Nga.
Cám ơn anh em đã xem tin.

Quảng cáo


Theo brightside.me​
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019