Chia sẻ với anh em một số thủ thuật nhỏ anh em có thể làm với chiếc Galaxy S8 mà anh em mới mua về. Những tinh chỉnh nhỏ nhỏ này sẽ giúp anh sử dụng máy tốt hơn, phù hợp hơn với sở thích của anh em, cũng như giúp xài máy tiện lợi hơn. Chúc anh em vui vẻ với em S8 và S8+ của mình nhé.
Đổi chỗ nút ảo trên màn hình
Samsung thường đặt nút back ở bên phải, tức là ngược so với đa số các điện thoại Android khác vốn để nút back ở bên trái. Mình cũng nghĩ là ở bên trái sẽ hợp lý hơn do mọi thứ trên giao diện mà có liên quan tới việc quay lại cũng nằm bên trái. Nếu bạn cũng giống như mình và không thích cách bố trí phím ảo mặc định của S8, bạn có thể vào Settings > Display > Navigation Bar. Nhấn vào dòng Back - Home - Recent là xong. Câu hỏi này mấy hôm đi offline mình nghe anh em xài HTC, Sony, LG có ý định đổi sang S8 hỏi khác nhiều, giờ thì anh em yên tâm là hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé.
Cũng trong giao diện này anh em có thể đổi màu nền của hàng phím ảo luôn nếu không thích màu trắng xám mặc định.
Đổi chỗ nút ảo trên màn hình
Samsung thường đặt nút back ở bên phải, tức là ngược so với đa số các điện thoại Android khác vốn để nút back ở bên trái. Mình cũng nghĩ là ở bên trái sẽ hợp lý hơn do mọi thứ trên giao diện mà có liên quan tới việc quay lại cũng nằm bên trái. Nếu bạn cũng giống như mình và không thích cách bố trí phím ảo mặc định của S8, bạn có thể vào Settings > Display > Navigation Bar. Nhấn vào dòng Back - Home - Recent là xong. Câu hỏi này mấy hôm đi offline mình nghe anh em xài HTC, Sony, LG có ý định đổi sang S8 hỏi khác nhiều, giờ thì anh em yên tâm là hoàn toàn có thể điều chỉnh được nhé.
Cũng trong giao diện này anh em có thể đổi màu nền của hàng phím ảo luôn nếu không thích màu trắng xám mặc định.
Chỉnh lại độ phân giải hiển thị
Nếu bạn cảm thấy màn hình của Galaxy S8 vẫn còn hiển thị quá ít nội dung so với một tấm nền 5,8" hay 6,2", bạn có thể chỉnh lại chức năng Display Size của Android để tăng lượng chữ và hình ảnh có thể hiện ra. Khi đó chữ sẽ nhỏ lại, tức là sẽ có bạn cảm thấy khó đọc hơn. Tốt nhất là anh em cứ thử qua một lần xem cái nào phù hợp với mình vì chúng ta có thể dễ dàng trả lại settings như cũ mà.
Anh em lưu ý cái chúng ta chỉnh ở đây là Display Size nhé, không phải Font Size. Font size chỉ đơn giản là chỉnh cỡ chữ cho bé ra hoặc to đi và nó hầu như không ảnh hưởng gì đến lượng nội dung có thể hiển thị trên màn hình.
Cảm biến vân tay không thể với tới? Hãy dùng gương mặt
Cảm biến vân tay là điểm trừ nặng về thiết kế của Galaxy S8 vì rất khó để với tới trong khi bạn đã phải vất vả cầm một cái điện thoại to bảng rồi. Samsung đưa ra 2 giải pháp khác: nhận diện mống mắt, và nhận diện gương mặt. Tính năng nhận mống mắt với mình chưa đủ tốt vì còn chậm và ra ngoài nắng nhận không ngon, thế là mình chuyển sang dùng nhận diện gương mặt thì phát hiện đây là thứ mình cần. Tốc độ unlock cực kì nhanh, không cần phải canh mặt đúng vào khung, ra sáng hay vào tối đều có thể sử dụng được chính là những thứ làm mình hài lòng.
Để xài ngon hơn, anh em không cần phải nhấn nút nguồn làm gì. Khi rút điện thoại từ túi ra hoặc mới cầm máy lên, anh em nhấn phím home một cái. Lúc này màn hình sẽ sáng lên và bắt đầu quét gương mặt ngay lập tức. Thậm chí anh em còn chưa kịp phản ứng gì thì máy đã nhận diện thành công và đưa chúng ta vào giao diện chính rồi.
Cách thiết lập: Settings > Lockscreen & Security > Face Recognition > gạt nút Face Unlock.
