Apple bị chê nhiều, sao vẫn bán được và thậm chí bán tốt hơn những năm trước?

Duy Luân
2/2/2017 23:0Phản hồi: 673
673 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chốt 1 câu là
Nó ngon là vì ios thế thôi
Sít đơ chê chứ ai vô đây. :rolleyes:
"Chỉ có thuyền mới hiểu , biển" Còn mấy đứa anti thì chẳng hãng nào quan tâm nó cả ngoài mấy thằng khựa. Bỏ tiền thì ít mà đòi hỏi thì nhiều!
Em nói thật nhờ chê nhiều mà em giàu lên tí.. trong tất cả các nsx dt, nó là cái mang lợi nhuận nhiều nhất...
Ttdmt
TÍCH CỰC
7 năm
Đáng đồng tiền, bát gạo (ai hiểu sao hiểu)
lý do để mua iphone với mình là
đầu tiên hệ điều hành ios , tiếp theo là buil của apple quá ngon và cuối cùng là fan Macintosh:p:p:p:p
hsthpt
TÍCH CỰC
7 năm
Với các "chuyên gia công nghệ", iphone là sản phẩm chả có gì, khô nhắc, bó hẹp, tù túng. Nhưng với người dùng bình thường cần chiếc điện thoại ổn định, đẹp, nhanh và nhạy, đủ dùng nhạc youtube chụp ảnh thì iphone là lựa chọn không hề tồi.
Mấy bạn seeder với anti muốn vùi dập apple chỉ còn cách vô khen hết lời, hít hà đủ kiểu thì điều kì diệu có thể sẽ xảy ra 😁
Sản phẩm của apple dựa trên trải nghiệm và mục đích là trải nghiệm. Apple không tham gia vào các cuộc đua cấu hình hay tính năng. Người dùng apple cũng hầu như biết họ cần cái gì và xem sản phẩm như là công cụ thôi.

Nên mấy cái hoà nhoáng bên ngoài không thấy đổi đc họ, ko hấp dẫn đc họ.

Trong khi đối thủ như Android thì các hãng thì nhau đua cấu hình và tính năng nên sau khoảng một tháng là lại có chiếc khác ra ngon hơn. Thế là lại cảm thấy mình lạc hậu.
tuan 95
CAO CẤP
7 năm
@Du210786 lý thuyết thôi mà, thực tế mới đáng nói, note 7 không sao cũng chả làm ip tụt doanh số
@tuan 95 Thực tế là trước khi note 7 ra iphone đã tụt rồi, khi note 7 ra và chết thì người dùng sẽ chuyển sang mua iphone vì dòng cao cấp bây giờ là 2 gã khổng lồ còn htc sony lg chết mới không ảnh hưởng
@Du210786 Thực tế là dù Note 7 có hay không IP 7 nó vẫn thành công, dù thực sự mà nói Note 7 hơn hẳn.
@nguyenduykhanh36 Thì iphone năm nào ra doanh số chẳng khủng nhưng năm nay nhờ thêm note 7 nó còn khủng hơn, mấy quý trước tụt nhẹ, quý vừa rồi tăng nhẹ
Quý vừa rồi mà không tăng trưởng thì TC nghỉ việc đi thay anh đun sốc và anh cu pơ lên thay còn gì nữa
Note 7 ra xong chết không kịp ngáp, một mình một ngựa vì sony LG HTC mấy năm trở lại đây dòng cao cấp cũng gọi tạm xác định. Chỉ cần khoảng 2 tr người dùng note chuyển qua thì đã là một con số không hề nhỏ rồi
@Du210786 15% đó cơ sở nào chứng minh chạy từ android sang ios?ông đang tưởng tượng chăng?hay nói khơi khơi cho vuông?
@CHIẾN SA_LUÔN SA Vậy ông lấy đâu ra con số 85% vẫn trung thành hay lại do mấy trang cái lả ở VN viết giùm SS. Nó không đưa tiền người ta viết vậy để người ta còn chờ S8 thì có mà doanh số iphone còn khủng hơn. Mặc dù thích ss nhưng đó cũng là một cách làm truyền thông
@Du210786 15% của 2.5 triệu là có mấy trăm nghìn à. Mà doanh số của iPhone là gần trăm triệu cmnr. Hạt cát trên sa mạc !

