chaudangvn @phongvan.zoro VISA và MASTER như nhau, được chấp nhận rất rộng rãi trên thế giới nên dùng thằng nào cũng ok, quan trong là thằng phát hành thẻ lấy của bạn bao nhiêu thôi. Debit và Prepaid cũng y vậy, chỉ khác nhau cái tên gọi, tức là bạn bỏ tiền vào tk của bạn, rồi dùng trên chính số đó. Có khác chút là debit là bạn có acc ngân hàng còn prepaid thì theo mình biết là tk thẻ, thẻ prepaid không cần tk ngân hàng.
edwin_anh @phongvan.zoro Master hay Vísa đều là tên của hai tổ chức thẻ tín dụng thông dụng nhất thế giới, hầu như có thể sử dụng để thanh toán. Hai tổ chức này sẽ liên kết cùng các NH để cung cấp dịch vụ thẻ thanh toán. Đối với thẻ Vísa/ Master Credit: thẻ tín dụng. NH sẽ cho bạn vay để thanh toán và bạn trả lại sau khi nhận được sao kê hàng tháng, không cần quan tâm tới số dư tài khoản tại thời điểm thanh toán, chỉ quan tâm tới hạn mức (số tiền tối đa NH chấp nhận cho bạn thanh toán). Nếu bạn trả theo đúng hạn (thường là 15 ngày) bạn sẽ không chịu lãi suất. Nhưng nếu bạn không trả đủ khoản thanh toán tối thiểu, bạn sẽ chịu mức lãi suất (dao động từ 1-5%/tháng hoặc 12 - 60%/ năm). Nếu bạn vẫn không thanh toán, bạn sẽ vô black list của trung tâm thông tin tín dụng và gần như bạn sẽ không thể / vô cùng khó khăn để mở thẻ/ vay ở bất cứ NH nào khác. Đối với thẻ Vísa/ Master Debit: gần giống như ATM. Bạn phải có tiền trong TK để có thể thanh toán. Cả hai loại thẻ đều phải chịu phí thường niên tuỳ thuộc từng NH quy định. Thân
boy_hunter_handsome @phongvan.zoro k phải mod nhưng có thể trả lời giúp bạn visa và mastercard là 2 tổ chức thẻ quốc tế khác nhau ( như kiểu nhà mạng mobi vs viettel), prepaid và debit đều là dạng thẻ trả trước (nạp bao nhiêu dùng bấy nhiêu, thẻ của mastercard hay visa thì tùy lúc bạn đăng kí), debit thì liên kết vs tài khoản ngân hàng có sẵn, prepaid thì không (trước tết có làm mastercard prepaid bên acb được giải thích thế)
suvival198 @phongvan.zoro Master , Visa là tên 2 dịch vụ thanh toán quốc tế. Debit và Prepaid là 1. đây là hình thức thẻ. Nạp tiền trước rồi sử dụng. Còn 1 loại khác là Credit , căn cứ vào mức thu nhập tháng ngân hàng sẽ cho vay để tiêu mà ko cần tiền trong thẻ ( tất nhiên vẫn nạp tiền vào tiêu bt như debit)
xuantuyendt @phongvan.zoro Master vs Visa: Tên gọi của các tổ chức thẻ, họ chính là người đứng đằng sau các dịch vụ trên thẻ mà bạn đang sử dụng, họ quản lý, phát hành thẻ cho các bạn và cung cấp dịch vụ bảo mật cho thẻ của bạn. Thực tế họ không phát hành trực tiếp thẻ cho bạn mà thông qua các tổ chức tài chính và ngân hàng và liên kết thẻ của bạn với tài khoản tại ngân hàng mà bạn mở thẻ. Debit: Nghĩa là tài khoản ghi nợ, tài khoản này không có khả năng thấu chi, nghĩa là bạn nộp tiền vào tài khoản, ngân hàng sẽ ghi nợ số tiền đó thể hiện trên số dư tài khoản của bạn. Khi bạn sử dụng để rút tiền hoặc thanh toán thì ngân hàng sẽ trừ nợ cho bạn. Nợ là ngân hàng nợ bạn nên sẽ phải có lãi hàng tháng trên số tiền có trong tài khoản và được cộng hàng tháng vào tài khoản của bạn. Loại tài khoản này thường là tài khoản của các thẻ ATM, thẻ thanh toán... nó khác với loại tài khoản Credit là tài khoản ngân hàng được ngân hàng tín nhiệm cho bạn được phép vay một hạn mức nhất định để thanh toán và miễn lãi khoản vay đó đến 45 hoặc 55 ngày tùy theo chính sách của từng ngân hàng. Prepaid: nghĩa là tài khoản trả trước nó giống như tài khoản trả trước trên điện thoại của bạn. Về cơ bản nó giống với Debit nhưng nó mang ý nghĩa dùng để thanh toán nhiều hơn. Nôm na là vậy.
