Asus E403N gợi mình nhớ đến thời kỳ huy hoàng của netbook. Đứng ở góc độ tích cực thì nó được thiết kế để tối ưu cho các bạn sinh viên, học sinh duyệt web và sử dụng ứng dụng Microsoft Office. Đứng ở góc độ tiêu cực thì bạn chẳng nên dùng nó làm việc gì khác trừ lướt web và sử dụng Microsoft Office. Cơ mà xét đến mức giá chỉ khoảng 7 triệu đồng của sản phẩm này, chúng ta khó có thể đòi hỏi gì hơn.
Khi bạn quyết định lựa chọn mua một chiếc laptop với mức giá 7 triệu đồng, tức là chỉ tương đương với một chiếc điện thoại thông minh tầm trung như Zenfone 3, thì dĩ nhiên là đừng hi vọng gì nhiều vào hiệu năng của nó. Điều mà Asus E403N đem lại cho chủ nhân của nó chính là một chiếc laptop giá rẻ nhỏ gọn, một giải pháp làm việc và học tập phù hợp với ngân sách của các bạn sinh viên, học sinh và phụ huynh các bạn ấy. Và nếu bạn nhìn ở góc độ tích cực, những gì mà chiếc laptop của Asus đem lại hoàn toàn xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra, dù rằng phía sau còn kèm theo 2 chữ "khiêm tốn".
Điểm mình thích ở Asus E403N là dù nó có giá mềm nhưng thiết kế của nó khá đẹp, ít nhất là nếu bạn chỉ nhìn sơ qua. Tốt khoe xấu che, chỗ nào phô nhiều thì làm thật sang chảnh, chỗ khuất thì cứ bình thường mà tiến. Phần lớn lớp vỏ ngoài của chiếc laptop này được làm bằng nhôm với bề mặt dạng xước, gần giống như những chiếc Zenbook cao cấp của Asus. Nói không quá, nếu như không có phần dưới làm bằng nhựa rẻ tiền thì có lẽ hãng điện tử Đài Loan đã giấu được sự thật về giá trị của E403N. Lúc mình cầm E403N ra ngoài có vài người còn tưởng nhầm nó là một chiếc ultrabook bởi vẻ ngoài khá bóng bẩy của chiếc laptop này.
Khi bạn quyết định lựa chọn mua một chiếc laptop với mức giá 7 triệu đồng, tức là chỉ tương đương với một chiếc điện thoại thông minh tầm trung như Zenfone 3, thì dĩ nhiên là đừng hi vọng gì nhiều vào hiệu năng của nó. Điều mà Asus E403N đem lại cho chủ nhân của nó chính là một chiếc laptop giá rẻ nhỏ gọn, một giải pháp làm việc và học tập phù hợp với ngân sách của các bạn sinh viên, học sinh và phụ huynh các bạn ấy. Và nếu bạn nhìn ở góc độ tích cực, những gì mà chiếc laptop của Asus đem lại hoàn toàn xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra, dù rằng phía sau còn kèm theo 2 chữ "khiêm tốn".
Điểm mình thích ở Asus E403N là dù nó có giá mềm nhưng thiết kế của nó khá đẹp, ít nhất là nếu bạn chỉ nhìn sơ qua. Tốt khoe xấu che, chỗ nào phô nhiều thì làm thật sang chảnh, chỗ khuất thì cứ bình thường mà tiến. Phần lớn lớp vỏ ngoài của chiếc laptop này được làm bằng nhôm với bề mặt dạng xước, gần giống như những chiếc Zenbook cao cấp của Asus. Nói không quá, nếu như không có phần dưới làm bằng nhựa rẻ tiền thì có lẽ hãng điện tử Đài Loan đã giấu được sự thật về giá trị của E403N. Lúc mình cầm E403N ra ngoài có vài người còn tưởng nhầm nó là một chiếc ultrabook bởi vẻ ngoài khá bóng bẩy của chiếc laptop này.
