Theo Bloomberg, trong mắt bộ phận phần mềm, các lãnh đạo cấp cao cũng như nhóm thiết kế của Jony Ive, Mac không phải là mảng mà họ muốn ưu tiên. Thêm vào đó, các thách thức kĩ thuật và việc nhiều nhân viên chủ chốt trong nhóm Mac xin nghỉ đã khiến mọi thứ chậm lại. Bloomberg lấy ví dụ với chiếc MacBook Pro 2016 mới, ban đầu các kĩ sư dự định sẽ dùng loại pin dạng bậc thang giống như MacBook 12" để tối ưu không gian và tăng dung lượng, tuy nhiên viên pin này đã không vượt qua các bài kiểm tra của Apple nên hãng quay trở về dùng loại pin thông thường, kĩ sư từ bộ phận khác cũng được kéo vào trong khi họ không có đủ kinh nghiệm giải quyết vấn đề. Đây có thể là lý do vì sao nhiều người dùng chê pin của họ kém hơn so với thời lượng Apple đưa ra, cũng như kém hơn so với các đời trước.
Nói về macOS, Bloomberg nói bây giờ không còn một nhóm riêng chịu trách nhiệm phát triển hệ điều hành này nữa. Thay vào đó, Apple tổ chức một nhóm phần mềm lớn phát triển cả iOS lẫn Mac. Điều này sẽ giúp Mac và iOS kết hợp với nhau tốt hơn, nhưng cũng có nghĩa là iOS thường được nhiều nhân sự và thời gian hơn. Đây là điều hợp lý khi mà iPhone đang đóng góp rất nhiều vào doanh thu của Apple, bù lại macOS sẽ không có được những thay đổi lớn như iOS.
Không chỉ về phần mềm, Jony Ive và nhóm thiết kế của ông không còn ghé thăm nhóm phát triển Mac nhiều như trước, và cũng không còn đánh giá nhiều nguyên mẫu như họ từng làm. Chiếc MacBook 12" 2016 ban đầu được dự tính là sẽ có thêm 1 cổng USB-C thứ hai, cảm biến Touch ID, nhưng Apple đã không làm điều đó mà chỉ thêm màu hồng và nâng CPU.
Về mảng kinh doanh với MacBook thì không có gì thay đổi. Tim Cook mới đây tiết lộ thêm rằng Apple đang có lộ trình làm mới máy để bàn của họ.
Nói về macOS, Bloomberg nói bây giờ không còn một nhóm riêng chịu trách nhiệm phát triển hệ điều hành này nữa. Thay vào đó, Apple tổ chức một nhóm phần mềm lớn phát triển cả iOS lẫn Mac. Điều này sẽ giúp Mac và iOS kết hợp với nhau tốt hơn, nhưng cũng có nghĩa là iOS thường được nhiều nhân sự và thời gian hơn. Đây là điều hợp lý khi mà iPhone đang đóng góp rất nhiều vào doanh thu của Apple, bù lại macOS sẽ không có được những thay đổi lớn như iOS.
Không chỉ về phần mềm, Jony Ive và nhóm thiết kế của ông không còn ghé thăm nhóm phát triển Mac nhiều như trước, và cũng không còn đánh giá nhiều nguyên mẫu như họ từng làm. Chiếc MacBook 12" 2016 ban đầu được dự tính là sẽ có thêm 1 cổng USB-C thứ hai, cảm biến Touch ID, nhưng Apple đã không làm điều đó mà chỉ thêm màu hồng và nâng CPU.
Về mảng kinh doanh với MacBook thì không có gì thay đổi. Tim Cook mới đây tiết lộ thêm rằng Apple đang có lộ trình làm mới máy để bàn của họ.
Nguồn: Bloomberg