Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Toyota giới thiệu xe đầu kéo chạy bằng nhiên liệu hydro, không khí thải

levuongthinh
21/4/2017 23:22Phản hồi: 68
Toyota giới thiệu xe đầu kéo chạy bằng nhiên liệu hydro, không khí thải
Elon Musk từng nói rằng Tesla sẽ cho ra mắt xe đầu kéo chạy điện vào tháng 09/2017. Nhưng Toyota có vẻ nhanh hơn khi đã giới thiệu dự án Project Portal, một dự án nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ pin nhiên liệu và xe tải nặng. Project Portal là hệ thống pin nhiên liệu tế bào hydro được thiết kế cho các xe đầu kéo ở cảng Los Angeles.

Toyota-Project-Portal-1.jpg

Các xe đầu kéo sẽ được trang bị hai hệ thống pin nhiên liệu tế bào hydro từ xe Toyota Mirai cùng với bộ ắc-quy 12 kWh, hứa hẹn khả năng chở hàng cấp 8. Năng lượng từ các hệ thống đó sẽ được truyền tới một động cơ điện có thể tạo ra công suất hơn 670 mã lực và mô-men xoắn 1.794 Nm. Những thông số đó cho phép chiếc xe có thể chở được tổng tải trọng hơn 36 tấn và đi được quãng đường hơn 320 km.

Toyota-Project-Portal-4.jpg

Dự án Project Portal sẽ được đưa vào nghiên cứu tính khả thi trong mùa hè này và các kết quả thu được sẽ tạo tiền đề cho nhiều những mẫu xe sử dụng nhiên liệu hydro hơn.

Những chiếc xe xanh, không khí thải, thân thiện với môi trường đang là thứ mà chúng ta hướng đến, bên cạnh xe thông minh. Khi trái đất đang oằn mình gánh chịu những hậu quả về môi trường do con người gây ra thì rõ ràng là con người phải tìm cách hạn chế điều đó.

Toyota-Project-Portal-2.jpg Toyota-Project-Portal-3.jpg Toyota-Project-Portal-5.jpg Toyota-Project-Portal-6.jpg Toyota-Project-Portal-7.jpg Toyota-Project-Portal-8.jpg Toyota-Project-Portal-9.jpg Toyota-Project-Portal-10.jpg Toyota-Project-Portal-11.jpg

