Mình thì nghĩ nên giữ lại cái gọi là bản sắc. Trau chuốt một chút thôi chứ đừng thay đổi xoành xoạch như các hãng khác, lột xác đến mức không còn nhận ra nổi các máy cùng dòng. Kiểu như máy ảnh Canon, Nikon hàng chục con nhìn y như nhau, nhưng bỏ mác ra vẫn nhận ra ngay đây là máy Ca, đâu là máy Ni (dù không cần chi tiết model). Hoặc như các hãng ô tô có thiết kế đặc trưng như Lamborghini, BMW, để phân biệt từng model thì rất khó nhưng liếc cái đã nhận ra thương hiệu xe.
Mấy thánh anh hùng bàn phím cứ vào mà chê ỏng chê eo, để thể hiện cái gì ngoài thiếu muối!?
Xã hội mỗi thằng mỗi khác, đừng bắt con gái ghiền robot, cũng đừng ép đàn ông fải ghiền cắm hoa.
Tới khi ra cái điện thoại nửa tròn nửa vuông lại chê nó bede ngay thôi :rolleyes:
@ngocquang_t2
samsung bị chửi nhiều hơn sony nhưng số cmt khen cũng nhiều gấp chục lần sony,nói đâu xa ngay cả chính cuhiep trc h k ưa ss cũng công nhận thiết kế từ s6 tới h của ss là đẹp
Nhìn đẹp, nhưng không mua. Nếu sony làm cái màn hình cân đối và nút điều hướng ở dưới hoặc màn hình như galaxy s8 thì mới mua. Rất yêu thích sony mà phải từ bỏ sang samsung dùng. Thế mới buồn
Bình thường vào topic có chữ sony là thấy các thánh comment kiểu "vẫn nhét 3 phím ảo vào màn hình, không mua" hay "sao không làm 3 phín như samsung" bla bla 😆 mà sao bữa nay vào đọc hoài ko thấy ta :v
mình xài sony từ Z1 đến h mới bị trộm lấy . phải nói trong thời gian sử dụng em nó cực kì hài lòng vói em nó , duy nhất chỉ thay 1 viên pin do chơi game nhiều quá có khi sạc 4-5 lần 1 ngày rồi vừa sạc vừa chơi . còn viền dày hay mỏng hay 3 phím diều hướng trong màn hình thì cái gì cũng có 2 mặt của nó , war nhau làm gì cứ thích thì ta xài thôi còn riêng mình dang xài cục đá chờ XZ premium ra hehe