Mẹ mình ở quê, mình mua cho bà chiếc 1280 dùng đã 6 năm rồi mà bà vẫn không thể và không muốn đổi sang chiếc điện thoại khác chỉ bởi vì nó dễ dùng, vừa túi, để đâu cũng được và pin lâu. Cho đến 2 năm trở lại đây, bà có thêm 1 niềm vui nhỏ là ngắm cháu nội và muốn chụp ảnh nó để xem những lúc không có nó ở bên.
Camera trên điện thoại cơ bản xét cho cùng nó chỉ phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất. Nói cho chân thành hơn, những chiếc điện thoại cơ bản có camera vẫn là một món quà nhiều thiết thực cho những người không sẵn sàng để đón nhận một thứ gọi là smartphone.
Thật sự ko có ấn tượng gì mặc dù bài viết nâng em nó lên mây xanh. Có chăng là gợi nhớ lại thời huy hoàng của nokia, khi mình học đại học thì những chiếc nokia như thế này gần như món đồ xa xỉ mà thằng sv nào cũng muốn sở hữu.
cái này mà symbian gì mod, đề nghị xem lại khái niệm symbian với series 40, series 30, 30+, nhiều người còn lầm tưởng chứ ''s'' trong s40 là symbian lắm
Kiểm tra khả năng rơi ở độ cao vài met xem sao nữa thì nó mới xứng tầm quá khứ được, chứ nhìn màn hình kiểu này chắc dễ vỡ. Trước dùng con Nokia X-101, sau đổi cho gấu lấy con X-Phone của Viêttel, giờ muốn lên đời mà chưa biết chọn con nào thì nghe tin này. Mong Ad sớm có bài trên tay để kiểm tra khả năng trâu bò của nó.
P/S: Có thể có nhiều người ko tin nhưng thực sự mình chưa sở hữu bất cứ smartphone nào. 😁
mình nghĩ con này nên bỏ màn hình màu và camera, bỏ microusb. thay vào đó là sử dụng màn hình e-ink, jack tròn ngày xưa, hoàn thiện vỏ chắc chắn hơn, hỗ trợ 3G và thêm tính năng Maps/GPS. 😃
@O.R.A.N.G.E
S bao nhiêu ko quan trọng. Ở nhà sản xuất hết. Đời cao hơn chỉ là tính năng tôt hơn. Nhưng nsx ngta muốn cài sẵn cái gì chẳng đc. Nói đơn giản serial 30+ đâu có thông minh hơn serial 30. Cài sẵn cái app bản đồ vs gps thì đâu cần thứ gì đó cao sang hay cần hẳn 1 operator riêng đâu.