Galaxy S8 có thể biến hình thành máy tính để bàn khi kết nối dock DeX, chuột và bàn phím ngoài. Ý tưởng này nghe hấp dẫn, mới lạ nhưng thực chất nó không mới. Cách đây rất lâu Motorola từng làm chiếc điện thoại Atrix gắn vào dock laptop, gần đây nhất có Lumia 950, 950 XL hay các máy Windows 10 nói chung có thể làm được chuyện tương tự. Và lịch sử đã cho thấy, những thiết bị này đều không thành công. Mục đích sử dụng mà các hãng đưa ra khi nói về chức năng biến hình thành desktop đa phần xoay quanh việc bạn có thể làm việc mọi nơi, nhưng đáng tiếc đời lại không đơn giản như vậy. Liệu Galaxy S8 có thành công với DeX hay không?
Làm việc: DeX giúp được gì?
Khi ra mắt DeX, Samsung để hẳn một anh ngồi demo, và một mô-tuýp quen thuộc lại xuất hiện. Trên màn hình là một giao diện nhìn tương tự như máy tính Windows, và vì "công việc" nên không thể nào thiếu bộ Office thần thánh hay các màn trình diễn mở nhiều cửa sổ cùng lúc trên màn hình. Đây giống như là một cái "chuẩn" để người ta hình dung tới khi bạn muốn ám chỉ rằng thiết bị của bạn cũng chạy được như máy tính.
Màn trình diễn này làm mình nhớ tới những gì Microsoft đã làm khi ra mắt chiếc Lumia 950 và 950 XL khoảng 1,5 năm trước. Họ cũng demo y chang: cũng gắn điện thoại vào dock, cũng nối với chuột và bàn phím và màn hình ngoài, rồi mở lần lượt các app Office hay trình duyệt, và cũng nhắc tới những tình huống sử dụng như vứt laptop ở nhà, đi làm chỉ cần xách điện thoại theo tới nơi gắn vào dock xài, hay nối dock ra màn hình ngoài để xem bài thuyết trình gấp chẳng hạn.
Làm việc: DeX giúp được gì?
Khi ra mắt DeX, Samsung để hẳn một anh ngồi demo, và một mô-tuýp quen thuộc lại xuất hiện. Trên màn hình là một giao diện nhìn tương tự như máy tính Windows, và vì "công việc" nên không thể nào thiếu bộ Office thần thánh hay các màn trình diễn mở nhiều cửa sổ cùng lúc trên màn hình. Đây giống như là một cái "chuẩn" để người ta hình dung tới khi bạn muốn ám chỉ rằng thiết bị của bạn cũng chạy được như máy tính.
Màn trình diễn này làm mình nhớ tới những gì Microsoft đã làm khi ra mắt chiếc Lumia 950 và 950 XL khoảng 1,5 năm trước. Họ cũng demo y chang: cũng gắn điện thoại vào dock, cũng nối với chuột và bàn phím và màn hình ngoài, rồi mở lần lượt các app Office hay trình duyệt, và cũng nhắc tới những tình huống sử dụng như vứt laptop ở nhà, đi làm chỉ cần xách điện thoại theo tới nơi gắn vào dock xài, hay nối dock ra màn hình ngoài để xem bài thuyết trình gấp chẳng hạn.
Đối tượng khách hàng chính mà DeX nhắm tới, cũng giống như Windows 10 Mobile, không phải là những người dùng bình thường mà là các công ty, tổ chức. Họ sẽ mua một bộ màn hình, bàn phím, chuột và dock DeX. Như vậy họ chỉ cần trang bị 1 cái điện thoại cho nhân viên là xong, có thể vừa làm điện thoại vừa làm máy tính. Chi phí cho Galaxy S8 khoảng 19 triệu (giá rò rỉ ở Thế Giới Di Động), thêm màn hình bàn phím lặt vặt nữa cũng tầm 4-5 triệu đồng, tổng cộng khoảng 23 triệu. Số tiền này rẻ hơn so với việc trang bị riêng cho từng nhân viên chiếc Galaxy S8 rồi phải sắm thêm một cái laptop hay desktop.