thanhdungnl @phongvan.zoro Master và Visa là hai tổ chức thẻ quốc tế lớn nhất hiện nay. Các ngân hàng được sự đồng ý của hai tổ chức này sẽ phát hành thẻ tín dụng như ACB Visa card, Vietcombank Master card.... Credit: là thẻ tín dụng, bạn sẽ có một số tiền trong thẻ do ngân hàng tạm ứng (theo hình thức tín chấp hoặc thế chấp, ký quỹ...) => Thực tế là bạn đang xài tiền của ngân hàng cho vay không lãi suất. Debit/prepaid: thẻ ghi nợ/trả trước => muốn xài thì phải nộp tiền vào, có bao nhiêu xài bấy nhiêu.
bomduc @phongvan.zoro Mình dùng visa biết mỗi visa để thanh toán ko cho nợ, debit là cho nợ nguy hiểm hơn
tin692 @phongvan.zoro Về cơ bản thì Visa và Master không khác nhau lắm, mình refer Visa vì thấy thỉnh thoảng Master bị từ chối nhưng có lẽ do nhà phát hành (NPH) thẻ của mình không tốt lắm . Debit vs Prepaid thì khác nhau khá nhiều. Debit linked with yr bank (checking) account do đó bạn có thể xài quá số tiền mà bạn có (overdraft), được hưởng những quyền lợi "consumer protection" giống như là card replacement, dispute unauthorized charge, hoặc là những ưu tiên của NPH như của mình dùng thẻ,đc + $0.10/ ~ tầm $2k3. Hoặc khi rút tiền đc reimbursement ATM fee. Còn Prepaid card thì đó là tiền mà bạn bỏ vào in advance thôi, không có nhiều quyền lợi, lost, stolen, unauthorized chager thì kphai lúc nào cũng dispute đc. Ngoài ra có 1 cái mà mình thấy có ích nhất nhưng ít ng để ý là bank account (debit card) lâu năm sẽ tạo được relationship vs bank tốt hơn, sau này mở thẻ credit card thay cho debit thì debit chỉ dùng để deposit/withdraw tiền ở ATM thôi (cc không làm đc). Lợi ích của credit card thì tốt hơn cả
Pisces.Mist @bomduc bác nhầm , cái debit là bác đóng bao tiền thì dùng bấy nhiêu , số tiền bác ném vào ngân hàng > ngân hàng nó đem đi đầu tư luôn và số tiền đó là ngân hàng nợ bạn . đến khi bạn tiêu pha thì ngân hàng trích tiền của nó ra để trả nợ và thanh toán cái bác mua
bomduc @Pisces.Mist Thế giống visa à mình cho vào bao nhiêu dùng bấy nhiêu không cho tiêu âm, để tiền trong tài khoản thì được lãi, debit mình nghĩ là được tiêu âm theo định mức vd 1000 hay 2000 $