TV OLED sẽ tiếp tục là trọng tâm của LG trong năm 2017 với dòng W hoàn toàn mới, mỏng như giấy dán tường. Trong khi đó các mẫu B/C/E/G đều sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới với hàng loạt cải tiến về tính năng và chất lượng hình ảnh. Ở phân khúc TV LED cao cấp, hãng điện tử Hàn Quốc giới thiệu công nghệ "nano cell" giúp cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và nâng cao chất lượng hình ảnh HDR.
LG W7
LG W7 thuộc bộ sản phẩm Signature, hội tụ những công nghệ tiên tiến và thiết kế tốt nhất của hãng điện tử Hàn Quốc. Điểm ấn tượng nhất của W7 chính là màn hình chỉ mỏng vỏn vẹn 2,57 mm nên khi treo lên chẳng khác gì một tờ giấy dán tường. Tất cả linh kiện điện tử khác được đưa vào soundbar hỗ trợ công nghê âm thanh Dolby Atmos và kết nối với TV thông qua một sợi cáp duy nhất. LG W7 năm nay có độ sáng vào khoảng 700 nit, cao hơn 25% so với năm ngoái. Mức giá dự kiến của LG W7 là 8000 USD (khoảng 184 triệu đồng) cho phiên bản 65 inch. Phiên bản 77 inch giá dự kiến vào khoảng 25.000 - 30.000 USD.
Năm nay tất cả các dòng TV HDR mới của LG sẽ hỗ trợ đến 4 định dạng HDR gồm: HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, và HLG. Để so sánh, năm nay Sony chỉ hỗ trợ 2 định dạng là Dolby Vision và HDR10. Hệ điều hành WebOS được nâng cấp lên phiên bản 3.5, cải thiện việc gợi ý nội dung cho người dùng. Công nghệ hình ảnh 3D đã bị LG loại bỏ hoàn toàn trong các dòng sản phẩm của mình, đồng thời tất cả các TV đều sử dụng màn hình phẳng.
LG W7
LG W7 thuộc bộ sản phẩm Signature, hội tụ những công nghệ tiên tiến và thiết kế tốt nhất của hãng điện tử Hàn Quốc. Điểm ấn tượng nhất của W7 chính là màn hình chỉ mỏng vỏn vẹn 2,57 mm nên khi treo lên chẳng khác gì một tờ giấy dán tường. Tất cả linh kiện điện tử khác được đưa vào soundbar hỗ trợ công nghê âm thanh Dolby Atmos và kết nối với TV thông qua một sợi cáp duy nhất. LG W7 năm nay có độ sáng vào khoảng 700 nit, cao hơn 25% so với năm ngoái. Mức giá dự kiến của LG W7 là 8000 USD (khoảng 184 triệu đồng) cho phiên bản 65 inch. Phiên bản 77 inch giá dự kiến vào khoảng 25.000 - 30.000 USD.
Năm nay tất cả các dòng TV HDR mới của LG sẽ hỗ trợ đến 4 định dạng HDR gồm: HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, và HLG. Để so sánh, năm nay Sony chỉ hỗ trợ 2 định dạng là Dolby Vision và HDR10. Hệ điều hành WebOS được nâng cấp lên phiên bản 3.5, cải thiện việc gợi ý nội dung cho người dùng. Công nghệ hình ảnh 3D đã bị LG loại bỏ hoàn toàn trong các dòng sản phẩm của mình, đồng thời tất cả các TV đều sử dụng màn hình phẳng.
Tham khảo thêm:
[CES 2017] TV OLED Signature W: thiết kế khung tranh, âm thanh Dolby Atmos, HDR từng khung hình
[CES 2017] Xem TV mỏng như một tờ giấy, LG OLED Signature W
LG G7
G7 là bản nâng cấp của G6, dòng TV OLED đầu bảng của LG năm ngoái. Về mặt thiết kế hãng điện tử Hàn Quốc vẫn giữ nguyên ngôn ngữ "Ảnh trên kính" của người tiền nhiệm, tuy nhiên đây vẫn là một trong những dòng TV có thiết kế đẹp nhất hiện nay. Nâng cấp chủ yếu là ở tấm nền mới, cho độ sáng cao hơn 25% và khả năng tái hiện màu tốt hơn. LG cũng bổ sung thêm 2 định dạng HDR mới cũng như hệ thống soundbar của TV được nâng cấp để hỗ trợ âm thanh Atmos. Hệ điều hành WebOS được sử dụng là phiên bản 3.5.
