Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các trạm sạc điện của Tesla đã có tại hơn 5.000 địa điểm và đang mở rộng với tốc độ cực kỳ nhanh

Vua Lười
16/4/2017 7:48Phản hồi: 65
Các trạm sạc điện của Tesla đã có tại hơn 5.000 địa điểm và đang mở rộng với tốc độ cực kỳ nhanh
Trạm sạc có lẽ là vấn đề mà nhiều người e ngại khi tiếp cận sử dụng xe điện. Và Tesla đang trong quá trình hoàn thiện mạng lưới trạm sạc trên toàn thế giới của họ. Tại các nước châu Âu hay tại Hoa Kỳ thì Tesla đã xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh gọi là Tesla's Supercharger. Hệ thống trạm sạc này được xây dựng cùng với những trạm xăng và giúp xe Tesla phục hồi điện năng nhanh chóng để vận hành. Ngoài ra thì họ cũng đang xây dựng kết hợp với những trạm sạc một hệ thống sạc được đặt tại những điểm đến trên hành trình như nhà hàng, khách sạc. Với đặc trưng là một trạm điện chuyên dụng chứ không phải xăng dầu, việc có thể sạc tại điểm đến là một ưu thế đặc biệt của những chiếc xe chạy điện như Tesla.

tinhte.tesla.charger-2.jpg
Trong vòng 3 tháng thì số lượng các trạm sạc tại điểm đến đã tăng 25%, lên đến hơn 5.000 địa điểm. Mạng lưới sạc nhanh Supercharge vô cùng cần thiết để các tài xế sử dụng khi di chuyển đường dài, còn các hệ thống sạc điểm thì cũng vô cùng hợp lý cho nhu cầu sử dụng xe trong nội thị và các khu vui chơi. Tesla miễn phí hai lần sạc đầu tiên cho những chủ xe Tesla khi sử dụng dịch vụ sạc này.

tinhte.tesla.charger-3.jpg
Trạm sạc Tesla tại Hoa Kỳ
Các khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và khu nghỉ dưỡng đối tác của Tesla sẽ tự trang trải chi phí điện và khoản thu này có thể được tính trong phí dịch vụ mà chủ xe Tesla sử dụng. Bằng cách này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với những chủ sở hữu Tesla và mặc khác Tesla có thể mở rộng mạng lưới sạc của mình nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả về nguồn vốn đầu tư.

tinhte.tesla.charger-4.jpg

Tại châu Âu, Tesla chỉ mới thâm nhập thị trường 1 năm nhưng tốc độ phát triển thì đang rất nhanh. Do nhu cầu người sử dụng các dòng xe Tesla Model S và X rất cao tại các nước như New Zealand, United Arab Emirates, Jordan, Cộng Hoà Séc, Ba Lan và Bồ Đào Nha, bắt đầu từ tháng 4 năm 2016 chỉ với 150 trạm sạc, nay hầu hết các khu vực phía Tây và Trung Âu đã có đầy đủ các trạm sạc.

tinhte.tesla.charger.jpg

Trong vòng ba tháng vừa rồi, Thuỵ Sỹ từ 58 trạm sạc tăng lên 115 trạm. Các quốc gia có diện tích nhỏ thì các trạm sạc của Tesla gần như đã trang bị đầy đủ. CEO của Tesla là Elon Musk thông báo rằng ông dự định sẽ tăng gấp đôi số lượng trạm Supercharger lên 7.000 điểm, tăng số lượng trạm sạc điểm đến lên 15.000 điểm vào cuối 2017 - trong bài phát biểu tháng 4 năm ngoái. Và hiện tại những mục tiêu đó đang trở thành hiện thực với con số chính xác 5.339 trạm Supercharger, hơn 10.000 trạm sạc điểm đến tại thời điểm này.

