Bảo vệ môi trường là tốt, nhưng thiết nghĩ sự an toàn cho người dùng cũng đâu thể xem nhẹ? Đồng ý là kiểm tra lại trước khi bán nhưng cảm giác sử dụng không hề an tâm chút nào. Người tiêu dùng như bị mang vào một canh bạc với sự an toàn!
ngày nào cũng thấy đám cửa hàng bán iphone dựng thả ra như Cupertinowind my love , qlnn, khánh bee, khoi dang..... vào cắn samsung miết thấy cũng hài =))
Không bị phốt và giá dưới 10tr thì khối người mua ấy chứ. Lớ mớ rẽ mình cũng làm 1 em. Dùng note từ đời đầu đến giờ, mỗi cái 7 là hông mua.
Nghĩ cũng lạ, khối tên vào tt chỉ để chứng tỏ mình ngu. Gì cũng chửi. Thất học vãi. Cứ như chí phèo.
Có q điều khá chắc chắn là note 7 đáng mua hơn nhiều so với s7. Nhg nếu ai mua note 7 để rồi k đủ tiền khi note 8 ra mắt thì sẽ hối hận. S8 k đáng chờ lắm nhg note8 sẽ là câu chn khác.
bán rác thì đừng có ảo tưởng bán đắt, mà đã bán đắt thì đừng ảo tưởng mời người ta mua rác. bán rác không xử lý được cho người ta lại còn đòi chặt đòi chém như máy mới máy ngon lành thì không có cái mùa xuân ý đâu nhé
-Nếu samsung bán note 7 lợi nhuận thu vào từ Note 7 sẽ cao hơn s8 :Thay vì tiêu hủy là mất trắng còn bị mất nhiều khoản phí, sam chỉ mất thêm 1 cục pin để bán lại note 7 tính ra lợi nhuận rất cao trong khi s8 giá cao hơn nhưng lợi nhuận sẽ không bằng. - Và lý do mà sam công bố bán lại Note 7 khi mà s8 còn chưa ra đó là thu hút sự chú ý của người dùng vào 2 sp này mà bỏ qua các hãng khác.
Sam rất cao tay.
Mình ít tìm hiểu về Samsung, từ ngày đặt mua S8 tới giờ thì mình đọc bài về Samsung nhiều hơn.
Các bác có thể tóm tắt giúp mình dòng Note có gì đặc sắc hơn dòng S ? Vì mình thấy nhiều bác thích Note quá mà mình không hiểu tại sao?