Apple: Những lỗ hổng bảo mật Wikileaks nói đã được vá trên iOS 10 rồi

Nam Air
8/3/2017 8:14Phản hồi: 68
Apple: Những lỗ hổng bảo mật Wikileaks nói đã được vá trên iOS 10 rồi
Trang Wikileaks mới công bố một danh sách các lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng iOS, Android và smart TV của Samsung. Những lỗi bảo mật này sẽ được CIA dùng để hack điện thoại và smart TV hiệu Samsung của người dùng để nghe lén (giống trong phim Snowden). Ngay khi thông tin này được phát đi, phía Apple lập tức cho biết những lỗ hổng mà Wikileaks nói tới đã được họ vá từ lâu trên bản iOS mới nhất rồi, nên về cơ bản thì người dùng iOS có thể an tâm.

Tài liệu của Wikileaks nói những lỗi bảo mật kể trên được CIA thu thập từ nhiều nguồn, có cái là do họ tự khai thác được, có cái là chép, download hoặc thậm chí là mua từ các nguồn "chợ đen". Ví dụ công cụ để hack smart TV hiệu Samsung có tên là "Weeping Angel", được phát triển bởi CIA cùng với cơ quan tình báo MI5 của Anh, có khả năng thu âm từ microphone của Samsung Smart TV sau khi TV đã chuyển sang chế độ tắt "fake". Smart TV sau khi bị nhiễm "Weeping Angel" sẽ không tắt hoàn toàn mà chỉ giả bộ tắt để đánh lừa người dùng, thật ra chiếc Smart TV đó vẫn đang ở chế độ On để Microphone có thể tiếp tục hoạt động.

Xem thêm:CIA có khả năng hack vào Smart TV của Samsung để nghe trộm.

Theo Apple, những lỗ hổng bảo mật trên iOS được đề cập là có thật, nhưng đã tồn tại từ lâu và tới khi Wikileaks công bố thì Apple đã lần lượt vá hết trong mỗi lần tung ra các bản iOS mới, do đó phía CIA hoặc hacker sẽ không khai thác được những lỗi đó nữa. Nếu muốn hack iPhone của bạn, họ sẽ phải tìm những lỗi bảo mật khác mới hơn mà Apple chưa kịp vá, hoặc tìm hack những chiếc iPhone cũ còn chạy iOS 7, iOS 8, ví dụ vậy.

Bất cứ một hệ điều hành nào cũng tồn tại những lỗ hổng bảo mật, do đó nếu bị khai thác, hacker có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị của bạn. Còn về phía CIA, họ sẽ khai thác những lỗi này để kích hoạt camera, microphone của thiết bị để nghe các thông tin mà họ cần, phục vụ cho mục đích tình báo. Việc này được nói rất rõ trong bộ phim Snowden nói về cựu nhân viên NSA Edward Snowden, anh em có thể tìm xem phim này để hiểu rõ hơn.

Apple luôn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng. Những công nghệ được tích hợp trong chiếc iPhone đại diện cho những lớp bảo mật dữ liệu cao nhất có thể mà người dùng mua được, và chúng tôi vẫn luôn làm việc liên tục để giữ mục tiêu này. Những sản phẩm và phần mềm của Apple được thiết kế để nhanh chóng nhận được những bản cập nhật bảo mật mới nhất, hiện nay đã có tới 80% thiết bị của Apple chạy hệ điều hành iOS mới nhất. Chúng tôi cũng luôn khuyến khích người dùng cập nhật lên iOS mới nhất (hiện nay là bản 10.2.1) để bảo vệ dữ liệu an toàn hơn. Người phát ngôn của Apple cho hay.

Theo Techcrunch
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tất cả những lỗi được công bố đã được vá, những lỗi chưa công bố thì chưa vá, lỗi công bố thì 1 nhúm, lỗi chưa công bố thì 1 rổ...

