Ủy Ban Thương Mại Công Bằng Hàn Quốc đã phạt Qualcomm 865 triệu đô la Mỹ vì có hành vi độc quyền, vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Qualcomm cho biết sẽ kháng cáo nên chúng ta cũng chưa biết liệu họ có phải nộp phạt hay không. Theo những gì công bố thì Qualcomm đã dùng các bản quyền trao đổi chéo để cấm Samsung bán chip xử lý Exynos cho các nhà sản xuất khác.
Để bạn dễ hình dung, Qualcomm là công ty đi đầu trong việc chế tạo các chip xử lý trên nền ARM, với rất nhiều bản quyền cơ bản. Samsung là công ty non trẻ hơn, rất mạnh trong việc gia công chip nhưng tất nhiên là các bằng sáng chế quan trọng trong lĩnh vực chip không thể mạnh bằng Qualcomm. Chính vì vậy mà họ ký thỏa thuận bản quyền chéo với nhau, theo đó Samsung được quyền sử dụng một số bằng sáng chế thiết yếu của Qualcomm và ngược lại, đồng thời Samsung cũng có thể chế tạo một số dòng chip cho Qualcomm và Samsung không được phép bán các chip xử lý Exynos cho những đối tác sản xuất hiện thoại khác, ít nhất là trong vòng 25 năm.
Thỏa thuận này được cho là không công bằng và có thể giúp Qualcomm duy trì thế độc quyền trên mặt trận sản xuất chip, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Rõ ràng là với việc vừa sản xuất vừa bán, Samsung có thể đưa giá xuống thấp hơn nữa so với giá mà Qualcomm đưa ra. Hơn thế nữa, trong một số trường hợp thì các con chip của Qualcomm có thể gặp vấn đề và ảnh hưởng đến các nhà sản xuất điện thoại nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Ví dụ dễ thấy nhất là Qualcomm SnapDragon 810 bị quá nhiệt hay việc LG không thể mua kịp SnapDragon 835 cho LG G6 làm giảm đi sự hấp dẫn của sản phẩm này. Nếu như được lựa chọn, LG có thể nghĩ đến Exynos vì Samsung có Exynos 8895 rất mạnh. Về phần MediaTek, họ chưa bao giờ cạnh tranh được với Qualcomm ở phân khúc cao cấp.
Hiện tại ngoài Meizu thì Samsung không bán chip Exynos cho ai hết. Chưa rõ vì sao Meizu không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận này nhưng thị phần của họ quá nhỏ và gần như không ảnh hưởng đến sự thống trị của Qualcomm.
Để bạn dễ hình dung, Qualcomm là công ty đi đầu trong việc chế tạo các chip xử lý trên nền ARM, với rất nhiều bản quyền cơ bản. Samsung là công ty non trẻ hơn, rất mạnh trong việc gia công chip nhưng tất nhiên là các bằng sáng chế quan trọng trong lĩnh vực chip không thể mạnh bằng Qualcomm. Chính vì vậy mà họ ký thỏa thuận bản quyền chéo với nhau, theo đó Samsung được quyền sử dụng một số bằng sáng chế thiết yếu của Qualcomm và ngược lại, đồng thời Samsung cũng có thể chế tạo một số dòng chip cho Qualcomm và Samsung không được phép bán các chip xử lý Exynos cho những đối tác sản xuất hiện thoại khác, ít nhất là trong vòng 25 năm.
Thỏa thuận này được cho là không công bằng và có thể giúp Qualcomm duy trì thế độc quyền trên mặt trận sản xuất chip, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Rõ ràng là với việc vừa sản xuất vừa bán, Samsung có thể đưa giá xuống thấp hơn nữa so với giá mà Qualcomm đưa ra. Hơn thế nữa, trong một số trường hợp thì các con chip của Qualcomm có thể gặp vấn đề và ảnh hưởng đến các nhà sản xuất điện thoại nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Ví dụ dễ thấy nhất là Qualcomm SnapDragon 810 bị quá nhiệt hay việc LG không thể mua kịp SnapDragon 835 cho LG G6 làm giảm đi sự hấp dẫn của sản phẩm này. Nếu như được lựa chọn, LG có thể nghĩ đến Exynos vì Samsung có Exynos 8895 rất mạnh. Về phần MediaTek, họ chưa bao giờ cạnh tranh được với Qualcomm ở phân khúc cao cấp.
Hiện tại ngoài Meizu thì Samsung không bán chip Exynos cho ai hết. Chưa rõ vì sao Meizu không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận này nhưng thị phần của họ quá nhỏ và gần như không ảnh hưởng đến sự thống trị của Qualcomm.