[Nghiên cứu] Làm mẹ ở tuổi sau 35 có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường chức năng não bộ

ND Minh Đức
11/2/2017 6:11Phản hồi: 56
[Nghiên cứu] Làm mẹ ở tuổi sau 35 có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường chức năng não bộ
Phụ nữ sinh con ở tuổi 35 sẽ có thể kéo dài tuổi thọ và tăng cường các khả năng não bộ. Đó chính là kết luận đầy bất ngờ trong nghiên cứu vừa công bố bởi các nhà khoa học tại Đại học Nam California, phần nào trái với những ý kiến trước đây vốn cho rằng nữ giới mang thai ở tuổi 35 sẽ có nhiều nguy hiểm.

Sinh nở, nuôi dạy con cái là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa dành tặng cho người nữ. Nó mang lại sự hạnh phúc, niềm vui và cũng đi kèm với những thách thức, lo lắng bất kể ở độ tuổi nào. Vậy lúc nào mới thời điểm sinh con “đúng”? Trong những năm gần đây, độ tuổi làm mẹ lần đầu ở phụ nữ đang có xu hướng tăng lên. Nữ giới hiện có xu hướng làm mẹ ở năm 30x hoặc 40x bởi họ muốn cảm thấy được an toàn, bảo đảm về khía cạnh mối quan hệ lẫn điều kiện tài chính, công việc.

Xưa giờ người ta thường cho rằng mang thai ở độ tuổi 35 trở lên có thể nhiều rủi ro. Tuy nhiên một nghiên cứu khoa học vừa công bố bởi Đại học Nam California lại phát hiện ra nhiều lợi ích có liên quan tới mang thai muộn. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một số thử nghiệm trên 830 người nữ sau mãn kinh. Đối tượng được chọn có trình độ học vấn ở mức xấp xỉ nhau, thuộc nhiều chủng tộc hoặc các quốc gia khác nhau và có độ tuổi làm mẹ lần đầu cũng như lần cuối khác nhau.

Các bài test bao gồm khả năng lên kế hoạch, nhận thức thị giác, trí nhớ ngôn ngữ, khả năng tập trung và lưu ý. Kết quả cho thấy những người nữ sinh con lần đầu sau năm 24 tuổi có khả năng trí tuệ, xử lý vấn đề và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn so với những người làm mẹ ở tuổi 15 - 24. Đáng chú ý hơn, những người sinh con lần cuối sau năm 35 tuổi cũng có trí nhớ ngôn ngữ và nhận thức tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc tăng cường các hormone như estrogen và progesterone trong thai kỳ có thể tác động tích cực tới chức năng của não bộ, đặc biệt là nếu mang thai lần cuối ở độ tuổi sau 35. Dù vậy, họ khẳng định rằng quyết định mang thai là không hề dễ dàng dù ở bất cứ độ tuổi nào và điều đó đi kèm với những lợi ích lẫn bất lợi. Vấn đề quan trọng là nên tham khảo ý kiến bác sĩ về tác động sức khỏe, khả năng làm mẹ, sinh con khi quyết định mang thai để đạt được lợi ích sức khỏe tốt nhất.