Nguồn: Electrek
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết giá cả sao ta, 1/3 tiền đổ xăng là hết bài :v
@phamviet94 Chà ko biết phải mod Levuongthinh hồi trước bị mình chọc ko clone acc nhiều phết, à góp ý cô giáo lớp 1 của người đang clone acc là bã dấu ngã nhá, ba má bỏ tiền cho đi học ko phải để trở thành kẻ thất bại đến độ viết chính tả cũng sai đâu :v
@Hồ Đăng Khoa ở mỹ là đc sạc free nhé.
noblemanhp
TÍCH CỰC
7 năm
@Hồ Đăng Khoa Tốt nhất bạn nên im lặng và xoá bài. Có thể nội dung bạn x264 ko liên quan lắm đến bài nhưng đó là một hành động tốt cần nêu gương chứ ko phải để miệt thị như bạn. Đừng cố tỏ ra mình thông minh khi càng nói người ta càng kinh bạn.
ngockiennq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@x264 Sao phải xóa bạn. Chỉ vì kẻ vô ý thức đó hay sao. Nhìn đám trẻ học sinh sinh viên giờ mỗi ngày đều ăn uống thức ăn đựng trong các ly nhựa, hộp nhựa rồi vứt lung tung ngoài đường tự nhiên thấy xót xa cho môi trường. Đúng là phải đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, giọt nước cuối cùng sử dụng hết, không khí cũng không còn để thở, người ta mới nhận ra rằng tiền không thể mua lại được môi trường trong lành
Họ phát triển quá nhanh, quá tuyệt, và chúng ta khu vực đông nam á nằm ngoài vùng phủ sóng.
like2lan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Tminh3232 Chúng ta là một thế giới riêng 😁
Đùa chứ vẫn hy vọng phát triển bắt kịp thời đại, hoặc chậm hơn một chút thôi.
CLong
TÍCH CỰC
7 năm
@Tminh3232 Chúng ta là thiên đường thì cần quái gì mấy thứ đó
@Tminh3232 Giả sử có phủ sóng thì chưa biết tới VN mình chưa nữa
Anh Musk ghê quá....
Text area của tinhte hỗ trợ touch bar nè....
Hồi ở Bristol Uk, đi siêu thị củng thấy 3 cây sạc của tesla, nhìn nhẹ nhàng nhỏ gọn chứ k to đùng như cây xăng.
binhbinh5555
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nếu phổ biến ra toàn thế giới thì mới gọi là hay
duongdoi
ĐẠI BÀNG
7 năm
@binhbinh5555 Vừa chơi game thì ko thể vừa cmt có "₫ầu" đc thím
letran2016
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các chủ cây xăng chả thích chuyện này, họ sẽ lobby để VN chậm thêm 50 năm nữa.
anhtuan96lt
ĐẠI BÀNG
7 năm
@letran2016 Đông ý luôn. Mà Không chỉ ở VN mà cả ở các nước khác cũng vậy. Elon Musk có nhiều kẻ thù lắm 😁
Ko biết khi nào Tesla mới thâm nhập thị trường VN 😁
@trideptrai87 mình nghĩ khoảng 10năm .nhập 1 chiếc tesla về sẽ là thách đố với bộ giao thông ,hải quan ,thuế.. .mà vn thì luôn luôn lắng nghe ,còn lâu mới thay đổi .điển hình là xe RV ,nhập về để ngắm :D
tronghien
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thay đổi pin miễn phí. Khỏi tốn phí. Chỉ tính tiền lần sạc khi đổi.
mhieu90
TÍCH CỰC
7 năm
@tronghien Xe ngon thiệt :rolleyes::rolleyes:
hauhn1
ĐẠI BÀNG
7 năm
Giá xuất xưởng từ $70.000 đến $140.000 cho bản cao cấp nhưng về đến VN bản $70.000 = 4 tỷ 6 rồi, lăn đc bánh ra đường ~5 tỷ 3. VN còn lâu lắm mới có. buồn cho VN!
TheWingAg
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hauhn1 nói chung là tam 10 năm nua di. Bao h nó thành xe phổ biến đại trà. Giá nó rẻ đi đã. Giá 70k ÚSD còn cao lắm. Và hi vọng mọi loại thuế lúc đó là 0%. Nhà nước ko còn lí do bảo vệ môi trường hay bảo hộ nền công nghiệp oto nua 😁
Trà Sâm
TÍCH CỰC
7 năm
Dự là trụ thì sạc điện cho ô tô. Ô tô thì sạc điện cho điện thoại 😆 cần phải mua ô tô zin để sạc điện thoại cho an toàn. Không là cháy nổ mất an toàn là do ô tô, không phải lỗi do điện thoại 😃
Thanks #TESLA hope for new future <3
ở VN, nếu chiếc xe này đc phổ biến, chắc Tesla sẽ khuyến mãi...máy phát điện Honda hay Yamaha để xe có thể vận hành liên tục mà không phải đối mặt với vấn đề thiếu điện !! @@
hidronak
TÍCH CỰC
7 năm
@khongbietdattengi máy phát điện cũng chạy xăng mà ra mà 😁
@hidronak thì ý mình là xe điện chỉ dành cho những quốc gia giàu có dư dả điện thôi, như Mỹ, Đức...
hidronak
TÍCH CỰC
7 năm
@khongbietdattengi VN bán điện cho Cam và Lào thì cũng đâu có thiếu đâu ;) hehe
@hidronak nhưng lại đi mua điện từ tàu khựa, ở chổ tôi thường hay cúp điện vào cuối tuần để hạn chế tiêu thụ điện (đã vượt định mức), chừng nào giải quyết đc hết các vấn đề này thì mới gọi là đủ điện dùng
@khongbietdattengi Giải quyết vấn đề này thì chỉ có dùng năng lượng tái tạo, bỏ thủy điện và nhiệt điện đi, sản xuất điện tại chỗ mới k phải lo việc chỗ mua và chỗ bán như bây giờ, nhưng theo tình hình hiện tại thì Khi cả thế giới có công nghệ này rồi mới đến VN, Đọc báo mà suốt ngày giết nhau, ngoại tình, bạo hành, ấu dâm, chống đối thi hành công vụ, tham nhũng, cả họ làm quan, ca sĩ hở bạo, bọn thần kinh diễn nhảm nhí trên TV thì sao khá dc.
Mr Hùng™
ĐẠI BÀNG
7 năm
VN mà , đợi xe điện của Tesla đến VN rất khó khăn như sau