68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dùng hidro nói không khí thải cũng không phải vì nó thải ra nước có thể uống được 😁
@viettan28 Nếu đúng quá trình trên giấy thì uống được nhưng không thể vì có rất nhiều những chất khác như mạt động cơ hay dầu bôi trơn.
@chàng trai cô đơn 95 Vẫn có dầu bôi trơn, vụn kim loại, nên không uống được nhé bạn ;)
hidarling
TÍCH CỰC
5 năm
@daovangiangtnvn Dầu bôi trơn và mạt kim loại ở đâu ra hả bạn ?. Đây là xe chạy pin nhiên liệu bạn ơi.
@chàng trai cô đơn 95 What the hell??? Pin nhiên liệu chứ đâu phải động cơ chạy bằng hidro. Nó là động cơ điện các má à
hienld
TÍCH CỰC
7 năm
Công nghệ phát triển nhanh quá. Chắc 10 năm nữa sẽ hết xe động cơ nguyên liệu hóa thạch.
Hải6791
ĐẠI BÀNG
7 năm
thế giới phát triển chóng mặt .
Không biết 10.năm sau sẽ chạy bằng khí gì nữa
hoasua800
TÍCH CỰC
7 năm
Xe tải thôi.... có cần phải đẹp thế không?
Chở được tới 36.000 tấn . kinh khủng thật . Chất nguyên cái building cũng chở được ấy chứ
Simon N
ĐẠI BÀNG
7 năm
@baohen1510 36 tấn = 36.000 kg
@baohen1510 36 tấn bạn ơi.
@baohen1510 Copy nguồn nước ngoài nên sẽ là như vậy. Đối với họ dấu "." có nghĩa là dấu phẩy ở VN 36.000 tấn nghĩa là 36 tấn
@baohen1510 "Những thông số đó cho phép chiếc xe có thể chở được tổng tải trọng hơn 36 tấn và đi được quãng đường hơn 320 km."
ngole88
TÍCH CỰC
7 năm
Theo em biết thì Hydro khi đốt để tạo năng lượng, nó sẽ bị oxy hoá tạo thành nước!
Đó là lý do hầu như nó ko tạo ra chất thải nguy hiểm mồi trường.
Không biết đúng không =))
@ngole88 khi đốt hỗn hợp khí hidro với oxy nó sẽ tạo thành nước, đây là kiến thức hóa học rất cơ bản mà
hidarling
TÍCH CỰC
7 năm
@ngole88 Đúng rồi bạn. Pin nhiên liệu sử dụng hidro dùng nguyên tắc khi hidro và oxy kết hợp với nhau sẽ sản sinh trực tiếp ra điện. Công nghệ này đã có từ khá lâu nhưng chỉ áp dụng cho các tàu vũ trụ vừa có điện lại vừa có nước cho các phi hành gia uống. Vấn đề nằm ở chỗ muốn có hidro phải điện phân nước. Mà điện thì cho đến nay vẫn phải phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Nôm na sẽ là đốt than hay xăng dầu để có điện rồi điện lại điên phân nước ra hidro. Chưa kể sản xuất các bản cực của bộ chuyển đổi và pin đều gây ô nhiễm môi trường. Vậy công nghệ này mới sạch bề nổi mà thôi. Sẽ còn rất nhiều vấn đề để có được công nghệ xanh thực sự.
tranthuan222
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Toilanguoibk Pin nhiên liệu hoạt động theo nguyên lý khác chứ ko phải đốt bạn ạ. Nó dựa vào phản ứng kết hợp giữa h2 và oxi có tạo ra điện và điện này để chạy động cơ điện chứ ko phải đốt để sinh công như trong động cơ đốt trong.
black_mind
ĐẠI BÀNG
7 năm
36 tấn hay 36 ngàn tấn vậy
TungVuu
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ah, 36.000 kg đó mà 😃
voicon848
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nếu vậy có khi nào Trái Đất sẽ chìm trong cơn đại hồng thủy hông ta?:eek:
nhiều thanh niên sợ dư nước =))
nhiều người nghĩ cái này bảo vệ môi trường. Nhưng thực ra phải dùng điện thủy phân nước để tạo thành hydro thì quan trọng là nguồn điện đó sx từ đâu, từ nhiên liệu hóa thạch thì cũng vậy nhưng nếu từ điện hạt nhân, mặt trời sức gió thì mới bảo vệ môi trường

