Tác hại của việc dùng phần mềm lậu là gì?

Duy Luân
21/3/2017 0:46Phản hồi: 628
628 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mrthaih1
ĐẠI BÀNG
7 năm
bài viết này áp dụng sao cho việt nam được khi mà phần cứng đắt lòi thử rẻ xem nào.
hì hùng cày cuốc mua con laptop mà nhăn cả mặt nữa là
supzzo
TÍCH CỰC
7 năm
Cái Win 10 của em cài từ file ISO tải trên site MS, cài xong báo đã active @@. Trên máy có PTS ....., Office active by phone, MSSQL từ bản cài full (tải torrent), bộ SQL Toolbelt của Redgate (serial). Còn lại hầu như là các phần mềm miễn phí (không phải ..... hay keygen nhé)
đơn giản vì tui ngèo, tui biết là tui không tôn trọng trí tuệ người khác, tui sẽ mua khi có thể mà ;)
Bùi Định
ĐẠI BÀNG
7 năm
hiện tại thì chưa có tiền sài sau này chắc chắn mua để sài
linjimmy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ai có tiền thì mua bản quyền, ai ko có thì xài lậu.
Tội đâu người đó chịu, lương vn thì bèo giá cả thì đú theo thế giới. Lương thì chả đú theo thế giới mà hở tí là theo thế giới.
Nước ngoài xài lậu cũng nhiều khác gì vn. Phần mềm ..... toàn nc ngoài nó làm. Nó k làm vn lấy cái gì mà xài lậu.
Phần mềm nào mà giá cũng đc rẻ hoặc lách luật để xài được key giá rẻ thế này thì tốt[/QUOTE]
Bạn ko biết chứ nhiều phần mềm đc trợ giá lắm. Như game shadow of war khu vực đông nam Á đc trợ giá còn 500k. Còn bắc Mỹ những 59$. Và 90% game PC đc trợ giá ở Đông Á, ít hay nhiều mà thôi.
emeien_13
ĐẠI BÀNG
7 năm
@manhcuongc88 Bạn ko biết chứ nhiều phần mềm đc trợ giá lắm. Như game shadow of war khu vực đông nam Á đc trợ giá còn 500k. Còn bắc Mỹ những 59$. Và 90% game PC đc trợ giá ở Đông Á, ít hay nhiều mà thôi.[/QUOTE]
Trời mấy cái game đó thì đã là gì đâu bạn 😆
conchuot
TÍCH CỰC
7 năm
Hơn 100 máy tính ở cơ quan nhà nước của tớ chẳng có phần mềm nào là bản quyền kể cả hệ điều hành Windows, Office + Adobe tất nhiên là lậu, mà là một cơ quan lớn ngang hàng với Sở chứ chẳng phải phòng ban tí xíu đâu nhé. Ôi tự hào Vietnam cờ rách đủ kiểu.
Tớ ủng hộ về việc tôn trọng bản quyền, nhưng các xếp của tớ thì không đâu, toàn là cao thủ trộm cắp ăn chặn bớt xén của công. Khi nào về hưu thì làm người "tử tế " vậy.
Inbox mình nhé.
Vì mình có đam mê và buộc phải chạy grab để kiếm tiền , mình thấy có cái xe máy của 1 anh về để ở đường đã bị thằng nào đó bẻ khoá nên mình cầm về đi thôi ... và mình thấy thế chả có gì sai cả :3
họ cũng giỏi đó, khi tìm ra cách lách luật.
thời sinh viên cũng lậu nhiều, nhưng đi làm rồi mới hiểu giá trị công sức của người sáng tạo và biết tôn trọng họ.
esata
CAO CẤP
5 năm
Tôi mà buộc phải dùng phần mềm có bản quyền hay free thì sẽ thua thiệt nhiều so với thiên hạ. Chỉ dùng từ điển bèo bọt chẳng hạn.
tôi cài tường lửa ngăn chặn mọi income thì hãng có thể xâm nhập vào máy tôi mà phát hiện hay không?
ở cái đất vn này nếu mà Winrar đi kiểm tra mấy cty thì chắc kiếm bộn tiền
Cười vô mặt
duongyl
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ông Luân này sử dụng máy tính chắc chỉ ở mức cơ bản thôi nên mới viết nhăng cuội như thế. Cập nhật HĐH, phần mềm có ai cần đâu. Người ta cần đáp ứng được công việc thôi ông ạ. Còn các hãng bảo mật, phần mềm diệt virus lúc nào chẳng thông báo nguy hiểm.
duongyl
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ONE NO! Ông ngọng quá tôi không biết ông nói gì nữa cơ NÂY ẢNH, MÂY ĐÓ
traind
CAO CẤP
2 năm
@duongyl thanh chắc toàn dùng đồ lậu nên chưa biết. Trc dùng win ..... 1 năm cài lại ít nhất 3 lần. Gió dùng win bản quyền theo máy giờ 3 năm chưa phải cài lại vẫn mượt như ngày đầu. Dùng win bản quyền có phần mềm virut đủ tốt chẳng cài thêm, cài phần mềm diệt virrut chỉ tổ nặng máy.
Giờ laptop tích hợp sẵn win, office bản quyền theo máy đã rất tốt cho nhu cầu cơ bản rồi
duongyl
ĐẠI BÀNG
2 năm
@traind Tôi cài win lậu cho nhiều người dùng mấy năm rồi có vấn đề gì đâu nhỉ. Ủng hộ việc dùng phần mềm bản quyền nhưng tôi vẫn code trên win lậu, Visual studio lậu, MSO lậu, PS, Corel... lậu mà chẳng thấy vấn đề gì nhỉ!!!
traind
CAO CẤP
2 năm
@duongyl đấy là ng dùng quá cơ bản. Bác dùng về phần mềm am hiểu đồ công nghệ thì khác chứ😂Ng dùng ko may click link vớ vẩn đủ chết rồi😂

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019