Steve Jobs ơi....
@Airblade14 Bạn nói android hả? :3
Ah, mà đám android kia một nhúm nó còn đếch thèm vá, còn rổ kia thì to bằng cái nong :v
@Airblade14 đọc ở trên đi, làm j có hệ điều hành 100% an toàn, công nghệ bh cũng có lỗi hết, chỉ có lỗi đấy có đc phát hiện và khai thác thôi, quan trọng là kịp vá trc khi bị ồ ạt hay trc khi đứa khác lợi dụng đến mức quá nghiêm trọng thôi
@Airblade14 Wikileak công bố xong thì Apple nói đã dc vá từ lâu, vậy có nghĩa nó dc vá trước khi bị công bố.

Não ơi.........
@songoku_1206 Mod đăng bài đó, lỗi thì nói lỗi. Bạn cần gì phải bảo vệ apple ghê vậy.
Như phim ấy nhỉ.
Rất kết Apple ở khoản mau lẹ, dứt khoát.

Sai thì sửa, chửa thì đẻ.
@vnstockguru Con ta ta nuôi, có j đâu lăn tăn haha😃
phuongvn87
ĐẠI BÀNG
7 năm
@vnstockguru Apple từ khi nào mau lẹ dứt khoát thế ? Nó lỗi lè lè ra có nhận méo đâu. Khách hàng là thượng đế nhưng nó làm lỗi có nhận lỗi và xin lỗi đâu mà chỉ âm thầm sửa. Nếu bạn bỏ cả mớ $ mua Ip lúc nó mới ra và dính lỗi xong nó kiên quyết ko nhận thì bạn sẽ hiểu cảm giác thế nào ? thực ra Apple ko phải là bảo hành kém, thậm chí công tác bảo hành khá tốt so vs mặt bằng chung nhưng cảm thấy thiếu tôn trọng người dùng ? ai đã trải qua và còn nhớ cái vụ "mất sóng do cầm sai cách" sẽ hiểu 😔
Apple, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu😃
Ịphan mới chửi 1 đống từ về vụ tivi SS dinh lỗi bảo mật kia, giờ lồi ra 1 đống lỗi bảo mật của Apple. Quả báo nhỉ.
@thanh.vohong Vậy ah, bác khai thác rùi hack vào điện thoại e dc ko, e dùng ip7 plus 128 nè...😃
@thanh.vohong quan trọng là được quan tâm được vá lỗi ,nó khác với kiểu kệ cm người dùng hiểu chưa thanh niên não cá vàng
@thanh.vohong quả báo cái qq gì ở đây, kinh doanh có phải tôn giáo đâu mà quả với báo, nói như vẹt
worldcraft
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thanh.vohong Lại cứ phải lôi SS vào để gây war mới chịu được. Thanh niên sống bớt hằn học đi.
Đa số người dùng chả biết cái lỗ hổng đó là gì cả chỉ biết mua về dùng, giờ ios òn nhiều lỗ hổng hơn cả android
@carddienthoai.com Đúng rồi bác. Android bảo mật hơn iOS. Bác nói dùm các hãng update dùm em cái máy Lollipop lên mới nhất để em còn đi khoe với ịPhan. Google viết Android bảo mật cho lắm mà hãng không up lên thì em mua máy mới à. IPhone 6 của em đang chạy mới nhất.
Dự là sẽ vẫn được lên iOS 11. Không update lấy đâu ra bảo mật hơn.
ides
CAO CẤP
7 năm
Máy chả có cái rì để hack. Chán thật 😆
1 lời của Apple là ifan tin 100%, dù sao bây giờ điều gì cũng cần niềm tin vì chúng ta chẳng biết rõ cái gì cả.
@DoremonSSJ3 Ờ ! Đừng mất niềm tin do chết ngu vì nghe quảng cáo như hãng S :rolleyes:
CUP APPLE!
ĐẠI BÀNG
7 năm
Good verry good