Chả biết ai chém gió nhưng đấy là phát biểu của Samsung, ko tin nó chắc tin cái mồm mày 😆
@Du210786 sống mà không biết tin ai thì khổ thật đấy bác, đọc báo thì phải biết phân loại, sàng lọc thông tin cẩn thận, chứ sao lại quy chụp nhà báo nào cũng nói phét là sao bác, k0 lẽ từng tuổi này, ai nói thật nói phét bác cũng k0 bik, thảo nào mới nhận định quy chụp như thế=))
Đối với mình kinh nghiệm một người xài smartphone đầu tiên là 3gs, sau đó "ham hố" xài thử flagship của các hảng lg, samsung, google, và htc. Ý kiến cá nhân, android độ tuỳ biến cao, nhiều cái app ẩn hưởng xâu vào hệ thống, nhưng lại làm hệ thống thiếu ổn định và rất phiền. Với ios 7 trở đi, mình cảm thấy các app nội tại của apple làm đủ cái mình cần. Cái thứ 2 là lúc trước ham "vọc" muốn xem và tìm hiểu xem jailbreak hay root có gì "vui", giờ lúc cần máy để làm việc lại đơ, ko làm được gì, điên không chịu được, một điều mình tin rằng mọi người đều đồng ý với mình root hay jailbreak đều làm giảm độ ổn định, và bin. Cái thứ 3, mình giám chắc độ hiệu năng chạy của iphone vẫn tốt hơn android, có lẽ vì làm cho 1 phần cứng vẫn tốt hơn đa số.
Về phần cứng, các hảng đều làm tốt hết rồi, nên không ai thua hơn trong vấn đề này
ST là một cao thủ marketing. Ai cũng bảo apple ko quảng cáo, pr, nhưng thực ra họ chi rất nhiều tiền, từ thủa ban đầu của các sản phẩm. Cộng với sản phẩm tốt hàng đầu, xây dựng hệ sinh thái khép kín, nên dần dần xây dựng được người dùng trung thành. Trong tương lai nếu apple chỉ đi sau các hãng khác một hai năm thì vẫn bán hàng ok, nhưng nếu bị bỏ lại quá xa thì chắc người dùng trung thành cũng phải nghĩ lại
@Duy Luân
Đơn giản nhất là quay lại bài về iphone 7 với 7+ lúc mới ra mắt trên trang tinhte này rồi ngồi thống kê bao nhiu ý kiến chê, bao nhiu ý kiến khen, nếu bạn cảm thấy ko đủ mẫu đại diện hay ko có ý nghĩa thống kê thì vào típ mấy cộng đồng mà bạn hay vào
marklost
TÍCH CỰC
7 năm
@Duy Luân 😁 Dừng lại ngay, sao đồng chí cứ cố nói lý với đồng chí kia cho tốn thời gian, theo tui nó không có hiệu nghiệm đâu kakakak, lao đã phóng không thể đổi chiều được đâu 🆒.
@VISY Cho hỏi: bạn đã hỏi đủ 1000 người chưa mà biết khoảng 50% trong số đó chê Apple?
@thongphan1989 Iphone nghe gọi thôi, dùng ipad lướt web nó mới phê, chẳng mấy khi dùng iphone hay đt nào lên web cả không đã con mắt.
Đối với mình kinh nghiệm một người xài smartphone đầu tiên là 3gs, sau đó "ham hố" xài thử flagship của các hảng lg, samsung, google, và htc. Ý kiến cá nhân, android độ tuỳ biến cao, nhiều cái app ẩn hưởng xâu vào hệ thống, nhưng lại làm hệ thống thiếu ổn định và rất phiền. Với ios 7 trở đi, mình cảm thấy các app nội tại của apple làm đủ cái mình cần. Cái thứ 2 là lúc trước ham "vọc" muốn xem và tìm hiểu xem jailbreak hay root có gì "vui", giờ lúc cần máy để làm việc lại đơ, ko làm được gì, điên không chịu được, một điều mình tin rằng mọi người đều đồng ý với mình root hay jailbreak đều làm giảm độ ổn định, và bin. Cái thứ 3, mình giám chắc độ hiệu năng chạy của iphone vẫn tốt hơn android, có lẽ vì làm cho 1 phần cứng vẫn tốt hơn đa số.
Về phần cứng, các hảng đều làm tốt hết rồi, nên không ai thua hơn trong vấn đề này
skivn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Chuong H. Nguyen cái này mình nghĩ tùy bác ạ 😁 , dạo này thấy ios nhiều bug phết . Cá nhân mình dùng android độ ổn định h cũng ngang ngửa chả khác gì , còn ví dụ chính xác thì hồi bố mình đổi con 5s lên con s6e thì :D cụ chỉ gọi mình hồi mới mua chưa quen xài android thôi chứ càng về sau ko có gọi loạn mình đi chỉ :D
còn đã sờ vào file hệ thống thì thôi khỏi cao tay thì làm chủ đc , nghịch linh tinh thì .... vào recovery :D
có 1 điều mà user ko để ý là máy android có khả năng sống lâu hơn nhiều iP ngoài việc ko bị khóa bootloader ( hoặc có thể mở ) thì quay lại firmware chạy ổn định nhất là chuyện bt :D chứ ios nó khóa SHSH thì "sml" với cái trò càng update càng khiến máy cũ nặng nề hơn . Cơ mà ntd có biết tận dụng hay ko thôi :p như thằng bạn mình vẫn để con 4s chạy 6.0.1 dùng song song với con 6s plus
cobra4eye
TÍCH CỰC
7 năm
lý do chính là số lượng phụ nữ có tiền nhiều, chuyển sang xài smartphone nhiều hơn, k có sự lựa chọn nào tốt hơn là iP, thế thôi
Mình thích cả Android lẫn iOS, cái nào xài cũng ngon, có xài là mừng rồi hihi
con ip7 chán vđ ra vẫn như tôm tươi , vừa ra bà thím cơ quan mình quất hẳn plus jet black , mình hỏi ram e nó bao nhiêu , dell biết luôn =)))
@X12 Biết làm gì , dùng ổn là đc . Để Tt nghĩ v khác .
zajhn8x
ĐẠI BÀNG
7 năm
@X12 Hỏi như thế đéo ai mà biết đc....hay đặt mình vào địa vị người khác. Thử hỏi dùng 7 plus có thấy sướng không xem bà ấy trả lời thế nào?
thanhtinh
TÍCH CỰC
7 năm
@X12 Có mấy người có tiền mua oto còn không biết nó mấy chấm, dùng công nghệ gì, xi lanh thẳng hay cong... Đơn giản vì họ có tiền và thích thì mua thôi. Tìm hiểu mấy cái đó dành cho đứa thích nhưng không có khả năng mua. Lên mạng mò cho đỡ vật. Vậy nha
traneupcqk
TÍCH CỰC
7 năm
@X12 Người dùng bình thường cần dell gì phải biết, dùng mượt là được. Thế chẳng lẽ dell biết thì dell được dùng ?
Ở Nhật dùng nhiều IP lắm, bạn sang đây hỏi người ta người ta cũng chắc dell biết về cấu hình thế nào đâu.

