Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Hỏi Tinh tế] Nẹt pô khiến người khác giật mình, đúng hay sai?

levuongthinh
25/4/2017 5:18Phản hồi: 362
362 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

K.M.Huy
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nẹt pô khiến người khác giật mình, đúng hay sai?
iem nghĩ là "đúng", chắc ý thớt là vậy, mà sao thớt lại nói là "sai", nẹt pô là sai, nhưng nẹt pô khiến người khác giật mình là đúng, iem phải chọn sai hay đúng, các pác giúp em, hoang mang v~ =))
@K.M.Huy CHuẩn, nẹt bô ----> giật mình là đúng
-----> Nẹt bô là sai
Phấn khích thì về nhà, về sân mà đạp, đường có luật đường bộ. Ngoài ra thì chẳng có tác dụng mịa gì cho chuyến đi
prince8882
TÍCH CỰC
7 năm
Vậy nó sinh ra cái còi làm gì ta???
vistazer
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình là ghét cay ghét đắng các bạn thanh niên làm vậy với bất cứ loại xe nào, chả cứ PKL. Thêm nữa là trong khu dân cư.
a_tuan910
ĐẠI BÀNG
7 năm
nẹt bô mà mấy ông để bô zin thì cũng 0 ồn tới mức giật bắn người đâu. hành động mấy ông thay đổi kết cấu pô xe, cũng đủ thấy mấy ông 0 tuân thủ luật lệ rồi huống hồ chi là nẹt nữa. nhưng củng phải nghĩ lại 1 chút về giao thông vn, bây giờ ra đường toàn dân ngơ ngơ 0 ah, đang chạy thích tấp là tấp, thích quẹo là quẹo hỏi ai mà 0 nóng máu. nên các bác chạy các loại xe có pô.... e nghĩ các bác nên bình tĩnh là sẽ 0 có cái chủ đề này để tranh luận
Theo mình nghĩ pô to là lắp cho pkl đối với người đi tốc độ cao .
Pô to để mọi người chú ý và tránh ra từ xa để khỏi gây tai nạn .
Làm người khác giật mình là sai quá sai rồi. K cần phải bàn cải gì cả.
Chạy xe PKL nếu k muốn ảnh hưởng đến người khác thì mang lên núi mà nẹt, lúc đó có vang cả núi rừng cũng k sao :mad:
Có thể nó giàu nhưng những thằng đi xe nổ càng to thì óc nó càng nhỏ
ILMHL
ĐẠI BÀNG
7 năm
độ pô là để thỏa mãn cái thú chơi xe pkl, âm thanh cho nó chất, chứ ko phải là để hù thiên hạ.
Tui đi 883, cũng độ Vance & Hines, nhưng tui rất ghét mấy thằng thích nẹt, nhất là ở khu dân cư hay qua mấy giao lộ.
O que toi co may bạn suu nhi vi nẹt bo mà phai ăn chuối xanh cho phân đời còn lại.
tiger_8689
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ghét nhất thể loại đang dừng đèn đỏ, còn gần 10 giây mới qua đèn xanh mà ở phía sau nó nẹt pô, và thứ 2 là đang đêm yên tĩnh, chạy thì chậm mà nẹt ầm ĩ chẳng cho làng xóm nghỉ ngơi, nói thật sợ mất lòng mấy bác chạy mà ưa nẹt pô (kể vả PKL hay PKN) chứ lúc nghe nẹt em thèm chạy ra lấy cây chọc vô bánh xe cho bõ ghét.
Người ta muốn âm thanh nhỏ đi cho khỏi ô nhiễm. Đây cứ muốn kêu to. Kêu to để ăn nồi à
autokiss
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái hành động này mà không biết đúng hay sai thì não có vấn đề.
Rất bực mình cho màn thể hiện của dân não phẳng... Nẹt bô ầm ầm, sợ mọi người không kịp nghe vòng tới vòng lui nẹt, thấy bóng dáng công an thì cứ đi như xe đạp điện ấy. Cái ngử đó tớ là CA hốt về bỏ vào thùng phi nối thẳng đến bô củ xe nó nẹt 1 tiếng xem não có to lên được phân nào không.
Phuc2oi
TÍCH CỰC
7 năm
Chủ động nẹt thị uy thì khác còn nẹt để soạn tua về số lại khác. Cá nhân mình thấy cái thứ 2 chẳng có j sai cả, theo Mod nói mình nẹt mà làm phiền người khác mình auto sai rồi thì thôi. Như thế thánh quá mình ko làm dc.
vn_soft
CAO CẤP
7 năm
Thằng nào hỏi mà ng thế?
mapvip88
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nẹt pô khi đi giữa đường thì rõ ràng là sai, tuy nhiên thi thoảng em vẫn phải bắt buộc nẹt pô vì lý do là: xe em còi cũng thuộc dạng kêu to, rất to với đa số các xe khác ấy, nhưng mà thỉnh thoảng gặp các mẹ, các chị ninja còi xe vô dụng, bấm còi nghe điếc cả tai, mà mấy bã làm như không nghe thấy xém tông cho phát, phải nẹt pô vài cái để tưởng như rằng " á á sắp tông rồi ý" mấy mẹ chị ninja mơi chịu để ý khi lưu thông trên đường =))
Do ý thức và nhận biết ở trình độ nào thì hành động sẽ ra tương ứng
junkey
TÍCH CỰC
7 năm
cái này rõ ràng như ban ngày là sai rồi, dù có cố ý hay không.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019