[UK] Muốn có bằng lái ô tô phải biết xài hệ thống dẫn đường

levuongthinh
19/4/2017 9:43Phản hồi: 19
[UK] Muốn có bằng lái ô tô phải biết xài hệ thống dẫn đường
Từ ngày 04/12/2017, những người đi học lái xe ô tô ở Anh sẽ bắt buộc phải biết cách sử dụng hệ thống dẫn đường thì mới được cấp bằng. Với cách thiết kế đường như hiện tại thì việc sử dụng hệ thống dẫn dường từ định vị vệ tinh gần như đã trở nên phổ biến. Vì vậy, việc áp dụng quy định này của Cơ quan tiêu chuẩn Phương tiện và Lái xe (DVSA) của Anh có thể coi là một bước đi đúng đắn.

Theo đó, khi sát hạch, những người đi học lái sẽ được yêu cầu chạy theo hệ thống dẫn đường trên xe và chứng tỏ với giám thị là họ biết cách xài nó. Giám thị đồng ý thì mới vượt qua bài kiểm tra.

Một vài thay đổi khác trong những bài kiểm tra sát hạch bằng lái xe ở UK như yêu cầu sử dụng hệ thống sưởi kính sau, lái xe độc lập 20 phút thay vì 10 phút, các câu hỏi về hệ thống an toàn trên xe,…

Có khá nhiều người đồng tình với việc DVSA tăng thời gian lái xe độc lập từ 10 lên 20 phút, cũng như việc lái xe theo hệ thống dẫn đường.

Với những anh em trẻ tuổi thì có vẻ lái xe theo hệ thống dẫn đường là điều đơn giản. Nhưng đối với những người có tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ thì chắc là không đơn giản tí nào. Ngoài ra thì hệ thống đường sá ở Việt Nam thuộc vào loại đơn giản, chứ ở mấy nước phát triển thì đường sá phức tạp lắm. Lơ ngơ là đi nhầm đường ngay.

19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bâu giờ thấy nhiều người dù có smartphone hiện đại trong tay nhưng vẫn phải hỏi đường từng đoạn quả thật uổng phí. không biết dùng map, không biết chia sẽ địa điểm, ....
__luongduc__
ĐẠI BÀNG
7 năm
@minhcuongpro1234 Cứ phụ thuộc vào smp thì có ngày dính đạn đó bạn. Heej thống dẫn đường cũng chỉ để tham khảo thôi. Còn đến nơi cụ thể thì không có cái hệ thống nào nó chính xác hơn hỏi người dân địa phương đâu bạn.
@__luongduc__ - Thứ nhất "hệ thống dẫn đường chỉ là tham khảo" gần đúng với điều kiện đường xá nước ta hiện nay. vì sao mình nói gần đúng ? bởi vì nhiều nơi đường xã còn rất lộn xộn, không theo bất cứ 1 trình tự nào nhưng cũng có những nơi map sẽ dẫn bạn được đến tận cửa luôn cho nên sự kết hợp là cần thiết để có thể tìm được đúng địa điểm ở bất kỳ đâu và do đó ứng dụng được map là vấn đề quá tốt.
- Thứ hai "không có hệ thống nào chính xác hơn hỏi người dân địa phương" là hoàn toàn sai, như mình nói ở trên điều kiện đường xã mỗi nơi mỗi khác đặc biệt là nước ngoài càng khác biệt việt nam cho nên suy nghĩ của bạn chỉ là tư tưởng cũ rồi.
Ở châu âu đường xá rối rắm lắm, nếu ko có dẫn đường thì chả biết đi ntn đâu. Mình ủng hộ việc phải biết dùng phần mềm dẫn đường. Với cả bản đồ Google maps châu âu và mỹ chi tiết lắm, đường xá cũng ổn định nên dễ sài mà
Bằng us đổi qua bản inter là lái dc mà😃
8tr thầy bao đỗ nhé
HCM đang cần chỗ học đàng quàn giá hợp lý ko làm tiền v...v... ko cần bao vì muốn học ra đường để chạy chứ ko phải để có cái bằng thì ở đâu được hở
Mình cũng đồng ý việc nên biết xài dẫn đường, thiệt tình giờ ra đường phụ huynh có tuổi công nghệ yếu ko nói thanh niên trẻ smartphone này nọ mà chả biết xài Google Map hay Here ko biết định vị mình ở đâu hay miêu tả chỗ mình đang đứng như thế nào gửi cho cái location chính xác đến từng mét cũng ko biết làm sao để tới bảo gửi mình cái địa điểm để mình tới cũng chả biết. Kỹ năng sống yếu kém thế đến nản
noupfix123
TÍCH CỰC
7 năm
@Tài Bryant Qua Hải Nam gần bệnh viện Ung Bướu quận Bình Thạnh, nếu học đang hoàng là bao đậu , còn ko thuộc lý thuyết thi thử ở trường thì miễn đi học thực hành đi nhé, bà giám đốc là chức vụ gì bên giao thông ấy nên nghiêm vờ cờ lắm ... yên tâm mà đc ăn hành lý thuyết bên đó =]] nếu ko siêng năng đi học
nhiều người vn dùng smarphone mà có biết dùng map đâu mà mua về toàn nghe gọi vs lướt fb là hết chứ đi đường dài hay ngắn vẫn hỏi đường ngta ko ak
Đôi khi nhìn map mà khíc đường chằng chịt rối mù thì thôi hỏi đường cho chắc cú.
tienhanus
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ở Vietnam nên có 1 bài thi về luật, 1 bài thi về hành xử. Bài hành xử sẽ tạo ra sự kiện ngẩu nhiên ko theo bài bản nào thế mới thấy rỏ đc ý thức của người lái xe.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019