Nhưng ý định là thế, còn thực tế lại là chuyện khác. Android và Windows 10 Mobile vẫn còn là những hệ điều hành di động với chức năng hạn chế. Người ta làm việc đâu chỉ với Office, trình duyệt, nhiều công ty còn cần những phần mềm chuyên dụng riêng nữa và đa phần chúng không thể hoạt động được với Android hay Win 10 Mobile. Nếu nhà sản xuất có làm bản app cho di động thì cũng bị giới hạn nhiều tính năng so với khi chạy trên máy tính đầy đủ. Ví dụ: Lightroom, hay Photoshop chẳng hạn.
Bản thân bộ Office trên Android cũng không thể mạnh mẽ như khi chạy trên Windows. Với những nhu cầu xử lý bảng tính lên tới vài trăm nghìn dòng là app sẽ bắt đầu chậm và crash. Hoặc macro mà các công ty hay sử dụng cũng thế. Bộ Office trên Android chủ yếu chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản mà thôi.
Một vấn đề cũng khá nhức nhối là hiện tại ứng dụng Android vẫn chưa nhiều app được tối ưu thật tốt cho giao diện tablet hay có khả năng scale lớn ra khi dùng với màn hình máy tính. Ví dụ, Facebook, Instagram. Một số app làm tốt chỉ lòng vòng trong các ứng dụng Google mà thôi. Việc này là một rào cản lớn khiến mức độ tiếp cận với hệ sinh thái app trên máy tính bị giảm đi khá nhiều. Google từng có nhiều nỗ lực cải thiện nhưng vẫn chưa có tác dụng nhiều.
Samsung có đưa ra một cách chữa cháy cho việc không có đủ app, đó là bạn sẽ dùng ứng dụng Microsoft Remote Desktop để truy cập lên server, trên đó bạn có không gian làm việc riêng và mọi thao tác xử lý nặng nề đã do server xử lý, chẳng có gì phải lo. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể dùng Team Viewer hoặc bất kì giải pháp nào tương tự. Mình không nghĩ rằng cách này sẽ tốt vì chi phí để duy trì server với không gian làm việc riêng cho từng người sẽ khá cao, nếu không có lý do hợp lý hay không thể kiếm được tiền từ chuyện đó thì rất ít doanh nghiệp xài kiểu này,.
Đó là về phần mềm, còn nguyên nhân thứ hai là do chi phí. Doanh nghiệp có thể cấp Galaxy S8 cho rất nhiều nhân viên, nhưng như vậy có ý nghĩa hay không vì đâu phải ai cũng cần phải xài cái máy đắt tiền như vậy. Có một số người thậm chí điện thoại "đập đá" cũng đã đủ giúp họ bán được hàng hay dàn xếp việc với đối tác rồi. Mình đang hình dung Galaxy S8 khi bán cho các doanh nghiệp hay tổ chức thì chủ yếu nhắm vào những công ty có doanh thu lớn và nhân viên nhiều, mà những công ty dạng này rất bảo thủ trước các giải pháp lai như thế này và họ thà mua máy tính còn hơn vì đảm bảo 100% công việc của nhân viên sẽ được hoàn thành.
Ngoài ra, hiện nay xu hướng Bring You Own Device (BYOD, tức là tự đem thiết bị của bạn đến công ty xài) đang dần trở nên phổ biến và như vậy thì người ta sẽ cầm cái máy người ta thích theo bên mình, bạn không thể ép người ta sử dụng S8 được nếu họ thích iPhone thích dùng một cái điện thoại HTC. Khi mà nhân viên phải xài một thứ mà họ không thích trong khi khả năng hoàn thành công việc thì vẫn bình thường như bao chiếc smartphone khác thì có tốt hay không?
Quảng cáo
Để giải trí, có nên không?
