Sau khoảng thời gian rất dài chịu cảnh cấm vận của Mỹ thì Cuba trong thời gian vừa qua đã thay đổi và vươn lên mạnh mẽ, một trong số đó là nhà máy lắp ráp máy tính, tablet đầu tiên với sản lượng 120 ngàn máy mỗi năm. Sau nỗ lực triển khai mạng Internet thì đây là bước tiếp theo của Cuba nhằm phổ cập công nghệ và mang máy tính tới cho mỗi người dân của quốc gia này.
Theo tờ báo địa phương, Haier của Trung Quốc là đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị và đào tạo vận hành nhà máy sản xuất máy tính, tablet đầu tiên này. Không chỉ lắp ráp phần cứng đơn thuần, các chuyên gia từ Đại học Khoa học Công nghệ sẽ giúp Cuba tạo ra hệ điều hành riêng và phần mềm để sử dụng cho nhiều mục đích.
Nhà máy này sẽ sản xuất các tablet 8" và 10", cũng như máy tính dùng chip xử lý của Intel thế hệ thứ 6 (Skylake). Hiện chưa rõ hệ điều hành của riêng Cuba này như nào và khả năng của nó sẽ làm được những gì. Kế hoạch đi vào vận hành của nhà máy này cũng chưa được tiết lộ nhưng đây là bước tiến rất lớn của một quốc gia mới thoát khỏi cấm vận về kinh tế như Cuba.
Theo tờ báo địa phương, Haier của Trung Quốc là đơn vị cung cấp công nghệ, thiết bị và đào tạo vận hành nhà máy sản xuất máy tính, tablet đầu tiên này. Không chỉ lắp ráp phần cứng đơn thuần, các chuyên gia từ Đại học Khoa học Công nghệ sẽ giúp Cuba tạo ra hệ điều hành riêng và phần mềm để sử dụng cho nhiều mục đích.
Nhà máy này sẽ sản xuất các tablet 8" và 10", cũng như máy tính dùng chip xử lý của Intel thế hệ thứ 6 (Skylake). Hiện chưa rõ hệ điều hành của riêng Cuba này như nào và khả năng của nó sẽ làm được những gì. Kế hoạch đi vào vận hành của nhà máy này cũng chưa được tiết lộ nhưng đây là bước tiến rất lớn của một quốc gia mới thoát khỏi cấm vận về kinh tế như Cuba.
Nguồn: Slash Gear
Hình ảnh: Semester at Sea
Hình ảnh: Semester at Sea