Bằng cách đặt 2 cảm biến ảnh vuông góc với nhau, trong đó cảm biến ảnh kèm ống kính tele nằm theo chiều ngang của điện thoại thì Oppo đã có thể tạo ra một hệ thống ống kính tele 3x hoàn toàn không bị lồi lên như những nhà sản xuất khác. Cá nhân mình đánh giá đây là một thiết kế cực kỳ thông minh, chỉ là không biết khi nào họ mới đem nó lên các sản phẩm thương mại mà thôi. Năm ngoái Oppo cũng giới thiệu hai công nghệ rất hay là chống rung cảm biến + sạc siêu nhanh 15 phút đầy viên pin 2500mAh, nhưng họ vẫn chưa đem lên bất cứ thiết bị nào. Có lẽ vì năm ngoái toàn các máy trung và thấp cấp, hy vọng năm nay sẽ có máy cao cấp như Find 9.
Zoom 5x không giảm chất lượng ảnh:
Thông thường thì các camera điện thoại chỉ dừng ở mức zoom quang 2x như iPhone, nếu không ống kính sẽ lồi ra rất nhiều và rất xấu. Với công nghệ mới thì Oppo sử dụng một ống kính có tiêu cự gấp 3 lần ống kính còn lại. Về mặt lý thuyết thì ống kính kiểu này sẽ rất dài, lồi ra rất nhiều nên Oppo đã đặt toàn bộ cụm ống kính tele nằm ngang, vuông góc với cụm ống kính góc rộng đặt dọc ở tư thế truyền thống như hình bên dưới:
Với cách thiết kế này thì chắc chắn ống kính tele sẽ không chụp được gì, vì nó chỉ nhìn thấy ống kính wide phía trước. Để khắc phục thì Oppo đã sử dụng một lăng kính để "bẻ cong" ánh sáng đi vào cảm biến tele, qua đó giúp chụp hình được một cách dễ dàng. Với thiết kế như vậy thì chắc chắn ánh sáng đi vào sẽ ít hơn là đi trực tiếp như ống wide bên cạnh nhưng Oppo lại có thể thiết kế thấu kính lớn hơn để bù lại. Chúng ta sẽ phải chờ xem khi chính thức thì họ hiện thực nó thế nào.
Nếu bạn nhìn cấu trúc này quen thì nó gần giống như cấu trúc lăng kính ống ngắm trên những máy DSLR đấy. Còn để dễ hình dung hơn thì Oppo nói họ lấy ý tưởng từ kính tiềm vọng tàu ngầm để làm điều này. Theo Oppo thì độ dày của toàn bộ cụm caemra này và 5.7mm. Họ không công bố rõ nhưng với kích cỡ này thì chúng ta có thể nhét vào những điện thoại dày 8mm một cách dễ dàng. Độ dày của cụm camera này thậm chí còn mỏng hơn 10% so với những ống kính tele 2x đang xuất hiện trên các smartphone khác.
Zoom 5x không giảm chất lượng ảnh:
Thông thường thì các camera điện thoại chỉ dừng ở mức zoom quang 2x như iPhone, nếu không ống kính sẽ lồi ra rất nhiều và rất xấu. Với công nghệ mới thì Oppo sử dụng một ống kính có tiêu cự gấp 3 lần ống kính còn lại. Về mặt lý thuyết thì ống kính kiểu này sẽ rất dài, lồi ra rất nhiều nên Oppo đã đặt toàn bộ cụm ống kính tele nằm ngang, vuông góc với cụm ống kính góc rộng đặt dọc ở tư thế truyền thống như hình bên dưới:
Với cách thiết kế này thì chắc chắn ống kính tele sẽ không chụp được gì, vì nó chỉ nhìn thấy ống kính wide phía trước. Để khắc phục thì Oppo đã sử dụng một lăng kính để "bẻ cong" ánh sáng đi vào cảm biến tele, qua đó giúp chụp hình được một cách dễ dàng. Với thiết kế như vậy thì chắc chắn ánh sáng đi vào sẽ ít hơn là đi trực tiếp như ống wide bên cạnh nhưng Oppo lại có thể thiết kế thấu kính lớn hơn để bù lại. Chúng ta sẽ phải chờ xem khi chính thức thì họ hiện thực nó thế nào.
Nếu bạn nhìn cấu trúc này quen thì nó gần giống như cấu trúc lăng kính ống ngắm trên những máy DSLR đấy. Còn để dễ hình dung hơn thì Oppo nói họ lấy ý tưởng từ kính tiềm vọng tàu ngầm để làm điều này. Theo Oppo thì độ dày của toàn bộ cụm caemra này và 5.7mm. Họ không công bố rõ nhưng với kích cỡ này thì chúng ta có thể nhét vào những điện thoại dày 8mm một cách dễ dàng. Độ dày của cụm camera này thậm chí còn mỏng hơn 10% so với những ống kính tele 2x đang xuất hiện trên các smartphone khác.
Như vậy, giải pháp của Oppo bao gồm 2 ống kính wide và ống tele 3x. Kết hợp cả hai lại bằng phần mềm và các thuật toán, về mặt lý thuyết chúng ta có thể zoom từ 1-3x mà không bị suy giảm chất lượng hình ảnh quá nhiều. Nhưng Oppo họ còn tối ưu thêm để zoom được 5x mà chất lượng không giảm, ít nhất thì đó là công bố của nhà sản xuất.
Chống rung quang học:
Với hệ thống hai ống kính, thông thường nhà sản xuất sẽ không trang bị hệ thống chống rung hoặc chống rung cho ống kính wide. Điều này hơi vô nghĩa vì thường thì ống wide sẽ ít bị rung hơn ống tele. Oppo đã tạo được một hệ thống chống rung mà mình đánh giá là cũng sáng tạo không kém hệ 2 ống kính: họ cho ống kính của camera tele chống rung theo chiều ngang đồng thời làm trang bị các motor chống rung lăng kính 90 độ, như các bạn có thể thấy ở bên dưới.
Nhìn hình minh họa thì có vẻ như ống kính sẽ chống rung trục X trong khi lăng kính chống rung trục pitch. Thông thường thì người ta sẽ chống rung X+Y hoặc Pitch + Yaw, chưa rõ tại sao Oppo lại thiết kế kiểu này. Cách thiết kế này không tốt bằng hệ thống chống rung cảm biến xử lý được cả rung động Roll của Oppo năm ngoái nhưng nó lại xử lý tốt các bài toàn khác. Hiện tại mình chưa đủ dữ kiện để biết các ống kinh hay lăng kính có chống rung các trục khác hay không.
Dù sao đi nữa theo Oppo cho biết cách thiết kế này giảm thiểu 40% rung động so với các thế hệ cũ, lăng kính được chống rung theo từng nấc rất nhỏ là 0.0025 độ, đảm bảo hình ảnh sẽ trơn tru hơn.
Chúng ta sẽ chờ xem, rất có khả năng người thay thế của Find 7 sẽ phải hỗ trợ những công nghệ này nếu Oppo muốn có tiếng nói trên thị trường quốc tế như Huawei.