Một con robot ở nhà máy phụ tùng xe hơi tại bang Michigan, Mỹ đã phát điên lên và gây ra cái chết cho một kỹ thuật viên bảo trì. Đang hoạt động bình thường thì con robot trên dây chuyển sản xuất bỗng mất kiểm soát, đè chặt đầu của nạn nhân xuống băng chuyền và nghiền nát ra. Hiện chồng của nạn nhân đã đâm đơn kiện 5 công ty robot được cho là có liên quan tới cái chết của nữ kỹ sư này.
Nữ kỹ thuật viên xấu số này có tên là Wanda Holbrook, 57 tuổi và đã có thâm niên 12 năm làm việc tại nhà máy phụ tùng xe hơi Ventra Ionia Mains, Michigan. Sự việc xảy ra hồi tháng 7/2015, khi đó Wanda đã bị mắc kẹt vào cỗ máy robot và tử vong ngay tại chỗ. Chồng của cô là William Holbrook bắt đầu nộp đơn kiện lên tòa án Michigan, trong đó chỉ ra 5 công ty robot ở Mỹ Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi và Lincoln Electric đã có liên quan tới vụ việc.
Theo văn bản thuộc vụ kiện thì tại thời điểm đó, Wanda đang làm việc tại khu vực 140 hoặc 150 của nhà máy thì con robot từ khu vực 130 bất ngờ thực hiện các hành vi gây ra cái chết cho cô. Được biết thì giữa các buồng đều có cửa an toàn bảo vệ nhưng không biết bằng cách nào, con robot có thể vượt qua và gây tử vong. Khi đó các đồng nghiệp của Wanda đã nhanh chóng nhận thấy tai nạn nhưng không thể cứu cô khỏi chấn thương đầu quá nặng.
Chồng của Wanda cho biết cái chết của cô đã làm tổn thương chính ông lẫn 3 đứa con và 2 đứa cháu cũng như tất cả những đồng nghiệp ở nhà máy. Hiện phía luật sư của Lincoln Electric là Amanda Butler vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào. Amanda cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn không thể đưa ra bất cứ bình luận nào trước khi mọi thứ được làm sáng tỏ. Chỉ có thể nói rằng công ty luôn tận tụy với thiết kế và quá trình sản phẩm để đảm bảo độ an toàn ở mức tốt nhất.”
Kỳ thực thì việc robot làm chết người không phải là quá bất thường. Vụ việc đầu tiên xảy ra hồi năm 1979, một cánh tay robot thuộc dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Ford ở Flat Rock, Michigan đã gây ra cái chết cho một công nhân khi đang làm việc.
Nữ kỹ thuật viên xấu số này có tên là Wanda Holbrook, 57 tuổi và đã có thâm niên 12 năm làm việc tại nhà máy phụ tùng xe hơi Ventra Ionia Mains, Michigan. Sự việc xảy ra hồi tháng 7/2015, khi đó Wanda đã bị mắc kẹt vào cỗ máy robot và tử vong ngay tại chỗ. Chồng của cô là William Holbrook bắt đầu nộp đơn kiện lên tòa án Michigan, trong đó chỉ ra 5 công ty robot ở Mỹ Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi và Lincoln Electric đã có liên quan tới vụ việc.
Theo văn bản thuộc vụ kiện thì tại thời điểm đó, Wanda đang làm việc tại khu vực 140 hoặc 150 của nhà máy thì con robot từ khu vực 130 bất ngờ thực hiện các hành vi gây ra cái chết cho cô. Được biết thì giữa các buồng đều có cửa an toàn bảo vệ nhưng không biết bằng cách nào, con robot có thể vượt qua và gây tử vong. Khi đó các đồng nghiệp của Wanda đã nhanh chóng nhận thấy tai nạn nhưng không thể cứu cô khỏi chấn thương đầu quá nặng.
Chồng của Wanda cho biết cái chết của cô đã làm tổn thương chính ông lẫn 3 đứa con và 2 đứa cháu cũng như tất cả những đồng nghiệp ở nhà máy. Hiện phía luật sư của Lincoln Electric là Amanda Butler vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào. Amanda cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn không thể đưa ra bất cứ bình luận nào trước khi mọi thứ được làm sáng tỏ. Chỉ có thể nói rằng công ty luôn tận tụy với thiết kế và quá trình sản phẩm để đảm bảo độ an toàn ở mức tốt nhất.”
Kỳ thực thì việc robot làm chết người không phải là quá bất thường. Vụ việc đầu tiên xảy ra hồi năm 1979, một cánh tay robot thuộc dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Ford ở Flat Rock, Michigan đã gây ra cái chết cho một công nhân khi đang làm việc.
Tham khảo Indepenent, AM