Foxconn được cho là đã liên hệ với SK Hynix để hợp tác mua lại mảng kinh doanh chip bán dẫn của Toshiba. Trước đó tập đoàn Nhật Bản đã chào giá 8,79 tỷ USD cho toàn bộ hoặc phần lớn mảng kinh doanh chip bán dẫn của mình, vốn đứng thứ 2 thế giới về sản xuất chip nhớ. Tình hình tài chính của Toshiba cũng không tốt khiến chủ tịch của công ty phải từ chức không lâu trước đây.
Foxconn hiện nay đang là cổ đông lớn thứ 4 của SK Hynix. CEO Terry Chou của Foxconn cũng được cho là có mối quan hệ mật thiết với Chey Tae-won, CEO của SK Hynix. Về cơ bản, SK Hynix rất quan tâm đến mảng kinh doanh chip bán dẫn của Toshiba vì họ cũng đang hoạt động trong ngành này, với 70% doanh thu phụ thuộc vào chip nhớ DRAM. Nếu thành công, SK Hynix có thể thay thế Toshiba trở thành hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên khi xét về tiềm lực tài chính, công ty Hàn Quốc này không đủ khả năng mua lại Toshiba khi giá trị thị trường của họ chỉ khoảng 6 tỷ USD.
Trong khi đó Hon Hai, công ty mẹ của Foxconn, đang hướng đến việc mở rộng các mảng kinh doanh của mình. Vốn là hãng chuyên gia công, Foxconn có lẽ sẽ cần kinh nghiệm của SK Hynix trong lĩnh vực gia công chip nhớ. Việc trước đó công ty Đài Loan này đã mua lại hãng điện tử Nhật Bản Sharp được cho là giúp họ có ưu thế hơn khi chính phủ Nhật Bản xem xét thương vụ này.
Foxconn hiện nay đang là cổ đông lớn thứ 4 của SK Hynix. CEO Terry Chou của Foxconn cũng được cho là có mối quan hệ mật thiết với Chey Tae-won, CEO của SK Hynix. Về cơ bản, SK Hynix rất quan tâm đến mảng kinh doanh chip bán dẫn của Toshiba vì họ cũng đang hoạt động trong ngành này, với 70% doanh thu phụ thuộc vào chip nhớ DRAM. Nếu thành công, SK Hynix có thể thay thế Toshiba trở thành hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên khi xét về tiềm lực tài chính, công ty Hàn Quốc này không đủ khả năng mua lại Toshiba khi giá trị thị trường của họ chỉ khoảng 6 tỷ USD.
Trong khi đó Hon Hai, công ty mẹ của Foxconn, đang hướng đến việc mở rộng các mảng kinh doanh của mình. Vốn là hãng chuyên gia công, Foxconn có lẽ sẽ cần kinh nghiệm của SK Hynix trong lĩnh vực gia công chip nhớ. Việc trước đó công ty Đài Loan này đã mua lại hãng điện tử Nhật Bản Sharp được cho là giúp họ có ưu thế hơn khi chính phủ Nhật Bản xem xét thương vụ này.
Tham khảo Reuter, The Investor