@DoremonSSJ3
Động hay không là do người hiện thực cái bộ emoji đó. Còn Unicode Consortium là tổ chức chuẩn hoá các tham chiếu kí tự. Họ quy định mã số bao nhiêu là dùng cho kí tự có mô tả như nào. Chứ họ không hiện thực các hình ảnh đó. Các hệ điều hành hoặc ứng dụng hỗ trợ emoji phải tuân thủ theo bộ mô tả chuẩn của Unicode. Cái này dễ thấy nhất là nhìn vào các font chữ: trên thế giới có rất nhiều font chữ khác nhau, nhưng bản chất những font đó đều dựa trên bảng mã Unicode do Unicode Consortium quy định. Chữ “A” (in hoa) có thể có vô vàn biến tấu, kiểu dáng khác nhau nhưng mã số của nó vẫn là U+0041.
Thời xưa, mỗi công ty tự định nghĩa các bộ emoji của riêng họ, mã hoá cũng khác nhau, nên các bộ emoji đa phần không tương thích với nhau, như emoji của Yahoo không hiển thị trên Facebook được.