Sau khi nhận được thử thách chụp những bức ảnh giống như máy ảnh DSLR bằng smartphone, một kỹ sư phần mềm của Google đã chấp nhận và kết quả là anh có được những bức ảnh rất đẹp và đáng giá, không khác máy ảnh DSLR là mấy. Dĩ nhiên để có được những tác phẩm mỹ mãn, Florian Kainz đã phải trải qua nhiều công đoạn, viết một app chụp ảnh, chụp nhiều tấm và cả xử lý hậu kỳ, bao gồm Photoshop.
Giới hạn của smartphone là cảm biến kích thước quá nhỏ của nó không thể nào cho ra một tấm hình có thể so sánh với máy ảnh chuyên nghiệp ngay được, mà bắt buộc phải dùng nhiều kỹ thuật và can thiệp phần mềm. Florian Kainz đã viết một ứng dụng chụp hình đơn giản để sử dụng trên hai chiếc máy Nexus 6P và Google Pixel, giúp anh này tự tay điều khiển được thời gian phơi sáng của cảm biến, ISO và lấy nét. Ứng dụng này có thể chụp tối đa 64 khung hình/giây để cho ra nhiều tấm hình RAW (.PNG) để có thể chỉnh hậu kỳ. Để chụp ra những bức ảnh như vậy thì dĩ nhiên phải cần tới tripod.
Tấm ảnh bên dưới do Nexus 6P chụp lại ngọn hải đăng Point Reyes ở California. Florian Kainz đã chụp tổng cộng 32 hình với thời gian phơi sáng là 4 giây ở ISO 1600, sau đó anh này chụp thêm 32 hình đen nữa sau khi đã che camera với băng keo. Dĩ nhiên mỗi tấm hình riêng lẻ rất nhiễu và sạn khi xử lý trên Photoshop nhưng khi ghép cả 32 tấm hình lại anh này được một tác phẩm rất đẹp, duy chỉ có phần khung đèn của ngọn hải đăng là hơi bị dư sáng.
Giới hạn của smartphone là cảm biến kích thước quá nhỏ của nó không thể nào cho ra một tấm hình có thể so sánh với máy ảnh chuyên nghiệp ngay được, mà bắt buộc phải dùng nhiều kỹ thuật và can thiệp phần mềm. Florian Kainz đã viết một ứng dụng chụp hình đơn giản để sử dụng trên hai chiếc máy Nexus 6P và Google Pixel, giúp anh này tự tay điều khiển được thời gian phơi sáng của cảm biến, ISO và lấy nét. Ứng dụng này có thể chụp tối đa 64 khung hình/giây để cho ra nhiều tấm hình RAW (.PNG) để có thể chỉnh hậu kỳ. Để chụp ra những bức ảnh như vậy thì dĩ nhiên phải cần tới tripod.
Tấm ảnh bên dưới do Nexus 6P chụp lại ngọn hải đăng Point Reyes ở California. Florian Kainz đã chụp tổng cộng 32 hình với thời gian phơi sáng là 4 giây ở ISO 1600, sau đó anh này chụp thêm 32 hình đen nữa sau khi đã che camera với băng keo. Dĩ nhiên mỗi tấm hình riêng lẻ rất nhiễu và sạn khi xử lý trên Photoshop nhưng khi ghép cả 32 tấm hình lại anh này được một tác phẩm rất đẹp, duy chỉ có phần khung đèn của ngọn hải đăng là hơi bị dư sáng.
Ở một thử thách khác là chụp bầu trời đầy sao vào buổi tối. Mặc dù vẫn là chụp nhiều tấm và ghép lại nhưng vì những vì sao sẽ di chuyển khi chụp đủ số tấm hình cần thiết nên gây ra hiện tượng bị nhòe ở những vì sao này (hình dưới). Ý tưởng của Florian Kainz là xoay và kéo hình để xử lý những vết nhòe do vì sao di chuyển.
Tuy nhiên khi xử lý như vậy thì phần dưới đất lại bị nhòe, không rõ nữa, khi này Florian Kainz có hai tấm hình, một là vì sao nhòe và mặt đất bị nhòe. Sau đó anh này dùng Photoshop với công cụ Hand-painted layer mask để ghép hai tấm hình lại làm một, xử lý ánh sáng và một chút màu sắc nữa thì được tấm hình như bên dưới đây. Hình này Florian Kainz dùng Google Pixel để chụp.
Thậm chí là với điều kiện trời tối hơn thì Florian Kainz cũng vẫn thành công theo cách tương tự: chụp 64 khung hình với thời gian phơi 2 giây và ghép lại, như hình bên dưới.
Với hình dưới này cũng vậy, anh ta chụp 64 khung ở 2 giây và ghép lại. Sở dĩ hình này có hiệu ứng ánh sáng rất đẹp bởi vùng lóe sáng ở góc dưới được tạo ra bởi ánh đèn của khu vùng vịnh San Francisco, trong khi trời lại không có ánh trăng nên dải ngân hà và các vì sao vẫn rất lung linh và huyền ảo.
Florian Kainz còn chụp rất nhiều tấm hình đẹp bằng smartphone khác, ví dụ như cầu cổng vàng hay một tấm khác có thêm ánh trăng tạo ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển. Nếu anh em nào cảm thấy đủ tự tin và có thể chỉnh hậu kỳ thì mời tham gia thử thách này bằng chính chiếc điện thoại mà anh em đang dùng nhé, đọc chi tiết về bài chia sẻ của kỹ sư phần mềm Florian Kainz tại đây.
Nguồn: Google Blog