Apple luôn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng. Những công nghệ được tích hợp trong chiếc iPhone đại diện cho những lớp bảo mật dữ liệu cao nhất có thể mà người dùng mua được, và chúng tôi vẫn luôn làm việc liên tục để giữ mục tiêu này. Những sản phẩm và phần mềm của Apple được thiết kế để nhanh chóng nhận được những bản cập nhật bảo mật mới nhất, hiện nay đã có tới 80% thiết bị của Apple chạy hệ điều hành iOS mới nhất. Chúng tôi cũng luôn khuyến khích người dùng cập nhật lên iOS mới nhất (hiện nay là bản 10.2.1) để bảo vệ dữ liệu an toàn hơn. Người phát ngôn của Apple cho hay.
IMG_2711.JPG IMG_2014.JPG
blackyaa
TÍCH CỰC
7 năm
"Chúng tôi cũng luôn khuyến khích người dùng cập nhật lên iOS mới nhất" để CIA có thể nghe lén chính hãng chứ không phải hack nữa.
Sợ nhất là hack TV, chỉ có US mới nghĩ ra. Còn vụ gì lquan đến Apple thì k bàn tới, có khi cứ nói mồm là k còn lỗi, chứ có khi bản update tới chắc mới động đến. iFans quả có niềm tin mãnh cmn bại
Chinhas
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Evolution X Không tin thì cũng chả làm đc gì. Tun về apple thì mới nên chuyện chứ nhiều hãng muốn người ta nói tới tring những sự kiện như thế này cũng chả đc
dùng window phone khổi lo mấy vụ này :v
Đúng là apple có khác, đẳng cấp hơn hẳn samsung chuyên đem con bỏ chợ. Dùng ip thấy update liên tục dùng thấy yên tâm vãi
gaucon3503
TÍCH CỰC
7 năm
Dịch bài lv bá đạo. Mình khá dốt tiếng Anh nhưng rõ ràng bài gốc dùng từ MOST chứ không phải ALL.
Apple says most vulnerabilities in Wikileaks docs are already patched
luckyboy71
TÍCH CỰC
7 năm
Cơ quan tình báo của bất kỳ quốc gia nào mà ko nghe lén...ko kiểu này thì kiểu khác ko riêng gì CIA. Trang web wikileak này có vẻ rất thù Mỹ và thân Nga nhỉ...
cometoi
TÍCH CỰC
7 năm
Apple mà mần ăn gì ,đã giỏi thì đâu có vá.Đã vá thì rồi cũng rách.cho nên năm nào cũng rách để vá
@cometoi Samsung Knox được bộ quốc phòng Mỹ và NSA cho là tốt có thể để nhân viên của họ xài. Nhưng vẫn có lỗi có thể mất dữ liệu như thường. Tuy Samsung đã vá rồi nhưng nếu ông nào củ chuối không chịu update bản patch thì cũng bó tay thôi à.

Chuyện an ninh là chuyện chẳng bao giờ hết. Đến điện thoại của Tổng Thống Mỹ có giá vài triệu đô một cái được kèm theo trạm phát sóng riêng và hệ thống vệ tinh riêng mà Bộ Quốc Phòng Mỹ còn phải liên tục vá huống chi cái điện thoại 1000 USD.
Mấy bạn Sseeder dìm dữ luôn nhỉ. Chắc điện thoại Sàm của các bạn ấy bảo mật nhất quả đất ^^
cometoi
TÍCH CỰC
7 năm
ủa bạn này có bị khung ko vậy?bạn kia là ifan và bạn ấy cũng dùng ip4 rồi nhưng bạn kia ko phàn nàn hay chỉ trích hà cớ gì anti chỉ trích lo lắng giùm?Có đạo lý này nữa chăng? Cái vụ ip4 bạn đã dùng chưa?Nếu có xin rửa tai nghe coi bạn nói có đúng như
Tôi từng dùng.Tôi anti nhưng anti cái gì cần anti có lợi cho ng dùng chứ ko phải anti càng vậy
phuongvn87
ĐẠI BÀNG
7 năm
@cometoi Cái gì là anti vs ko anti. Mình chỉ nói theo góc độ là ng bỏ tiền ra mua sản phẩm, chứ chê bảo anti, khen thì bảo fan cuồng ? Bạn hiểu thế nào là có lợi cho người dùng ko ? Chỉ khen cái hay và ko đc chê cái dở thì có lợi cho nsx hay cho người dùng. Và đính chính một điều tôi chẳng anti hay là fan của hãng nào cả. Mình mua và dùng bất kì sp hay dịch vụ nào thì mình cân nhắc theo sở thích của mình, mình bỏ tiền ra để được phục vụ chứ hơi đâu mà đi thần tượng hãng này hãng kia

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019