Cyber-shot HX350 là chiếc máy ảnh có mức giá dưới 9 triệu có thế mạnh về ống kính với khả năng zoom quang học 50X (tương đương dải tiêu cự 24-1.200 mm trên khổ phim 35mm) cùng thiết kế cho khả năng chụp ảnh tiện lợi. Dòng HX vốn dĩ sở hữu cảm biến Exmor R nên cho chất lượng ảnh với độ nhiễu thấp, đem lại khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.
Thiết kế của những dòng máy ảnh siêu zoom vốn dĩ khá hầm hố và nhiều khi lớn hơn cả những chiếc máy mirrorless. Tuy nhiên Cyber-shot HX350 mang kiểu dáng gọn gàng đến mức ngắn hơn chiều dài của bàn tay, cộng với khối lượng 652 g khiến người dùng có cảm giác nhẹ nhàng. Báng cầm máy lớn đem lại cảm giác cầm chắc chắn, tuy nhiên cảm giác máy hoàn thiện chưa được cứng cáp do Sony đã tối giản chất liệu để tiết kiệm chi phí. Máy vẫn để lại điểm nhấn chính là vòng chỉnh zoom (hoặc lấy nét) được làm bằng kim loại rất chắc chắn, khi sử dụng thời gian dài sẽ dễ vệ sinh và không dễ bị ăn mòn như vòng cao su, cảm giác cũng sang hơn chất liệu nhựa.
Thực tế HX350 là phiên bản tiếp theo của chiếc HX300, nâng cấp chip xử lý BIONZ trong khi vẫn sở hữu cảm biến BSI-CMOS 20.4 triệu điểm ảnh, kích thước 1/2.3”. Ngoài ống kính Carl Zeiss 50X, máy cũng hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số tối ưu chất lượng, tương đương 100X.
Hệ thống điều khiển của HX350 có đầy đủ các nút cần thiết cho việc tuỳ chỉnh các tính năng của máy. Trong đó bao gồm giao diện Quick Navi quen thuộc giống như các dòng máy ảnh Alpha 7. Ngoài các chế độ tự động hoặc chỉnh sẵn (SCN), người dùng vẫn dễ dàng chỉnh tay thông qua các chế độ P/A/S/M. Tuy nhiên chế độ manual thì Sony không chọn tính năng ISO Auto giống như các dòng máy RX100 hay Alpha.
HX350 cũng có lợi thế về màn hình LCD 3” có độ phân giải 921.600 cao hơn so với dòng H series ở phân khúc thấp hơn. Tuy vậy Sony vẫn chỉ trang bị kính ngắm điện tử EVF độ phân giải 201.600 điểm ảnh khá thấp, đồng thời cũng không có cảm biến để tự chuyển đổi Finder/LCD mà người dùng phải dùng nút riêng. Thực tế màn hình với khả năng lật theo nhiều hướng thì EVF chỉ dùng trong trường hợp chụp ngoài trời với ánh sáng quá gắt. Máy cũng tích hợp một đèn flash pop-up nhưng công suất khá nhỏ, chỉ đủ dùng trong khoảng cách chụp ngắn. Ngoài ra máy không hỗ trợ chân phụ kiện Multi-Interface hot shoe giống như chiếc HX400.
Nhìn chung, Cyber-shot HX350 đáp ứng tốt như cầu chụp cơ bản trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm khả năng tự động thông minh, zoom 50X quang học với hệ thống chống rung khá tốt, thiết kế dễ điều khiển và dễ cầm máy. Nếu như các dòng máy HX siêu zoom trên 20X trước đây thường có giá trên 10 triệu thì HX350 chỉ có giá dưới 9 triệu đồng, trong khi vẫn có ống kính zoom 50X, góc rộng 24mm.
Thiết kế của những dòng máy ảnh siêu zoom vốn dĩ khá hầm hố và nhiều khi lớn hơn cả những chiếc máy mirrorless. Tuy nhiên Cyber-shot HX350 mang kiểu dáng gọn gàng đến mức ngắn hơn chiều dài của bàn tay, cộng với khối lượng 652 g khiến người dùng có cảm giác nhẹ nhàng. Báng cầm máy lớn đem lại cảm giác cầm chắc chắn, tuy nhiên cảm giác máy hoàn thiện chưa được cứng cáp do Sony đã tối giản chất liệu để tiết kiệm chi phí. Máy vẫn để lại điểm nhấn chính là vòng chỉnh zoom (hoặc lấy nét) được làm bằng kim loại rất chắc chắn, khi sử dụng thời gian dài sẽ dễ vệ sinh và không dễ bị ăn mòn như vòng cao su, cảm giác cũng sang hơn chất liệu nhựa.
Thực tế HX350 là phiên bản tiếp theo của chiếc HX300, nâng cấp chip xử lý BIONZ trong khi vẫn sở hữu cảm biến BSI-CMOS 20.4 triệu điểm ảnh, kích thước 1/2.3”. Ngoài ống kính Carl Zeiss 50X, máy cũng hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số tối ưu chất lượng, tương đương 100X.
Hệ thống điều khiển của HX350 có đầy đủ các nút cần thiết cho việc tuỳ chỉnh các tính năng của máy. Trong đó bao gồm giao diện Quick Navi quen thuộc giống như các dòng máy ảnh Alpha 7. Ngoài các chế độ tự động hoặc chỉnh sẵn (SCN), người dùng vẫn dễ dàng chỉnh tay thông qua các chế độ P/A/S/M. Tuy nhiên chế độ manual thì Sony không chọn tính năng ISO Auto giống như các dòng máy RX100 hay Alpha.
HX350 cũng có lợi thế về màn hình LCD 3” có độ phân giải 921.600 cao hơn so với dòng H series ở phân khúc thấp hơn. Tuy vậy Sony vẫn chỉ trang bị kính ngắm điện tử EVF độ phân giải 201.600 điểm ảnh khá thấp, đồng thời cũng không có cảm biến để tự chuyển đổi Finder/LCD mà người dùng phải dùng nút riêng. Thực tế màn hình với khả năng lật theo nhiều hướng thì EVF chỉ dùng trong trường hợp chụp ngoài trời với ánh sáng quá gắt. Máy cũng tích hợp một đèn flash pop-up nhưng công suất khá nhỏ, chỉ đủ dùng trong khoảng cách chụp ngắn. Ngoài ra máy không hỗ trợ chân phụ kiện Multi-Interface hot shoe giống như chiếc HX400.
Nhìn chung, Cyber-shot HX350 đáp ứng tốt như cầu chụp cơ bản trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm khả năng tự động thông minh, zoom 50X quang học với hệ thống chống rung khá tốt, thiết kế dễ điều khiển và dễ cầm máy. Nếu như các dòng máy HX siêu zoom trên 20X trước đây thường có giá trên 10 triệu thì HX350 chỉ có giá dưới 9 triệu đồng, trong khi vẫn có ống kính zoom 50X, góc rộng 24mm.