Xe thăm dò Curiosity đã đáp xuống sao Hỏa hồi tháng 8/2012, tới nay nó đã làm việc trên hành tinh đỏ được 4.5 năm, một thời gian tương đối dài nhưng quãng đường mà chiếc xe này đi chỉ mới khoảng 16-17km mà thôi. Tuy vậy, điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa đã gây ra những hư hỏng cho Curiosity ngoài dự tính, mới đây bánh xe của chiếc xe thăm dò này đã bắt đầu bị hư hỏng, điều này khiến cho sứ mệnh của chiếc xe có thể phải kết thúc sớm hơn thời gian định trước.
Bánh xe của Curiosity được thiết kế với vỏ xe bằng cao su siêu bền, cộng thêm các đường gân (được gọi là grouser) để giúp nó có thể đi được trên các bề mặt gập ghềnh, nhấp mô của sao Hỏa, tương tự với bánh xích của xe tank. Thế nhưng bền tới đâu cũng có lúc hư, thông qua một hình "selfie" của Curiosity tự chụp rồi gởi về cho NASA, cho thấy vỏ bánh xe đã bong tróc lớp gai grouser và có chỗ bị lủng, nhìn xuyên qua được luôn. Điều này nghiêm trọng vì Curiosity ở trên đó chỉ có một thân một mình, không có ai giúp nó sửa chữa, thay thế bánh xe giống như trong phim Martian.
Bánh xe của Curiosity bị bung gai và rách lỗ chỗ
Tuy nhiên, NASA lại không mấy lo lắng về vấn đề này, ít nhất là qua cách họ phản ứng với dư luận. NASA cho biết, dựa theo thử nghiệm của bánh xe Curiosity trong phòng thí nghiệm ở Trái đất, một bánh xe bị mất 3 lằn gai grouser sẽ còn 40% tuổi thọ, do đó qua tình trạng hiện tại, bánh xe của Curiosity vẫn còn làm việc được. NASA còn cho biết hiện nay Curiosity đã hoàn thành được 60% tiến độ công việc, do đó họ hy vọng là với tình trạng này, chiếc xe tự hành có thể kịp hoàn tất được 40% lượng công việc còn lại trước khi bị hư hỏng.
Bánh xe của Curiosity được thiết kế với vỏ xe bằng cao su siêu bền, cộng thêm các đường gân (được gọi là grouser) để giúp nó có thể đi được trên các bề mặt gập ghềnh, nhấp mô của sao Hỏa, tương tự với bánh xích của xe tank. Thế nhưng bền tới đâu cũng có lúc hư, thông qua một hình "selfie" của Curiosity tự chụp rồi gởi về cho NASA, cho thấy vỏ bánh xe đã bong tróc lớp gai grouser và có chỗ bị lủng, nhìn xuyên qua được luôn. Điều này nghiêm trọng vì Curiosity ở trên đó chỉ có một thân một mình, không có ai giúp nó sửa chữa, thay thế bánh xe giống như trong phim Martian.
Bánh xe của Curiosity bị bung gai và rách lỗ chỗ
Tuy nhiên, NASA lại không mấy lo lắng về vấn đề này, ít nhất là qua cách họ phản ứng với dư luận. NASA cho biết, dựa theo thử nghiệm của bánh xe Curiosity trong phòng thí nghiệm ở Trái đất, một bánh xe bị mất 3 lằn gai grouser sẽ còn 40% tuổi thọ, do đó qua tình trạng hiện tại, bánh xe của Curiosity vẫn còn làm việc được. NASA còn cho biết hiện nay Curiosity đã hoàn thành được 60% tiến độ công việc, do đó họ hy vọng là với tình trạng này, chiếc xe tự hành có thể kịp hoàn tất được 40% lượng công việc còn lại trước khi bị hư hỏng.
Theo BGR