Mở hộp Nokia 150 Dual SIM: giá rẻ 720 ngàn, thiết kế cứng cáp và đẹp

Kính Cận 0_0
24/1/2017 17:54Phản hồi: 29
Mở hộp Nokia 150 Dual SIM: giá rẻ 720 ngàn, thiết kế cứng cáp và đẹp
Nokia 150 chính thức lên kệ với mức giá rẻ chỉ 720.000đ, máy có độ hoàn thiện tốt, gọn nhẹ và đẹp. Đối với những bạn quan tâm Nokia thì đây là chiếc điện thoại có nhiều thú vị, đánh dấu sự trở lại của hãng Phần Lan sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường điện thoại. Nhưng Nokia sẽ không trực tiếp sản xuất điện thoại như trước kia nữa, mà hãng nhượng quyền cho công ty HMD Global Oy phát triển và sản xuất.


Video mở hộp
Nokia 150-9.jpg
Nokia 150 vẫn có cách đóng gói quen thuộc như các máy phổ thông gần đây, trên hộp có hình chiếc điện thoại với đồng hồ hiển thị 1:50, cho bạn biết đây là chiếc Nokia 150

Nokia 150-10.jpg
Máy được sản xuất ở VN tại nhà máy ở Bắc Ninh


Nokia 150-7.jpg
Máy được sản xuất ngày 14/01/17 bởi HMD Global

Nokia 150-8.jpg
Cảm giác khui hộp máy còn nguyên seal rất kích thích các bạn ạ, sướng lắm luôn 😁

Nokia 150-49.jpg Nokia 150-50.jpg
Đi theo bộ sản phẩm gồm có pin, sạc, tai nghe và sách hướng dẫn

Nokia 150-12.jpg
Đây là nhân vật chính, chiếc Nokia 150, máy sẽ có 2 màu là trắng và đen. Mình thích nhất màu trắng nhìn rất đẹp. Nhưng màu trắng sẽ dễ bám bẩn hơn so với màu đen.

Nokia 150-2.jpg
Máy mình mua chia sẻ trong bài này màu trắng, bên cạnh đó mình có mượn nhanh ở cửa hàng máy màu đen chụp vài tấm để các bạn dễ hình dung hơn. Riêng bạn sẽ thích máy màu trắng hay đen.
Nokia 150-52.jpg Về thiết kế và tính năng thì Nokia 150 và Nokia 216 tương đồng nhau, nhưng Nokia 150 có mức giá rẻ hơn 720.000đ so với 820.000đ trên Nokia 216. Nếu Nokia 216 là chiếc điện thoại phổ thông sau cùng do Microsoft sản xuất sau thương vụ với Nokia trước đây, thì Nokia 150 đánh dấu sự trở lại thị trường di động của huyền thoại Nokia thông qua việc nhượng quyền cho hãng HMD Global Oy.

Quảng cáo



Nokia 150-33.jpg
Tuy có cùng thiết kế như Nokia 216 nhưng Nokia 150 có mức giá rẻ hơn vì máy bỏ đi đèn Flash trợ sáng và camera VGA phía trước, nên giá thành sản phẩm hấp dẫn hơn. Vì khi mua điện thoại nghe gọi người dùng quan tâm nhiều hơn là mức giá rẻ, còn việc trang bị camera VGA phía trước theo mình không quan trọng lắm.

Nokia 150-35.jpg
Máy trang bị màn hình 2,4". Phía trên là logo Nokia và loa thoại. Máy chạy trên nền tảng Nokia Series 30+

Nokia 150-37.jpg
Máy thiết kế thon gọn, nhẹ, cảm giác cầm trên tay sử dụng khá thích

Nokia 150-27.jpg
Máy sử dụng bàn phím truyền thống T9 quen thuộc trên các dòng máy phổ thông. Bàn phím cũng là điểm cộng trên Nokia 150, phím bấm mềm cho cảm giác bấm thoải mái, độ nẩy phím tốt. Các góc máy bo trò mềm mại nên trong quá trình sử dụng thoải mái không gây cảm giác cấn tay.

Quảng cáo



Nokia 150-29.jpg
Cạnh phải máy

Nokia 150-30.jpg
Cạnh trái máy

Nokia 150-31.jpg
Dưới máy ở giữa có một rãnh nhỏ là vị trí để tháo lắp nắp pin phía sau

Nokia 150-32.jpg
Trên đỉnh máy là cổng sạc Micro USB và cổng tai nghe 3.5mm

Nokia 150-39.jpg
Tuy máy thuộc phân khúc phổ thông nghe gọi nhưng vẫn được trang bị camera VGA cùng đèn flash trợ sáng và đây cũng là đèn pin sử dụng rất hữu ích trong tối. Kế bên là dải loa ngoài với nhiều ô nhỏ. Thử nghiệm nghe gọi thực tế có mở loa ngoài thì âm thanh phát ra khá to và rõ.

