Samsung Galaxy S8+ là chiếc điện thoại mà mình kỳ vọng rất nhiều khi cầm S8, vì mình luôn ưu tiên các điện thoại có màn hình lớn. Tuy vậy, khi trải nghiệm S8 thì mình thấy vẫn có gì hơi lấn cấn một chút, vì thiết kế dài và vị trí đặt cảm biến vân tay hơi lạ. Cá nhân mình cảm thấy thiết kế này hợp với S8 nhất, vừa đủ nhỏ xinh để xài mà không quá cồng kềnh. Cũng lâu lắm rồi mình mới có cảm giác ưu tiên một chút cho điện thoại có màn hình nhỏ hơn là máy có màn hình lớn.
Phụ kiện:
Phiên bản S8+ mà mình mượn của didongviet là bản màu xám, thế nhưng khi mở ra thì phụ kiện lại có màu đen, một điều khá đặc biệt vì các phiên bản trước thì phụ kiện đều là màu trắng. Có lẽ Samsung muốn đổi màu phụ kiện cho hợp với phong cách thiết kế của máy cũng như tai nghe AKG hơn. Cá nhân mình khi nhìn hình thì thích màu xám Orchid Grey nhưng có lẽ màu xanh truyền thống hoặc màu đen sẽ phù hợp nhất. Theo thông tin dự kiến thì các phiên bản chính hãng về Việt Nam sẽ bao gồm màu đen, vàng và xanh.
Trong hộp S8+ bạn sẽ có cáp USB C, cổng chuyển USB C sang USB lớn cho chức năng OTG và adapter microUSB sang USB C. Khá ngạc nhiên là Samsung vẫn tặng kèm phụ kiện này trong hộp.
Thiết kế:
Như đã nói thì khi chưa cầm S8+ thì mình rất kỳ vọng vào thiết bị này so với S8 vì mình thích màn hình lớn, nhưng sau khi cầm xong thì lại hơi lỡ cỡ một chút. Galaxy S8+ được thiết kế dài, gần như tương đương về chiều dài với iPhone 7 Plus nhưng chiều ngang còn hẹp hơn, làm cho máy có cảm giác gọn gàng và thuôn hơn. Bù lại thì máy lại hơi trơn do toàn bộ thiết kế làm từ kính, giống với cảm giác bạn cầm iPhone 7 Plus màu Jet Black.
Với kích cỡ và thiết kế như vậy thì việc cảm biến vân tay đặt ở vị trí kỳ lạ là điểm làm mình không thích nhất trên S8+. Cảm biến vân tay trên S8 được thiết kế lạ nhưng ngón tay chúng ta vẫn với được một cách bình thường, còn với S8+ thì nó ở quá xa so với quy định, ngón tay mình vốn thuộc loại dài nhưng vẫn rất với và hoàn toàn không tự nhiên. Với những bạn mà tay lớn hơn nữa thì càng khó hơn vì điện thoại được thiết kế quá thon và gọn.
Có một điểm hay là tuy thiết kế thon như vậy nhưng khi mình gõ thì bàn phím hoàn toàn không lỗi, có thể dùng một cách bình thường mà không cần mất thời gian làm quen lại. Đây là điểm mà mình không thấy ở một số điện thoại viền siêu mỏng khác, chẳng hạn như Sony Xperia XA.
Cảm ơn didongviet đã cho mình mượn sản phẩm
Phiên bản S8+ mà mình mượn của didongviet là bản màu xám, thế nhưng khi mở ra thì phụ kiện lại có màu đen, một điều khá đặc biệt vì các phiên bản trước thì phụ kiện đều là màu trắng. Có lẽ Samsung muốn đổi màu phụ kiện cho hợp với phong cách thiết kế của máy cũng như tai nghe AKG hơn. Cá nhân mình khi nhìn hình thì thích màu xám Orchid Grey nhưng có lẽ màu xanh truyền thống hoặc màu đen sẽ phù hợp nhất. Theo thông tin dự kiến thì các phiên bản chính hãng về Việt Nam sẽ bao gồm màu đen, vàng và xanh.
Trong hộp S8+ bạn sẽ có cáp USB C, cổng chuyển USB C sang USB lớn cho chức năng OTG và adapter microUSB sang USB C. Khá ngạc nhiên là Samsung vẫn tặng kèm phụ kiện này trong hộp.
Thiết kế:
Như đã nói thì khi chưa cầm S8+ thì mình rất kỳ vọng vào thiết bị này so với S8 vì mình thích màn hình lớn, nhưng sau khi cầm xong thì lại hơi lỡ cỡ một chút. Galaxy S8+ được thiết kế dài, gần như tương đương về chiều dài với iPhone 7 Plus nhưng chiều ngang còn hẹp hơn, làm cho máy có cảm giác gọn gàng và thuôn hơn. Bù lại thì máy lại hơi trơn do toàn bộ thiết kế làm từ kính, giống với cảm giác bạn cầm iPhone 7 Plus màu Jet Black.
Với kích cỡ và thiết kế như vậy thì việc cảm biến vân tay đặt ở vị trí kỳ lạ là điểm làm mình không thích nhất trên S8+. Cảm biến vân tay trên S8 được thiết kế lạ nhưng ngón tay chúng ta vẫn với được một cách bình thường, còn với S8+ thì nó ở quá xa so với quy định, ngón tay mình vốn thuộc loại dài nhưng vẫn rất với và hoàn toàn không tự nhiên. Với những bạn mà tay lớn hơn nữa thì càng khó hơn vì điện thoại được thiết kế quá thon và gọn.
Có một điểm hay là tuy thiết kế thon như vậy nhưng khi mình gõ thì bàn phím hoàn toàn không lỗi, có thể dùng một cách bình thường mà không cần mất thời gian làm quen lại. Đây là điểm mà mình không thấy ở một số điện thoại viền siêu mỏng khác, chẳng hạn như Sony Xperia XA.
Cảm ơn didongviet đã cho mình mượn sản phẩm
So sánh với Galaxy S7 edge, nhìn S7 edge thô hơn hẳn
Một năm mà nhìn như ông và cháu, ông mập hơn, lùn hơn, cháu đẹp hơn, thon và thời trang hơn
Nhưng mặt sau ông và cháu đều như nhau, không được đẹp bằng mặt trước