Tham khảo JAGS
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoatongoc
TÍCH CỰC
7 năm
Chừng nào mà những người được khảo sát trong nghiên cứu chết hết thì lúc đó mới biết được sinh con ở lứa tuổi nào kéo dài tuổi thọ nhé.
Mình và vợ đều under 30. Mới cưới có 1 năm. Chưa tính sinh nở gì để kinh tế ổn hơn tý nữa, sau này lo cho con cái thoải mái hơn nhưng khó quá. Họ hàng nội ngoại, bạn bè, hàng xóm cứ gặp là hỏi. Người quý mình thì k sao, người không ưa thì ác miệng chắc có bệnh nên vậy. Quá mệt mỏi.
SilverA
TÍCH CỰC
7 năm
@thanh_nhan Kinh tế ổn định rồi bận con mọn mệt thấy mẹ ra bác ạ! Thà giờ sinh con xong đến khi kinh tế ổn định cả gia đình dư dả thì ăn chơi, du lịch chứ để muộn có tiền cũng chẳng chơi được. Chưa kể sinh muộn đến lúc con lớn học đại học, xin việc, cưới xin thì lúc đó mình về hưu rồi chả biết có lo được không nữa. Cái gì cũng có 2 mặt cả thôi bác ạ! Giờ kinh tế kém chút thì còn có bố mẹ, họ hàng giúp đỡ, dùng sữa nội, quần áo thường cũng không đến nỗi thiếu thốn cho con lắm. Có kinh tế chút cũng chỉ thêm 1 2 hộp sữa ngoại thui! 😁
@thanh_nhan Công nhận suy nghĩ ở VN chán, tới tuổi là phải lấy chồng vợ, rồi lấy chồng vợ là phải sinh con ngay, cứ như lối mòn ai cũng phải tuân theo ấy. Khi nào mình thấy ok thì mình làm thôi vậy phải ổn hơn không 😃
ufdb
CAO CẤP
7 năm
@thanh_nhan quan điểm giống mình đó. bạn cứ bỏ ngoài tai hết là được ấy mà. chuyện của mình mình biết, chẳng ai biết giùm mình được 😁
@thanh_nhan Bảo giờ em nghèo không dám đẻ, bác cho em vay 2-30tr đi em biết ơn bác nhiều lắm. Ai hỏi cũng nói thế xem có lần 2 không? 😁
Cu nhà mình sắp đầy tháng, sinh nở may mắn thuận lợi nên cần khoảng 5tr, chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị đồ đạc thì tốn gần 30tr, 2 vợ chồng tổng thu nhập tb 20tr/tháng 😃
HEOGOLD
TÍCH CỰC
7 năm
cho nên, ,, nên lấy vợ trên 34 tuổi ,,,
35t mới sinh con vậy trước 35t phải" làm sao "đây?
tamnam
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hacker_hacker007 Tất nhiên trước đó là phải ĂN CHAY rồi, :d
@hacker_hacker007 chịch xã giao thôi
Uh thì đúng, trên 35 thì tốt cho tuổi thọ và chức năng của người mẹ, nhưng con thì không dám chắc...
ngoanrazo
TÍCH CỰC
7 năm
27 rồi chưa có bồ 😔
@ngoanrazo Đồng cảm
Hôm nay nói này , mai lại nói khác thôi , yên tâm đi.
bitback
TÍCH CỰC
7 năm
có thể tốt cho mẹ nhưng tỉ lệ mắc bệnh về di truyền của con lại tăng lên?
35 mới sinh mệt chết mịa, súng ống thì kém mà mãy móc ổ bi rão hết rồi làm sao đây? Nghe có vẻ vô lý
@DONG HO THE KY Mấy ông vn ăn nhậu lắm thì xuống dốc sớm là phải rồi.
Nghien cuu nay ko dua duoc dau
hsthpt
TÍCH CỰC
7 năm
Nhưng bù lại nguy hiểm cho con do tăng nguy cơ Down và các thê rối loạn gen khác có thể xảy ra nên thôi. Tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ
Lưu Di Dân
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hsthpt Chuẩn ! Sách sinh học phổ thông cũng đã nhắc tới điều này. Mình còn nhớ lúc học chương di truyền.
Có tốt cho mẹ hay không thì chưa biết nhưng tỉ lệ con bị hội chứng down thì tăng đấy (cái này có thống kê khoa học đấy, không tin thì google đi). 😃
hattrickson
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bà nội mình đẻ 11 người con bây giờ sống tới hơn 100 tuổi rồi mà vẫn còn khoẻ
baynuio
ĐẠI BÀNG
7 năm
đẻ nhiều cạp đất mà ăn chứ có lợi gì , cứ đẻ muộn đẻ ít tốt cho xã hội
Theo như mình biết thì có con sau tuổi 35 là tăng nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Lâu nay người ta vẫn khuyên phụ nữ nên có con trước tuổi 35 để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.
Không biết các bà mẹ nên lựa chọn sức khỏe cho cả mình và con hay chọn tuổi thọ nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019