Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Dell vô tình để lộ XPS 13 2 trong 1, viền màn hình vẫn rất mỏng

Duy Luân
1/1/2017 23:24Phản hồi: 87
Dell vô tình để lộ XPS 13 2 trong 1, viền màn hình vẫn rất mỏng
Dell vừa vô tình để lộ hình ảnh về chiếc XPS 13 mới, lần này không còn là laptop truyền thống mà biến thành dạng 2 trong 1 với màn hình lật 360 độ. Chiếc XPS 13 2 trong 1 vẫn sử dụng màn hình viền mỏng vô cùng sexy cùng thiết kế vuốt mỏng từ sau ra trước.

Việc này sẽ giúp sản phẩm nhỏ gọn hơn, cầm trên tay dễ hơn khi dùng ở chế độ cảm ứng. Chưa có bất kì thông tin nào về cấu hình nhưng dựa trên cái tên thì chúng ta có thể đoán nó sẽ dùng panel 13,3", độ phân giải đâu đó từ Full-HD lên tới 4K (tùy chọn thêm). Phiên bản 2 trong 1 này có lẽ sẽ được bán song song với phiên bản laptop truyền thống chứ Dell không bỏ đi dòng cũ. Nhiều khả năng XPS 13 2 trong 1 sẽ ra mắt tại triển lãm CES 2017 sắp diễn ra trong tuần này, Tinh tế đã lên đường sang Mỹ và có gì hay sẽ cho anh em xem nhé.

Nguồn: Dell Canada
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc 1 mớ vô chê cảm ưng trên Laptop vô dụng, ko cần thiết ^^
@kaizvn pro 13 2015 cá nhân, air 2015, pro 15 2012-2013, pro 13 2012-2014-2015 công ty qua tay sử dụng + sờ qua imac 2012-2014 thế đả đủ chưa cháu =]]]]
Ko phải thằng apple chơi đểu ko supp cái xcode trên các hệ điều hành khác thì anh đây củng ko cần phải sm với cái macbook =]]]]
xe360.vn
TÍCH CỰC
7 năm
@Phùng Sang EM đoán là nick mới của bác Cu Hiệp
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@SilverTsubasa Antifan thường là kẻ thất bại ngoài đời 😁
TiaMi
TÍCH CỰC
7 năm
@openincs lương tháng bạn bao nhiu?
vxx9x
TÍCH CỰC
7 năm
Khi nào touchpad trên window nó mạnh như trên mac nhỉ
ndlong
TÍCH CỰC
7 năm
@vxx9x ngày đó chắc ko cần nữa vì thay vì có touchpad thì win làm luôn cái màn hình cảm ứng rồi thích chạm cứ chạm, thích rê cứ rê thôi =))
Cái sf book nghe khen dữ lắm mà kiếm ngừoi xài hơi bị khó ko lẽ Việt Nam! Ko chuộng sf book hơn macbook
tbdat11
CAO CẤP
7 năm
@fanclubcongnghe Bạn dám mua 1 con laptop xách tay với giá đắt hơn giá chính hãng chục triệu và từ mấy thằng bán máy không tin được không? Sự khác biệt đó là có phân phối chính hãng hay không. Nói àm không biết nghĩ, đau lòng 😁
@tbdat11 Tôi đã đổi con macbook pro retina me 866 đổi lấy con sf book 512 gb qua trang mua bán nhật tảo bù 30tr
@fanclubcongnghe vn ko có store bán, thế thôi 😆, tôi ở Mỹ thấy đầy ng xài tuy ko nhiều như Macbook
@MrBach248 Thì đó
Swift
ĐẠI BÀNG
7 năm
vô tình để lộ
rò rỉ
bất ngờ bị lộ
hình ảnh bị tuồng ra ngoài
cấu hình bị rò rỉ

tech giờ cứ như showbiz nhỉ
sao không tìm cách làm sao để laptop hoạt động vui vẻ hơn, như apple làm touchbar vậy

từ lịch sử máy windows toàn lật qua lật lại là hết vẹo mua về chả bh dùng ))
Vãi cả giá của ASUS 552VX?!
Vãi cả giá ASUS 552VX
Screenshot_2017-01-02-07-55-42.jpg
M chưa được dùng Mac, nhưng hỏi ngu bàn rê của Mac tuyệt vậy có dùng đc Autocad ko
Cảm ứng trên Win hay dùng nhất khi lướt web, nghe nhạc, xem phim 😁
con máy viền sexy nhất quả đất.
e thấy cảm ứng tiện lơij , như xem phim lúc đang nằm, đi tolet , hay lước wed ,
Mấy thằng iFan ăn nói rất vớ vẩn.

Cảm ứng nó là xu hướng tất yếu. Các ông không cần thì người khác cần. Mac của nhà các ông thị phần bé bằng cái mắt muỗi, sao cứ phải đi áp đặt cho người khác? Đến lúc máy tính Mac nó cũng bắt chước PC có cái cảm ứng thì các ông lại nói kiểu khác. Mà kiểu các ông quay ngoắt 180 độ như thế đã từng diễn ra nhiều lần rồi, nên nói thật, người bình thường chả coi ý kiến của các ông ra cái gì đâu.

Giờ cảm ứng trên PC nó chưa tiện, nhưng rồi sẽ đến lúc nó tiện. Mọi sự thay đổi trên PC nó diễn ra dần dần, chứ không có cái kiểu như cái hãng dở hơi, thích thay đổi là bỏ rơi hết người dùng cũ, để họ vạ vật với không tương thích.