LG E7
Dòng TV OLED cao cấp nhất 2016 mà LG bán tại Việt Nam là E6 sẽ được thay thế bằng E7. Tương tự như G7, E7 vẫn giữ lại phần lớn phong cách thiết kế của năm ngoái, tuy nhiên chân đế dày lên một chút giúp cho việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta cũng có những nâng cấp về tấm nền, HDR và hệ điều hành WebOS. So với G7, E7 có thiết kế không ấn tượng bằng cũng như loa tích hợp không hỗ trợ chuẩn âm thanh Atmos.
LG C7
Quảng cáo
C7, phiên bản nâng cấp của C6, có lẽ là dòng TV OLED thú vị nhất. Nếu như năm ngoái C6 được biết đến như là phiên bản cong của B6 thì 2017 LG đã chính thức bỏ thiết kế cong và chuyển sang màn hình phẳng. C7 giờ đây được định vị là dòng TV OLED "trung cao cấp" của hãng điện tử Hàn Quốc. Chúng ta cũng có những nâng cấp cơ bản về tấm nền, HDR và WebOS 3.5.
LG B7
Dòng TV OLED giá mềm của LG trong năm 2017 sẽ là B7. Có thể không ấn tượng như những dòng cao cấp hơn về chất lượng hình ảnh lẫn thiết kế, tuy nhiên bản thân B7 vẫn là một bước nhảy vọt khi so sánh với các dòng TV LCD/LED. Mức giá dễ chịu hứa hẹn sẽ đây sẽ là một lựa chọn tốt cho những người mong muốn trải nghiệm chất lượng hình ảnh OLED mà không muốn phá két.
LG SJ9500 (tên khi bán ở Việt Nam là SJ950)
Thấp hơn OLED chúng ta có dòng sản phẩm Super UHD. SJ9500 sẽ thay thế UH950 năm ngoái để trở thành mẫu TV LCD/LED cao cấp nhất của LG trong năm 2017. Điểm nhấn của dòng TV này là công nghệ nano cell, thực chất là một phiên bản khác của chấm lượng tử, cho phép TV đạt độ sáng cao hơn và khả năng tái tạo màu sắc tốt hơn. LG cho biết các mẫu TV mới của mình hỗ trợ dải màu Rec.2020 nhưng không tiết lộ cụ thể tỉ lệ % độ phủ. Vẫn chưa rõ về loại đèn nền mà SJ9500 sẽ sử dụng, tuy nhiên với độ mỏng chỉ vỏn vẹn 6,9 mm thì khả năng LG dùng LED viền là khá cao.
LG SJ8500/8000 (tên khi bán ở Việt Nam là SJ850/800)
Quảng cáo
Là phiên bản giá mềm của SJ9500, SJ8500/8000 có thiết kế không mỏng bằng nhưng vẫn rất đẹp và sang trọng. Ngoài ra thì về mặt tính năng và chất lượng hình ảnh thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng rằng nó sẽ tương đương với với người anh đẹp đắt tiền hơn. Năm ngoái series 9 sử dụng tấm nền 10 bit trong khi series 8 thì dùng tấm nền 8 bit nhưng giả lập thành 10 bit, dẫu vậy chất lượng hình ảnh cũng không có sự chênh lệch đáng kể.
Tham khảo thêm:
[CES 2017] LG giới thiệu dòng TV Super UHD với công nghệ nano cell, cải thiện màu sắc, góc nhìn rộng
Tạm thời LG vẫn chưa đưa ra thông tin về các dòng TV trung cấp và phổ thông. Mình sẽ cập nhật vào bài khi có.
Bảng so sánh