Các bài trả lời laptopgiatot888

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi ndminhduc, 20/3/17. Trả lời: 260, Xem: 165048.

  1. laptopgiatot888

    Tham gia:
    14/4/14
    Được thích:
    2,043
    Best Answers:
    0
    laptopgiatot888
    TÍCH CỰC
    ai chê tai nghe iPhone chứ tôi mặc dù sở hữu nhiều tai nghe xịn

    Nhưng đôi lúc tôi gắm tai nghe zin vô iPhone 7 plus tôi lại thích chất âm nhẹ nhàng của nó, và cái cách đeo nhẹ nhàng không bó tai, nóng tai như inear

    rất thoải mái
     
    quangdt5, Khẩu trang xanh, hl803 người khác thích nội dung này.
    1. p.a.tuan

      Tham gia:
      4/6/11
      Được thích:
      6,400
      Best Answers:
      0
      p.a.tuan
      VIP
      p.a.tuan
      @laptopgiatot888 Muốn inear đeo nhẹ nhàng không bó, không nóng tai có thể tham khảo qua bộ mút Comply foam 150k/đôi thay cho mút Silicon.
      Chỉ sợ bộ mút còn đắt hơn cái tai bác xài thôi :p
       
    2. phongba046

      Tham gia:
      12/8/16
      Được thích:
      3,381
      Best Answers:
      0
      phongba046
      CAO CẤP
      phongba046
      @p.a.tuan Bó nóng ko phải là vấn đề, nhưng nằm ngủ nghe rồi nằm nghiêng lên lại là chuyện khác, ko biết mấy loại cấu tạo tinh xảo thì sao nhưng bt thấy hay bị đè sâu vào tai ngủ dậy đau lắm,rồi lại kín quá người khác gọi ko thấy là hai....nói chung earbuds ko phải để nghe nhạc chuyên dụng, mà là để sử dụng phổ thông , giải trí ,và chống cháy, hết
       
    3. Do Xuan Tuong

      Tham gia:
      23/9/13
      Được thích:
      474
      Best Answers:
      0
      Do Xuan Tuong
      TÍCH CỰC
      Do Xuan Tuong
      @p.a.tuan Hè rồi. Làm một bộ thôi. Bộ 3 đôi cùi cùi hàng Senheiser cũng 50k rồi :D Cắm inear cả tối mình chưa thấy đau tai lắm. Chắc mấy bác mua inear không để ý chọn cỡ mút đệm tai nghe cho phù hợp với tai mình :(
       
    4. hl80

      Tham gia:
      4/12/14
      Được thích:
      1,802
      Best Answers:
      0
      hl80
      TÍCH CỰC
      hl80
      @laptopgiatot888 Bản thân mình cũng không thích tai nghe in-ear chút nào. Lúc còn ở Nhật từng mua tai in-ear giá gần $500 của Sony về nghe được 1 tuần là đem bán lại, lỗ gần $200, đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Cảm giác gắn sát dí vô lỗ tai không hề thoải mái chút nào. Mình kiếm lại những tai nghe như ngày xưa nhưng chất lượng tốt thì lại không còn thấy bán nữa, chỉ có thằng  là vẫn còn dùng cái công nghệ cũ rít này trên tai nghe đi kèm, nhưng lại thoải mái hơn.

       mà bỏ luôn tai nghe như hiện tại chắc mình cũng khỏi còn dùng tai nghe luôn, chứ đeo cái chụp ra ngoài đường ở Nhật thì bình thường chứ ở Mỹ hơi dị hợm. Còn đi máy bay thì không phải tháng nào cũng đi nên cũng ít dùng.
       
      AmbitiousMan thích nội dung này.
    5. Jun90

      Tham gia:
      26/9/09
      Được thích:
      86
      Best Answers:
      0
      Jun90
      ĐẠI BÀNG
      Jun90
      @laptopgiatot888 tai IP nhìn thì đẹp chứ đeo vào đc 1 lúc là đau ê ẩm tai luôn @@
       
Đang tải...