Màn hình kích thước 14 inch của Asus E403N sử dụng công nghệ TN, độ phân giải 1366x768. Chất lượng hình ảnh phải nói là khá trong tầm giá, độ bão hoà màu tốt. Ngặt nỗi do sử dụng màn hình gương nên rất dễ bị phản chiếu.
Bản phím được thiết kế theo dạng chiclet với khoảng cách giữa các phím hợp lý giúp thoải mái khi gõ. Ngặt nổi độ nẫy của phím không tốt, kết hợp với chất liệu làm bằng nhưa nên gõ không đã. Ký tự thì được in lên nhìn khá rẻ tiền, mình nghĩ xài nhiều thì chắc vài tháng là bong sạch. Bàn rê chuột thì không có gì cần bàn luận thêm, bạn nên nghĩ đến việc đầu tư chuột rời ngay và luôn.
Tuy nhiên khi sử dụng thì bạn mới cảm nhận được hết vì sao mà E403N được xếp vào phân khúc laptop giá mềm. Sự kết hợp giữa bộ xử lý Intel Celeron N3350 (2 nhân, boost tối đa 2,4 GHz), 2 GB DDR3 một trải nghiệm chậm chạp đến mức khó chịu nếu bạn làm tác vụ nào khác ngoài lướt web và sử dụng bộ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,...). Điểm PCMark Home của máy chỉ đạt 1429, tức còn thấp hơn của mức trung bình của một máy tính văn phòng 2013 (khoảng 1800 điểm). Asus sử dụng bộ nhớ flash 32 GB làm ổ cứng nên tốc độ khởi động Windows và ứng dụng khá nhanh, ngặt nỗi cài xong Windows và bộ Office thì bạn chỉ còn chừng 10 GB ổ cứng trống.
Để khắc phục vấn đề về dung lượng lưu trữ, chúng ta có thể sử dụng những giải pháp ổ cứng gắn ngoài. Asus khá hào hóng về phương diện này khi trang bị cho máy 1 cổng USB 2.0, 1 USB 3.0 và thậm chí là cả USB Type-C để bạn có thể thoải mái kết nối phụ kiện và ổ cứng gắn ngoài. Một khe cắm thẻ nhớ SD cũng rất tiện trong trường hợp bạn sử dụng máy ảnh. Hãng máy tính Đài Loan cũng tặng kèm 500 GB dịch vụ lưu trữ đám mây Asus CloudStorage trong vòng 2 năm.
Nếu bạn sử dụng đúng mục đích, cụ thể là chỉ lướt web hay sử dụng Office thì pin của Asus E403N là rất tốt. Mình xài trung bình được hơn 7 tiếng, nói dễ hiểu là cả ngày làm việc mà không cần sạc. Nói chung nếu bạn là sinh viên, học sinh muốn có một chiếc laptop giá cực mềm chỉ dành để làm bài tập và tra cứu tài liệu thì chiếc laptop của Asus là ứng cử viên khá ư là sáng giá. Đặc biệt sáng chói cho các bậc phụ huynh muốn mua cho con em mình một chiếc laptop chỉ để "học tập", vì về cơ bản thì Asus E403N có muốn chơi mấy game phổ biến như Dota 2 hay Liên Minh thì cũng chẳng nổi.
Thông số kỹ thuật
Quảng cáo
- Màn hình: 14 inch công nghệ TN
- Độ phân giải: 1366x768
- CPU: Intel Celeron N3350 (1,1 Ghz, Boost 2,4 GHz)
- GPU: Intel HD
- RAM: 2 GB
- Ổ cứng: 32 GB flash
- Pin: 3 cell
- Hệ điều hành: Windows 10 (cài sẵn)
- Trọng lượng: 1,5 kg
- Bảo hành chính hãng: 2 năm
- Hiện tại chỉ bán độc quyền tại Lazada
Quảng cáo