Uber cho hay họ đã bắt đầu việc xây dựng bản đồ 3D của riêng mình ở Singapore. Việc này vừa giúp Uber bớt phụ thuộc vào bản đồ của Google, vừa đặt nền tảng cho đội xe tự lái của công ty sau này. Để vẽ được bản đồ của quốc đảo này, hãng gắn camera và các thiết bị mapping chuyên dụng lên những chiếc xe đang chạy Uber. Bằng cách này Uber sẽ không phải đưa thêm xe ra đường, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực lên hạ tầng giao thông. Khi dữ liệu được thu thập, Uber vừa biết được vị trí, hướng của các con đường, vừa biết được mật độ, thói quen lưu thông ở những nơi đó, nghiên cứu các địa điểm đón trả khách ở đâu. Singapore là nước đầu tiên ở Đông Nam Á được Uber triển khai kế hoạch này, trước đó công ty đã thực hiện mapping ở Mỹ, Mexico, Canada, Anh, Nam Phi và Úc.
Uber cho biết thêm rằng các dịch vụ bản đồ hiện tại chứa nhiều thông tin không cần thiết với họ, ví dụ như mật độ và vị trí của biển. Uber lại quan tâm tới những con số về giao thông, các tọa độ của tòa nhà, bãi đỗ xe hơn nên việc tự triển khai bản đồ 3D là hợp lý. Uber đảm bảo tính riêng tư của tài xế, của người đi xe, đồng thời hứa hẹn không chụp ảnh ở địa điểm đón trả khác và cũng không có kế hoạch bán dữ liệu này ra ngoài.
Uber cho biết thêm rằng các dịch vụ bản đồ hiện tại chứa nhiều thông tin không cần thiết với họ, ví dụ như mật độ và vị trí của biển. Uber lại quan tâm tới những con số về giao thông, các tọa độ của tòa nhà, bãi đỗ xe hơn nên việc tự triển khai bản đồ 3D là hợp lý. Uber đảm bảo tính riêng tư của tài xế, của người đi xe, đồng thời hứa hẹn không chụp ảnh ở địa điểm đón trả khác và cũng không có kế hoạch bán dữ liệu này ra ngoài.
Nguồn: Uber