Quảng cáo
Một số lưu ý khi sử dụng nhận dạng gương mặt
- Không cần để máy quá sát gương mặt đâu, để xa xa cũng nhận
- Nếu máy nhận hơi lâu, hãy nhìn thẳng vào điện thoại là xong
- Không cần nhấn nút nguồn, khi màn hình điện thoại đang tắt chỉ cần nhấn phím home rồi chờ máy quét gương mặt là xong
Bật chế độ notification trên viền cong
Một trong những cái mới của Galaxy S8 đó là bạn có thể làm cho phần viền sáng lên khi có thông báo tới. Tính năng hay thế mà không rõ vì sao mặc định nó chỉ áp dụng cho SMS thôi, còn để áp dụng cho nhiều app hơn hoặc cho tất cả mọi app thì anh em làm như sau: vào Settings > Display > Edge Screen > Edge lighting, chọn On. Sau đó vào tiếp Manage Notification > All Available Apps để áp dụng hết cho mọi ứng dụng, hoặc chọn từng app riêng lẻ theo ý thích.
Bỏ khung viền của icon
Nếu bạn cảm thấy khunh viền bầu bầu của Galaxy S8 không đẹp và muốn mọi thứ trở về như Android mặc định, bạn hãy vào Settings > Display > Icon frames. Trong này có hai chế độ, Icon with frames sẽ hiển thị khung viền đồng nhất cho tất cả mọi ứng dụng, phù hợp cho anh em nào thích sự thống nhất cao trên cái điện thoại của mình. Còn nếu bạn chọn Icon only, những icon vuông, tròn, méo gì đó sẽ giữ nguyên hình dạng nguyên thủy và không bị biến đổi. Vụ này tùy ý thích, nhưng mình thích để Icon with frames hơn vì nó giúp icon trở nên cùng size, cùng loại xuyên suốt chiếc Galaxy S8 và nhìn gọn gàng hơn.
Chỉnh lại những app bị viền đen
Quảng cáo
Không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ tốt cho màn hình 18,5:9 của Galaxy S8. Đây là tỉ lệ màn hình mới dài hơn so với chuẩn 16:9 thông thường nên một số ứng dụng như Pokemon Go không phủ hết màn hình mà bị cắt thành hai khúc đen khá khó chịu. Để giải quyết tình trạng này, bạn vào Settings > Display > Full screen apps, chọn app đang gặp vấn đề và khởi động lại ứng dụng để thấy thay đổi. Theo thời gian các nhà phát triển sẽ update phần mềm của họ để hỗ trợ cho màn hình dài nên càng lúc chúng ta sẽ càng ít phải đụng tới chức năng này hơn. Evernote, Facebook, bộ app Google, và rất nhiều app mình trải nghiệm hằng ngày trên S8 cũng không bị viền đen nên không có gì phải lo lắng cả.
Tắt mở nút app drawer, cho hiện tất cả app lên màn hình chủ
Mặc định Galaxy S8 không còn hiển thị nút app drawer nữa nên chắc là sẽ có anh em bỡ ngỡ hoặc không quen sử dụng. Không sao, chúng ta có thể cho nút này hiện lại trên thanh dock bằng cách vào Settings > Home screen > Apps button > Show button. Khi đó anh em sẽ bị mất đi 1 icon trên hàng dock nhưng làm sao cho thoải mái là được đúng không nào anh em?
Còn anh em nào muốn bỏ hẳn app drawer thì S8 cũng có chỗ cho chúng ta thực hiện luôn. Cũng trong mục Settings > Home screen, nhấn vào nút Home screen layout và chọn Home screen only. Lúc này app drawer sẽ bị bỏ và toàn bộ ứng dụng trên điện thoại sẽ nằm trải hết ra màn hình chính. Mình thích vụ này vì mình có thể duyệt app nhanh gọn hơn một chút xíu so với khi dùng app drawer phải mất thêm thao tác vuốt lên.
Sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh
Khi đang ở màn hình chính, anh em có thể vuốt ngón tay xuống để hiện công cụ tìm kiếm cực mạnh của Samsung. Nó có thể tìm được nhiều thứ, từ app, nhạc, video cho đến danh bạ điện thoại và cả tin nhắn nữa. Tính năng swipe to search này anh em có thể hình dung giống như là Spotlight bên iOS. Trong khu vực tìm kiếm còn có những ứng dụng mà bạn thường sử dụng, Samsung đưa ra để bạn có thể chọn nhanh chóng hơn.
Nhớ là ngoài home screen > vuốt xuống > chạm vào ô search để bàn phím ảo bung lên.
Kích hoạt chế độ giảm ánh sáng xanh
Buổi tối có anh em nào ôm điện thoại trước khi đi ngủ không? Nếu có thì chức năng giảm ánh sáng xanh này sẽ giúp anh em đỡ mỏi mắt hơn bằng cách đổi màn hình sang tông vàng ấm. Anh em có thể bật tay hoặc cài giờ cho tính năng này tự chạy. Mình ưu tiên vụ cài giờ vì cứ tự động tới mỗi tối màn hình sẽ chuyển sang tông ấm từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng, sau đó nó sẽ chuyển trở lại về chế độ màn hình bình thường, không phải đụng tay chân gì cho mệt.