Các bài trả lời sontinh1911

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi sonlazio, 22/1/17. Trả lời: 34, Xem: 47266.

  1. sontinh1911

    Tham gia:
    26/10/09
    Được thích:
    676
    Best Answers:
    0
    sontinh1911
    CAO CẤP
    • Khoảng cách điều khiển tối đa: 3280ft (1000m)
    • Độ cao tối đa bay được 14,500ft (4,500m)
    Thắc mắc là nếu điều khiển tối đa 1000m vậy thì lên khỏi 1000m thì có điều khiển đc nữa đâu mà bay lên tới 4500m đc nhỉ :eek:
     
    1. bibinguyen

      Tham gia:
      21/2/08
      Được thích:
      13,236
      Best Answers:
      4
      bibinguyen
      VIP
      bibinguyen
      @danhathanh Có vẻ bác giải thích độ cao tối đa bay được sai rồi. Mấy cm ở trên giải thích đúng đấy, bác đọc lại cho chính xác.
      Bộ này thì chưa test, chứ bộ mavic hay phantom bay nội thành cũng được 3km theo phương ngang và cao tầm 100m. Chả cần lún sâu chả cần tìm hiểu vẫn bay cao bay xa được.
       
    2. danhathanh

      Tham gia:
      20/3/09
      Được thích:
      51
      Best Answers:
      0
      danhathanh
      ĐẠI BÀNG
      danhathanh
      @bibinguyen Thực ra phải test cụ thể mới biết được khoảng cách tối đa là bao nhiêu, với bộ này mình đoán nó có thể bay xa được 2km vẫn an toàn, còn thời tiết tốt và nhiều điều kiện thuận lợi thậm chí xa luôn ... 4km. Mức nhà sản xuất đưa ra luôn luôn là mức an toàn thôi. Với lại kể cả bay xa quá, bị mất sóng vẫn có chức năng "return to home" dùng GPS để dẫn đường về với tay cầm điều khiển. Ngặt cái là thằng DJI là thằng đỉnh có số má về món GPS return to home này :D
       
    3. nkahminh

      Tham gia:
      17/9/08
      Được thích:
      535
      Best Answers:
      0
      nkahminh
      TÍCH CỰC
      nkahminh
      @danhathanh Em e là bác nói ngược rồi ạ, thông số nsx đưa ra luôn là thông số lý tưởng, trong thực tế bay đc gần bằng con số đó đã là quá tốt. Như mấy con dji phantom tầm bay được quảng cáo 5km, nhưng bay thực tế chỉ được 1 nửa, bay với anten zin đc 3, 4km đã là cực kỳ ấn tượng rồi. Chưa kể cái mất sóng đầu tiên chính là mất sóng fpv vì sóng fpv thường dùng 5.8GHz tầm phủ sóng nhỏ hơn sóng điều khiển 2.4GHz nhiều, mà bay xa mất fpv thì xác định là bấm RTH và cầu trời nó ko đâm trên đường tự mò về. Cái cuối cùng là độ cao, cho đến giờ em chưa thấy cái drone dân dụng nào mà độ cao lại lớn hơn độ xa cả, một trong những nguyên nhân là độ cao luôn bị nsx giới hạn để ko ảnh hưởng máy bay thật, chưa kể luật như ở Mỹ chỉ cho phép bay cao tối đa 120m.
       
Đang tải...