Nokia 150-20.jpg
Việc tháo lắp nắp pin phía sau máy khá dễ và nhanh

Nokia 150-22.jpg
Bên cạnh ngoài hộp máy thì bên trong là điểm thứ hai để nhận ra sản phẩm này được sản xuất bởi HMD Global và sản xuất ở VN

Nokia 150-23.jpg
Phía trên vẫn là logo Microsoft, camera VGA cùng đèn flash. Máy hỗ trợ 2 sim (sim thường). Khi mua máy còn được tặng kèm thẻ nhớ Micro SD 8GB, bên cạnh đó bạn có thể nâng cấp lên đến 32GB.

Nokia 150-15.jpg Nokia 150-16.jpg
Nokia 150 sử dụng pin BL-5C dung lượng 1020mAh, với điện thoại chủ yếu nghe gọi nên với mức pin này thời gian dùng khá thoải mái, thực tế hơn thì sau khi dùng mình sẽ chia sẻ cụ thể thêm.

Nokia 150-19.jpg
Đi kèm máy còn có tai nghe loại thường, việc tặng kèm một chiếc tai nghe cũng khá hữu ích để các bạn kết nối nghe Radio. Mình cũng rất thích và hay nghe Radio trên điện thoại vì có nhiều chương trình hay.

Nokia 150-47.jpg
Máy trang bị cục sạc dây liền, loại thường. Để ý thì trên sạc cũng như tai nghe hay bên trong thân máy vẫn còn dòng chữ và logo Microsoft.

Nokia 150-18.jpg
Cũng giống như trước đây sau thương vụ giữa Nokia và Microsoft thông qua thì khi mua máy mới bạn cũng sẻ nhận được tờ giấy nhỏ trong hộp để thông báo cho bạn biết sản phẩm mới này thuộc Microsoft sản xuất. Còn tờ giấy này thì thông báo cho bạn biết máy thuộc công ty HMD Global sản xuất , họ đã mua lại mảng điện thoại phổ thông từ Microsoft Mobile Oy... Nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao trên sản phẩm hay phụ kiện vẫn còn in logo Microsoft. Theo mình nghĩ thì có thể tạm thời sau khi tiếp nhận thì lượng phụ kiện mới do Microsoft sản xuất trước đó vẫn còn nên HMD vẫn dùng tiếp cho các sản phẩm mới của mình. Có thể từ những đợt hàng mới về sau sẽ không còn dòng chữ Microsoft nữa mà thay vào đó là Nokia hoặc HMD Global.

Nokia 150-36.jpg
Một số phần mềm cài sẵn trên máy

Nokia 150-38.jpg
Nokia 150 vẫn được cài sẵn 2 tựa game huyền thoại: Nitro Racing và Snake Xenzia. Tuy dùng smartphone quen rồi, nhưng trở về chơi lại những tựa game này trên Nokia 150 cũng rất phấn khích và vui, bao nhiêu kỉ niềm ngày nào chợt ùa về... 😔
So sánh nhanh giữa Nokia 150 và Nokia 216


Video mở hộp Nokia 216 để các bạn dễ so sánh với Nokia 150
Nokia 150-53.jpg

Nokia 150-54.jpg
Nhìn phía mặt trước thì Nokia 216 hay Nokia 150 giống nhau, điểm dễ nhận ra sự khác biệt đó là Nokia 216 (máy màu xanh) phía trước trang bị đèn flash cùng camera VGA. Nhưng với Nokia 150 thì đã loại bỏ đi để giá sản phẩm hấp dẫn hơn.​

Nokia 150-41.jpg
Mặt lưng thì sự khác biệt giữa 2 máy chính là dải loa
Nokia 150-24.jpg
Bên trong thân máy thì không có sự khác biệt. Chỉ có phần tem dán giúp bạn nhận ra. Nokia 216 thì do Microsoft Mobile sản xuất còn Nokia 150 do HMD Global đảm nhận. Về màu sắc thì Nokia 150 chỉ có 2 lựa chọn là trắng và đen, còn Nokia 216 có đến 3 màu: xanh, trắng và đen.

Nokia 150-43.jpg

Nokia 150-45.jpg

Nokia 150-44.jpg

Nokia 150-46.jpg
Các cạnh còn lại trên 2 máy tương đồng nhau​

Cấu hình cơ bản Nokia 150:
  • Màn hình: 2.4’’, 240 x 320
  • Băng tần: 900/1800 MHz
  • Trọng lượng: 81 gram
  • Máy chạy nền tảng: Nokia Series 30+
  • Camera chính: VGA, LED flash
  • Pin: BL-5C, dung lượng 1020mAh
  • Thẻ nhớ: MicroSD, có thể mở rộng đến 32GB
Một số hình ảnh Nokia 150 và Nokia 216


