Một ống kính có tiêu cự ngắn hơn 35mm (Full-Frame) thì được coi là ống kính góc rộng (wide). Trong thực tế, một số coi 35mm là ống kính wide, nhưng số khác thì coi tiêu cự đó như một ống tiêu chuẩn 50mm (normal). Góc thu hình của ống tiêu chuẩn vào khoảng 45 độ và ống góc rộng có góc thu hình rộng khoảng từ 64 độ đến 180 độ.
Camera của điện thoại LG V20 có camera kép:
Đặc tính của ống kính góc rộng:
Camera của điện thoại LG V20 có camera kép:
- 16 MP (29mm, f/1.8) - Có góc thu hình 75 độ
- 8 MP (12mm, f/2.4) - Có góc thu hình 135 độ
Đặc tính của ống kính góc rộng:
- Góc thu hình rộng, từ 64 độ - 180 độ, sử dụng đa dạng tình huống
- Tạo sức hút kéo mắt người xem vào trong bức ảnh
- Vùng ảnh rõ (dof) rất sâu
- Bao quát một tầm nhìn rộng, tạo ra phối cảnh mạnh, giúp bức ảnh thêm yếu tố nổi bật. Đó là tăng sự nổi bật của chủ đề ở gần trong phối cảnh rộng, ống càng có tiêu cự ngắn, hiệu ứng này càng tăng. Tỷ lệ gần-xa tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh, tương quan tiền cảnh hậu cảnh độc đáo nếu dùng đúng cách.
- Hạn chế các chủ đề hình dạng tròn, mặt người ở gần góc và cạnh khung dễ bị biến dạng.
Vùng rìa ảnh không sắc nét, có thể chênh lệch kha khá với độ nét vùng trung tâm. Một vài so sánh 2 ảnh từ 2 ống kính của LG V20:
Ứng dụng cụ thể:
- Thu hình cả một khu vực rộng mà ta không thể xoay xở bằng cách lùi xa hơn được. Chẳng hạn phía sau lưng mình là bức vách, thực sự chụp góc hẹp ở tình huống này thì hơi phí. Chụp wide và dùng ứng dụng / phần mềm crop bớt lại.
Hay như bức này, đi ngang qua thấy rất thích mắt, chụp ống tiêu chuẩn sẽ mất đi sự lớn lao của một tán cây hiếm thấy. Cũng không thể kéo dài khoảng cách xa hơn. Ống wide trong tình huống này là phú hợp.
Về việc méo góc sẽ nói bên dưới. Mình nghĩ là cứ chụp để lấy rộng cảnh, viền mép hay chi tiết thừa có thể cắt cúp, chẳng hạn tấm ảnh dưới. Mình thích lấy rộng để thấy cái bờ đá và cổng lớn, và cắt bớt phần thừa trên dưới:
- Góc cao: lấy toàn cảnh từ các góc cao, góc thấp, hay đám đông người, tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn.
Góc thấp tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn
Quảng cáo
- Các đường nét và hình khối bị kéo dãn ra phía các cạnh khung hình, càng gần bốn góc càng biến dạng nhiều hơn, tạo ra phối cảnh cường điệu, lạ mắt.
Kéo dãn về góc
- Các đường chéo trở thành đường mạnh trong một góc nhìn rộng, kéo mắt nhìn hội tụ về rất xa. Chẳng hạn con hẻm có thể như một ngõ sâu hun hút.
- Hạn chế là những vật thể có hình thể tròn, khuôn mặt người khi chụp gần sẽ dễ dị dạng khi gần các viền mép hay góc ảnh, nên quan sát và thay đổi góc chụp để có phối cảnh vừa ý thích.
- Với ống góc rộng, có thể thay đổi một chút vị trí chụp cũng có thể làm bức ảnh bình thường có điểm lạ hơn..
- Để tạo hiệu quả tối đa cho ống góc rộng, nên lấy nhiều lớp ảnh nếu có thể, cả tiền cảnh lẫn hậu cảnh, tạo sự tương quan mạnh mẽ lạ mắt giữa các lớp ảnh, các vật gần nhất với vật xa nhất trong khung.
Quảng cáo
Lưu ý:
- Vì góc thu hình 135 độ là rất rộng, nên tay cầm máy dễ che camera hoặc xuất hiện ngoài ý muốn trong khung hình. Mình chụp kha khá với LG V20 nhưng thi thoảng vẫn bị trong một vài tình huống chụp vội.
- Nếu khởi động camera bằng nhấp đúp nút volume, thì khi cầm một tay chụp bằng nút tăng giảm volume phải rất cẩn thận, nhưng rất khó để chụp bằng 1 tay với camera góc rộng. Nên để ý kẻo đi chụp cả buổi về tiếc.
Hy vọng có nhiều sáng tạo chụp ảnh với ống góc rộng của anh em.