1 phải bôi trơn kiểm định xe mặc dù bên châu âu là kiểm tra khắt khe nhất , bên đó tư bản , ngon thì sống đểu đào thải theo cách tự nhiên , ko như VN phải bôi thì trơn mới được , ko thì chỉ có đắp chiếu để chỗ khi nào bôi trơn đủ mới được

2 ý thực VN nói thật là các bố tây vào VN cũng sợ trừ những điểm du lịch thì tây có $ mới phục vụ , chưa kể đến ý thức VD VN có Tesla đặt trạm sạc pin hnay đầy đủ , sáng mai dậy chắc gì đã còn 1 số thứ , trừ khi trả lương cho nhân viên ngồi trông trạm sạc 😁

3 thuế về VN thật là rùng mình cứ thuế cao ngất ngưởng bảo sao là do sợ oto về gây ách tắc giao thông , mà giao thông VN như cái LOL ấy , khi hạ tầng xấu thì đừng hỏi sao mà đến 4h ~ 7h hà nội tắc đường , chưa kể mấy ông Petro ko ưa xe điện vì sẽ mất những khoản kếc xù VD như đang là 3 nghìn 1 lít xăng thuế bảo vệ môi trường , và dự kiến tăng 8 nghìn thuế bảo vệ môi trường
@Mr Hùng™ - Thuế nào do Petro thu ? Đánh thuế vào nhiên liệu hoá thạch giờ cả thế giới nó áp dụng , cả VN sôi sục chọn cá không chọn thép giờ bị thuế bảo vệ môi trường cho nhiên liệu hoá thạch cũng kêu ca .
Nhu cầu xe điện phát triển trên TG thi cũng về VN thôi , 20 năm trước VN oto thưa thớt thì bây giờ siêu xe cũng như lợn con rồi chẳng có gì là không thể khi VN đã bước vào nên kinh tế thị trường .
vuongedu
ĐẠI BÀNG
7 năm
đọc cuốn QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP thì ý tưởng này có từ năm 2007 xuất phát từ ISRAEL
Vl ở đâu ra cái đám trốn tại tập thể vô táp vậy :v, đang thắc mắc giá nạp 1 lần rẻ hơn xăng nhiêu thì tự nhiên thanh niên vô ca cái bài về môi trường chả liên quan mẹ gì :v, trốn trong tại riết bộ nghĩ sản xuất 3 cái pin trong xe chắc ko hại môi trường đâu nhỉ :v
gau_bu_113
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Hồ Đăng Khoa Ông ơi, ông nói chuyện mà ông coi người ta là thú, có ông là người thì thấy ông tranh luận chả có cái gì là hay ho. Rồi ông vặn vẹo cái gì sản xuất pin không hại môi trường thì nó lại là vấn đề khác, không liên quan ở đây.

Mà cái người ông chửi ấy, người ta đã nói gì bất lịch sự chưa mà ông đã bay vào sỉ vả, miệt thị người khác? Thấy trong đây có ông táp kinh nhất ấy ông ơi. Ăn nói có học tí nhé.
Mỹ thì có tesla, Việt Nam thì có HKbike
SuCrop
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái bọn Ả Rập ăn chơi sắp đến ngày tàn rồi 😆
Bdonald
ĐẠI BÀNG
7 năm
với thời gian sạc này thì tesla nên phát triển cafe tesla charge ở việt nam. sạc tập trung thay vì từng trạm đơn lẻ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019