Với người dùng cá nhân, DeX có thể giúp bạn ở hai việc sau: làm máy tính, và làm hệ thống giải trí phòng khác. Vụ sử dụng làm máy tính thì giống như đã nói ở trên, cùng lắm là thêm trò chơi game. Còn việc sử dụng làm hệ thống giải trí khá thú vị. Bạn gắn một cái dock thường trực vào TV, bàn phím và chuột thì để sẵn dưới gầm bàn phòng khác. Mỗi khi cần xem phim, nghe nhạc, chơi YouTube hay làm gì đó về phim ảnh, bạn chỉ cần gắn Galaxy S8 vào DeX dock là xong. Giá cho cái dock này tầm 150$, cộng chuột bàn phím cỡ 30-40$ nữa là bạn có một hệ thống giải trí đã hình thành, thậm chí nếu bạn có TV 4K thì dock này hỗ trợ xuất ra được tới độ phân giải này luôn. Nó gọn gàng, mạnh mẽ, có cổng USB để gắn thiết bị ngoại vi chứa phim vào, rất là có lý đúng không nào.
Một số điều mình còn đang chưa rõ đó là liệu cổng USB này có đủ cấp nguồn cho ổ cứng rời hay không, Galaxy S8 có thể đọc được các định dạng file system phổ biến thường xài như NTFS mà không cần cài gì thêm hay không (exFAT thì đương nhiên hỗ trợ rồi). Rồi lỡ sau này bạn lên Galaxy S9 thì cái dock đó còn hoạt động hay phải mua mới vì giá tính ra cũng khá cao đấy.
Giá tiền cỡ 180$, khoảng 4,3 triệu đồng, cũng là một mức cao so với việc bạn mua một cục Chromecast giá 750 nghìn về gắn TV hay đầu tư một chiếc setup box Android cỡ 3 triệu. Thực tế trải nghiệm ngon dở ra sao có lẽ phải chờ đến khi có DeX nghịch thì mới biết được.
Vì sao người ta vẫn muốn làm kể cả khi không thành công?
Quảng cáo
Thất bại của Continuum đã quá rõ ràng, vậy tại sao Samsung vẫn muốn làm DeX? Có một vài lý do như sau:
1. Để quảng bá về khả năng hỗ trợ cho doanh nghiệp: Trong những năm gần đây Samsung liên tục ra mắt nhiều chức năng cho doanh nghiệp, ví dụ như Knox với khả năng phân vùng dữ liệu hay các chế độ khóa app, điều khiển điện thoại từ xa, kết hợp với BlackBerry xây dựng hệ thống quản lý thiết bị. DeX giống như là bước kế tiếp để Samsung tăng mức độ nhận diện của các doanh nghiệp, họ sẽ nghĩ về các máy Galaxy S như là một trong những giải pháp mà họ có thể cân nhắc sử dụng khi lựa chọn triển khai hệ thống cho công ty mình. Ngay cả khi chẳng ai mua DeX thì Samsung vẫn tăng được mức độ nhận diện thương hiệu và chuẩn bị cho những sản phẩm về sau.
2. Để trình diễn khả năng của Galaxy S8: S8 có nhiều chức năng rồi, và việc có thêm DeX sẽ là thêm một thứ để người ta nói về Galaxy S8 và giúp Samsung tăng tầm ảnh hưởng của chiếc điện thoại này. Nó sẽ phần nào hỗ trợ cho việc bán hàng của công ty.
3. Để cho thấy khả năng sáng tạo của Samsung: đây là một nhu cầu có thật, và chính Samsung cũng đã nhắc nhiều tới việc Samsung luôn nỗ lực sáng tạo trong những năm qua. DeX có thể có ít người xài, nhưng nó thể hiện rằng Samsung có nghĩ và có phát triển chức năng mới cho cái điện thoại của họ, rằng Samsung cố gắng vượt qua các đối thủ bằng những thứ mà họ không có.
Anh em có ai có ý định mua thêm cái dock DeX để xài cặp với Galaxy S8 không?