Rất ghét mấy cái hãng mất d.ạy như Apple.
@joe_tribbiani thực ra Microsoft làm thiết bị cảm ứng rất chuẩn, đúng nghĩa của nó tức là thao tác toàn bộ trên cái màn hình, như surface pro thì ko nói là cái tab rồi chứ surface book nó có liền 1 khối đâu, thích thì vẫn tháo ra dùng như máy tính bảng còn khi nào cần dùng GPU mạnh tác vụ nặng ms gắn phần bàn phím vào. Surface studio thì cả cái màn lớn cũng chỉ có dùng tay vs bút, còn sao mọi người nói cảm ứng trên lap dở ở chỗ các OEM nó ôm đồm nên ko phát huy được cái cảm ứng mà khiến nó trở thành thừa thãi, mấy con lap to uỳnh uỵch, thậm chí gaming hoặc workstation to đùng trc h ko ai cần cảm ứng vẫn làm tốt h cx bày đặt thêm vào, trong khi bản thân nó là thiết bị chỉ thao tác vs chuột và phím chứ ko phải là thiết bị chuyên cảm ứng. Lap nặng phải đặt trên bàn chứ ko thể cầm đc trên tay, mà thế thì dùng cảm ứng chạm màn ko có điểm tựa nó rung bần bật chẳng mấy chốc mà phải đi sửa bản lề, lại thêm quẹt đi quẹt lại trên cái màn gương (màn cảm ứng trên lap chỉ có màn bóng) nhìn cái máy bẩn thỉu chỉ tổ ngứa mắt và mất công lau chùi, và dĩ nhiên vs game thủ hay người làm thiết kế cần sự chính xác cao thì rõ ràng cảm ứng ko giúp ích đc gì cả, kể cả dân văn phòng hay làm việc vs word, excel hay check mail liên tục thì cầm chuột bấm chính xác vào từng nút nó nhanh hơn là vuốt đi vuốt lại mỏi tay còn có khi chạm nhầm, còn đâu thì đã có smartphone hay máy tính bảng rồi
- > Túm lại là mấy con ultrabook xoay lật hoặc tách rời phần màn hình đc thì hẵng cảm ứng còn lại tất chỉ có làm màu
@joe_tribbiani khổ thân bạn nó ít thị phần nhưng nó nắm hơn 50% giá trị toàn ngành
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@joe_tribbiani Một thành phần vô học hay Gato và luôn thất bại ngoài cuộc sống cho hay 😁
TiaMi
TÍCH CỰC
7 năm
@openincs vậy lun á chỉ trích người khác lun á :-j
mấy tay nói cảm ủng ứng ko cần thiết là đồ zả tạo. trừ khi máy cảm ứng đắt hơn bản ko cảm ứng thì mới phải suy nghĩ. chứ giá như nhau có hâm mới mua con ko cảm ứng. mà hiện tại đã có mấy tay mua con có 1 dãy cảm ứng giá đắt hơn xíu rồi. dự là xắp tới có con toàn cảm ứng đắt gấp đôi nó sẽ thích lắm
thân gửi mấy tay trùm sỏ gato. theo nguồn tin thân cận từ đài báo về thì apple đang cùng đối tác sx màn hình macbook 13,3 inch có cảm ứng nha.
bao giờ nó sx máy cảm ứng mà bỏ chuột thì mấy ông hãy khóc.
@0986190287 Ấy ấy ra con toàn cảm ứng lại phải định nghỉ lại Yoga book with Windows của lenovo sao anh ơi =]]]]
long_pn
TÍCH CỰC
7 năm
Cái này là convertible, 2 trong 1 là màn hình tháo rời thành tablet được.
Cảm ứng trên bàn phím thì các con giời vào tung hô như bước tiến của nhân loại. Cảm ứng trên màn hình thì vào kêu không cần thiết. Mấy thằng làm công nghệ, yêu công nghệ kiểu này nghĩ mà thấy chán. Lại có thằng trùm so vào tuyên bố chỉ dùng macos không bao giờ dùng win.....nự cười quá....nói chắc quên suy nghĩ hoặc là mới biết dùng máy tính từ khi cod macbook
XPS thì đẹp rồi nhưng em Inspirion 13 2in1 xài cũng rất đã
Em làm nghề bán hàng, có cái màn cảm ứng rất là tiện. Giới thiệu cho khách thì chỉ thẳng vào vật cần nói. Nếu dùng chuột thì tay chỉ một chỗ, bắt khách nhìn vào 1 chỗ.
Lúc trước ko có thực sự nó rất là tù. MTB thì lại không có các phần mềm chuyên dụng
có phần cứng thì mới có phần mềm . chứ phần cúng chưa có thì phần mểm làm sao mà viết. cho nên nhiều bác nói tào lao quá
@hoangphithanh Có 2 ông admin và mod thì cả 2 ông đều tào lao cả. Viết bài mà thể hiện rõ sự yêu thích cá nhân. Viết bài mà không hiểu là đang nói về cái gì
@iphone.3gs mình cũng là fan táo nhưng mình nói thật phần cứng là không có giới hạn nó như lòng tham của con người vậy . nên cái gì hay thì cứ làm. nghịch thấy hay thì người ta mới thích . mod bảo nghịch cho hay vậy tại sao lại ko hữu dụng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019