Nhìn chung với mức giá 720.000đ cho Nokia 150, có thể nói đây là một lựa chọn hấp dẫn cho các bạn cần thêm một chiếc điện thoại phụ để nghe gọi, pin lâu, loa to, rõ, bàn phím bấm tốt, thiết kế thon gọn và đẹp. Bên cạnh máy còn tặng thẻ nhớ để có thể lưa nhạc cùng đài FM với nhiều chương trình thú vị để nghe. Tuy smartphone ngày nhiều tính năng hay nhưng một chiếc điện thoại phổ thông nghe gọi, kết hợp bàn phím cứng vẫn rất cần thiết. Điện thoại nghe gọi thì mình vẫn thích và đánh giá cao các máy của Nokia.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại chia sẻ của bạn phần bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng tìm nhiều sản phẩm để chia sẻ nhiều hơn trong năm 2017 :D
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thừa cam sau và máy quá dày
just K
ĐẠI BÀNG
7 năm
@deadknight_1412 Nokia còn những dòng máy giá tiền thấp hơn ,ko có camera ,bạn thích thì bạn mua mấy cái đấy .Còn dòng này nhiều khi người ta sx cho những người có nhu cầu nghe gọi + chụp hình chơi chơi ,ví dụ như phụ huynh mua cho mấy đứa học sinh cấp 1 ,cấp 2 v.v... để liên lạc mà ko sợ lạc mất .Mỗi sp làm ra nhắm vào những nhu cầu của từng nhóm khách hàng nữa .
@deadknight_1412 Phần mình chia sẻ cũng có phần giống như bạn @just K ở trên. Điện thoại phổ thông có nhiều phân khúc lắm, có dòng sẽ không có camera, nhưng dòng khá khá tầm hơn 700k thì đều có camera sau, tuy chất lượng kém xa smartphone nhưng họ vẫn duy trì vì theo mình những vùng chưa có điều kiện hay Ông, Bà, Ba, Mẹ lớn tuổi họ cần chiếc máy nghe gọi, có bàn phím nhưng vẫn có camera sau để chụp ảnh con cháu kỉ niệm, có thể quay video ngắn mấy nhóc lưu lại khi nhớ xem thì đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi, họ không quan trọng là camera khủng chỉ cần có thể lưu lại khoảnh khắc là quá đủ, vì smartphone camera có đẹp nhưng đi kèm là đâu dễ sử dụng nhất là với người có tuổi...
@zcmgyu 720k thì sao? Nhiều máy khác rẻ hoen mà nó mỏng bằng 2/3.
@just K Thời buổi này mà cầm con máy dày tới 13mm, 10mm đã là quá dày.
nghioa
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có hổ trợ game java hông ad?
@nghioa Để mình kiểm tra lại rồi cho bạn hay nha
vẫn cứ là yêu Nokia nhất
PS : Cái iPhone chụp hình là điện thoại mama
IMG_0204.JPG
luonchinguoc
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bỏ camera và flash trước. Pin có lẽ phải được 30 ngày.
vitvenhvao
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hôm trc ra Đặng Dung kiếm 1 e cục gạch chơi tết. Cầm 1 e Nokia lên cứ loay hoay vào phần cài đặt điện thoại để tìm mục "about phone" xem tên máy là gì, mãi ms nhớ ra cú pháp huyền thoại *#0000#
L E O 9 X
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mấy dòng này theo mình chả cần cam hay gì gì đó. Vấn đề nằm ở pin. Chất lượng sóng, cuộc gọi. Ngoài ra phải cảm giác bấm nữa như 1280. Mấy dòng này bấm nhanh cứ delay chán quá 😔
gfkibido
ĐẠI BÀNG
5 năm
@L E O 9 X ui
cái cam q trọng với tui lắm . công việc phải chụp hoá đơn nhiều
ldhieu8th
TÍCH CỰC
7 năm
Đây là máy sử dụng S30+ chỉ hỗ trợ ứng dụng có đuôi .vpx chứ không hỗ trợ java nhé.
4 Nokias.jpg
Chưa tính 2 con Lumia 520 & 620 cất trong tủ. 😁 E63 vẫn đang là máy chính.

150 này vấn đề là chất lượng có hơn mấy cục gạch Microsoft dán mác Nokia không. Mấy cục gạch của M$ (sx từ 2014-2016) đúng là phá hoại hình tượng Nokia. 😕
Nhân Lê review kỹ quá. Thanks

Sent from my F3216 using Tapatalk
Cao su sau hơn 1 năm như này cũng chán.
IMG_2292.JPG
minhperlyne
ĐẠI BÀNG
7 năm
nhỏ tài xinh các bác nhỉ
tdk0404
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhu cầu máy phổ thông của e ( ngoài vụ pin không cần bàn tới)
- 2 sim
- Loa lớn
- Rung mạnh
- Đèn pin

Đặc biệt không biết bác nào giống e không. Chứ việc e hay chạy xe máy ngoài đường lại hay có đt gấp mà không có máy phổ thông nào có bluetooth để xài tai nghe 😔
gfkibido
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tdk0404 Giống tôi. Thấy con no 150 có bluetooth chạy ra mua về éo kết nối tai nghe dc
empty.cad
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tdk0404 quá chuẩn
thichderau29
ĐẠI BÀNG
7 năm
Khổ, một cái đt mà 3 thương hiệu Nokia, Microsoft, HMD Global
chất lượng loa thoại con này to ko các bác
hay vẫn như 1208
minhperlyne
ĐẠI BÀNG
7 năm
nói chung là giá mềm một chút, thì cũng nên sắm 1 em thỉnh thoảng đi đá bóng càm cho tiện các bác à , em fun tí
nhỏ nhỏ xinh xinh, giá cũng ok lắm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019