Mình e rằng hình ảnh phi hành gia đi bộ ngoài không gian với bộ quần áo màu trắng gắn đầy đủ trang thiết bị sắp sửa sẽ trở thành “dĩ vãng” bởi theo thông tin từ Văn phòng thanh tra của NASA (OIG): lượng quần áo phi hành gia cần thiết cho các chuyến đi bộ đã nhanh chóng cạn kiệt.
Được phát triển từ cách đây 40 năm, những bộ quần áo phi hành gia chỉ có thời hạn sử dụng 15 năm và mặc dù đa phần vẫn còn có thể hoạt động được nhưng không còn đáp ứng độ an toàn cho phi hành gia. Gần đây NASA đã chi tới 200 triệu đô để phát triển nên các bộ quần áo mới nhưng sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hoàn tất. Còn bây giờ, có lẽ họ vẫn đang đau đầu với vấn đề… hết đồ mặc.
Một số phi hành gia cho biết rằng mắt họ cảm thấy rất nóng hoặc thậm chí là như thiêu đốt khi mặc những bộ quần áo kiểu cũ. Một số người báo rằng găng tay trở nên dễ rách hơn. Một trong số những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra hồi năm 2013, khi một phi hành gia gần như rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn trong khi đi bộ ngoài không gian. Nguyên nhân là do hệ thống làm mát đeo sau lưng đã làm rò rỉ nước ra khắp mũ bảo hộ. Và chiếc túi hỏng lần đó chỉ là 1 trong số rất nhiều chiếc túi bị hư của NASA và hiện chỉ có 11 trong số 18 chiếc.
Báo cáo từ OIG cho biết họ sợ rằng những bộ quần áo còn lại của NASA không còn đủ dùng cho tới khi trạm không gian quốc tế ISS ngừng hoạt động vào năm 2024. Nghiêm trọng hơn, họ lo ngại những bộ quần áo thế hệ mới không kịp phát triển trước thời hạn đó, đặc biệt là khi nguồn trợ cấp đang ngày càng bị cắt giảm. Để đảm bảo không có vấn đề xảy ra, OIG cho rằng NASA cần phải có một kế hoạch chính thức nhằm thiết kế, sản xuất và thử nghiệm những mẫu quần áo phi hành gia thế hệ mới càng sớm càng tốt. Đồng thời, họ khuyến cáo phải tiến hành một nghiên cứu nhằm so sánh chi phí bảo trì những bộ quần áo già cỗi hiện tại với chi phí phát triển và thử nghiệm những bộ quần áo mới, từ đó lựa chọn được phương án và lộ trình thích hợp nhất.
Được phát triển từ cách đây 40 năm, những bộ quần áo phi hành gia chỉ có thời hạn sử dụng 15 năm và mặc dù đa phần vẫn còn có thể hoạt động được nhưng không còn đáp ứng độ an toàn cho phi hành gia. Gần đây NASA đã chi tới 200 triệu đô để phát triển nên các bộ quần áo mới nhưng sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hoàn tất. Còn bây giờ, có lẽ họ vẫn đang đau đầu với vấn đề… hết đồ mặc.
Một số phi hành gia cho biết rằng mắt họ cảm thấy rất nóng hoặc thậm chí là như thiêu đốt khi mặc những bộ quần áo kiểu cũ. Một số người báo rằng găng tay trở nên dễ rách hơn. Một trong số những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra hồi năm 2013, khi một phi hành gia gần như rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn trong khi đi bộ ngoài không gian. Nguyên nhân là do hệ thống làm mát đeo sau lưng đã làm rò rỉ nước ra khắp mũ bảo hộ. Và chiếc túi hỏng lần đó chỉ là 1 trong số rất nhiều chiếc túi bị hư của NASA và hiện chỉ có 11 trong số 18 chiếc.
Báo cáo từ OIG cho biết họ sợ rằng những bộ quần áo còn lại của NASA không còn đủ dùng cho tới khi trạm không gian quốc tế ISS ngừng hoạt động vào năm 2024. Nghiêm trọng hơn, họ lo ngại những bộ quần áo thế hệ mới không kịp phát triển trước thời hạn đó, đặc biệt là khi nguồn trợ cấp đang ngày càng bị cắt giảm. Để đảm bảo không có vấn đề xảy ra, OIG cho rằng NASA cần phải có một kế hoạch chính thức nhằm thiết kế, sản xuất và thử nghiệm những mẫu quần áo phi hành gia thế hệ mới càng sớm càng tốt. Đồng thời, họ khuyến cáo phải tiến hành một nghiên cứu nhằm so sánh chi phí bảo trì những bộ quần áo già cỗi hiện tại với chi phí phát triển và thử nghiệm những bộ quần áo mới, từ đó lựa chọn được phương án và lộ trình thích hợp nhất.