Thế bạn mua Smart TV bạn có quan tâm đến CPU hay bán dẫn làm từ gì không ?
Con gà tức nhau tiếng gáy thôi
Thien Ng
ĐẠI BÀNG
7 năm
Theo em thấy thì chỉ cần cầm con dế nào có logo trái táo cắn dở là ngta biết mình sành điệu hàng hiệu rồi, còn mấy con khác có đắt tiền cỡ nào không có mác táo cắn dở cũng thành rẻ tiền 😆
@Thien Ng Thử gắn trái táo cắn dở lên mặt bạn xem bạn có đáng đồng nào hơn không?
Cái thương hiệu trái táo cũng từ chất lượng mà ra, cái giá trị con người bạn cũng từ năng lực của bạn mà ra chứ không phải như mấy thánh đa cấp chém gió "mồm miệng đỡ chân tay đâu".
Thien Ng
ĐẠI BÀNG
7 năm
@songoku_1206 Mình chỉ nêu lên ý kiến riêng thôi, đâu cần phải giẫy cả chảy lên như vậy chứ 😆)
Pham Nhu An
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lý do những người bỏ tiền ra mua iPhone, iMac, Macbook, Apple Watch vì đa phần trong số họ "Dám nghĩ khác và làm khác" - "Think Different".
CHÊ CHO ĐỠ THÈM :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019