schalke04
TÍCH CỰC
7 năm
@hieupy89 Điện hạt nhân mà bảo vệ môi trường à bạn.
Hãy nhìn Nhật Bản và Ucraina
36 tấn thì ổn mà đi 320km thì đánh giá thế nào nhỉ
Toyota cũng như các hãng xe nhật không mặn mà với xe điện lắm, vì bản chất xe điện không hề thân thiện với môi trường. Công nghệ pjin chưa phát triển. Việc chế tạo pin chứa các thành phần có trong đất hiếm gây ô nhiễm mt nghiêm trọng tại các khu mỏ. Sau đó việc tái chế pin đã qua sử dụng cũng tốn kém và ô nhiễm. Ngoài ra việc sạc pin sau mỗi lầnn sử dụng nhanh nhất cũng mất 30-40 phút . Pin nhiên liệu hidro có nhiều ưu điểm hơn nhưng phải xây dựng các trạm cấp giống như cấp xăng nên chưa phổ biến
nguyenvtu
TÍCH CỰC
7 năm
@sakura4787 Công nghệ xe hơi Nhật bao giờ chả đi sau châu Âu, Mỹ.
Greycloud
TÍCH CỰC
7 năm
Chả bao giờ thấy phát minh nào của anh Nga Ngố, tòan nổ văng miểng với lại đi bợ mấy anh độc tài như Syria, BTT, Iran, ...
huyking
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Greycloud Phát minh ra được cái dao mác với cái lưỡi lê thật vĩ đại rồi còn gì, đến giờ vẫn còn một số nước đang "xài" cơ mà!
Slashcode
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Greycloud Lên itinhtế để tìm các phát minh của Nga
Are you đùa?
Lên mạng search nó có ầm ầm kìa, tiêu biểu là điện mặt trời không dùng pin và điện gió 10 cánh không ồn.
Bất kể mỏ dầu nào ngoài biển đều có công nghệ Nga trong đó nhé. Khai thác biển sâu thì 100% công nghệ lõi là của Nga
Mấy cái như điện thoại, ipad mà nghĩ mỗi nó là công nghệ thì như con ếch rồi
royalhieu_hb
ĐẠI BÀNG
7 năm
hydro còn có khả dụng chứ chạy điện thì e là còn lâu lắm
@royalhieu_hb xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro là biến hydro thành điện cung cấp cho động cơ điện đó chứ k phải động cơ đốt trong chạy bằng hydro đâu.
TinNghia
TÍCH CỰC
7 năm
anh Toy này ăn cắp và coppy nhanh thật
teamqili
TÍCH CỰC
7 năm
@TinNghia ăn cắp của ai bạn?
à mà "copy" chứ ko phải "coppy" nhé?
đó là nước từ phản ứng điện phân nước->H và O, còn nước từ phản ứng H+O->nước thì mình nghĩ có thể uống được đấy
viettan28
TÍCH CỰC
7 năm
@hieupy89 Bác nhầm rồi, phản ứng đốt cháy thì nước rất sạch, uống được luôn. H2 + O2 -> H20 + nhiệt. Mà ở cái xe này thì không phải là động cơ đốt trong.
Phản ứng điện hóa thì lại khác bác ạ, phải có anot và catot Nhúng trong dung dịch điện phân nhé.
H2+O2 -> H2O + điện
Còn phản ứng tách Hidro và Oxy từ nước gọi là phản ứng điện phân. H2O + điện -> H2 + O2
gravedigger
ĐẠI BÀNG
7 năm
Xe này vừa đi vừa tè
thoang01
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nói tới nước người ta nghĩ lại VN mình thêm buồn và nhục nhã thay. Sau 40 năm đi lên thì ít, đi xuống thì nhiều. Cơ sở hạ tầng đường xá thì kém. Thu phí lại cao. Rồi vấn đề "thất thoát" bla..bla. Dân nghèo vẫn nghèo. Người giàu thì giàu thêm. Khoảng cách rất rõ rệt. Thu nhập của dân chỉ đủ tiền đi xe máy xe đạp. Ai chả thik đi oto trên đường rộng thoáng. Vậy mà bị đổ thừa do xe máy làm ùn tắc. Nhìn lại cơ sở hạng tầng nước ta xem. Đó mới là lý do. Buồn cho nước mình có mấy triệu tiến sĩ th.si
Nhìu ng còn ko có xe đạp mà đi nói j xe hơi. Không khí thì ô nhiễm. Biển ô nhiểm. Đảo thì đem đi "tặng" cho ai đó.
Nước người ta tự sx vệ tinh. Cao tốc chất lượng cao. Thu phí thấp. Hoặc ko có. Xe điện. Tàu điện siêu tốc. Tàu đệm khí. Xe ko khí thải. Toàn những thứ của tương lai đã xuất hiện. Biết bao giờ vn mình mới ra khỏi đná. Và dc như người ta cách đây 20 năm. Tới khi dc vậy. Thì các nước khác đã đi bằng xe điện 100%. Tàu đệm khí. Sống ở hành tinh khác. Cái này là nói thật. Ko hiểu sao mỗi lần nói về đất nước là bị ban nick về vụ chính trị. Bộ dân ko dc tự do ngôn luận. Nói về cảm nghĩ của sống à. Chả đụng chạm j chính trị cả. Sao mấy mod thấy nhột thế nhỉ. Lol
thantai
TÍCH CỰC
7 năm
@thoang01 chắc có từ nhạy cảm😃.ôi biết đến bao giờ.....
Greycloud
TÍCH CỰC
7 năm
@thoang01 Cơ chế chính trị ở VN là cơ chế "dân chủ ngược"...nghĩa là Quan trên chỉ định Quan dưới, còn Quan trên cùng thì tự chỉ định lẫn nhau, chính vì cơ chế đó nên Quan hầu như chỉ phục vụ chính Quan và gia đình dòng họ của chính họ, dân có bầu Quan đek được đâu mà đòi họ phải phục vụ dân???

Một nhà cầm quyền mà đã không phục vụ Dân thì ôi thôi, hậu quả tan hoang đất nước mà thôi
thoang01
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thantai viết ntn là ẩn hết các từ nhạy cảm rồi đấy, chứ nói thẳng ra 1 lèo thì chắc tinhte phải xoá nick mình luôn. lol ở cái xứ ko có tự do ngôn luận nó khổ thặc
thoang01
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Greycloud bác nói chuẩn. thật ra ai cũng biết điều này mà. Mà thôi, tự nhủ trong lòng dc rồi, hôm nay chưa phải ngày giải phóng =)) bác cbi bị xoá cmt hoặc ban nick nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019