Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Hỏi Tinh tế] Nẹt pô khiến người khác giật mình, đúng hay sai?

levuongthinh
25/4/2017 5:18Phản hồi: 362
362 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

esata
CAO CẤP
7 năm
Thằng nào thích nẹt pô, phải ép nó dẫn ống thoát khói lên ngang tai chỉa ngược vào người nó!
Thường những người chạy nẹp pô trên đường có nhiều người tham gia giao thông là những người vô ý thức, đầu ko có não, tiêu tiền của người khác nên vô văn hóa
lecongdon
TÍCH CỰC
7 năm
Pô mình xe nhỏ, nhưng thuộc dạng pô nổ, thú thật nẹt rất thích, nhưng ko to, chưa làm ai giật mình.
Bô thường thì nẹt gì được. Chỉ có bô độ.
newceco
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tản mạn thêm chút về nẹt pô & vê ga. Đối với xe côn tay mà nhất là xe cũ thì hay bị mất garanti lúc đang đi mà cắt côn đột ngột gây chết máy nên thường khi cắt côn thì phải vê ga chút để không chết máy, ai đi xe côn tay đời cũ, máy cũ chắc cũng phải trải qua chuyện này (nói thế các bạn lại bảo sao không chỉnh garanti lớn lên..uh thì phải chỉnh lớn lên đó nhưng cũng đến mức độ thôi chứ không chỉnh lớn quá được mà đang chạy phải cắt côn đột ngột thỉnh thoảng nó vẫn chết máy mới khổ). Cái cảm giác vừa cắt côn vừa phải vê ga chút nghe tiếng pô rèn..rèn rất là phấn khích. Tuy nhiên chỉ làm sao cho vừa phải & không gây khó chịu cho người khác thôi chứ nhiều người hay lạm dụng lắp pô nổ rồi cắt côn & gầm rú lên thì vừa gây khó chịu cho người khác vừa hại xe mình.
jacky79
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đây là một hành động cực kỳ kém ý thức và vô văn hóa, một số người lợi dụng âm thanh này để bắt người khác phải nhường đường, không coi trọng trách nhiệm khi tham gia giao thông, song song với hành động nẹt bô này là bóp còi vô ý thức và thiếu văn hóa.
rõ sai, tuỳ theo hoàn cảnh ngữ cảnh, nhưng nghe từ nẹt pô là k khoái rồi
nhocmaco
TÍCH CỰC
7 năm
Ai nói nẹt pô đúng thì họ đang bảo thủ và biện hộ cho cái sai của họ thôi. và dám chắc đa số nẹt bô là thích thể hiện , tạo sự chú ý. Mà cái điều ai cũng gét đó thì chẳng người nẹt bô nào đủ bản lĩnh dám nhận cái sai của mìnhp Nhưng nẹt pô thể hiện khác với net pô của người biết chạy. nẹt pô khi chạy cho đều số nó ko làm người khác giật mình như mấy thánh nẹt khi dừng đèn đỏ
đa số ai nẹt pô là thích thể hiện để người khác chú ý mình đi xe gì. muốn tự sướng về nhà thà hồ mà nẹt pô. đường không phải dòng họ mấy thằng nào nẹt pô để lại. tụi nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Làm tâm người khác bất an là mình đã tạo tội và ngược lại ạ!
greedisgood
ĐẠI BÀNG
7 năm
Theo mình nẹt pô ở nơi công cộng là không đúng. Đúng sai chỉ là tương đối do góc nhìn. Vấn đề là góc nhìn ở đây. Nếu lấy góc nhìn là bản thân trên hết thì nẹt pô chả có gì sai vì luật chưa cấm. Nếu lấy quan điểm là tôn trọng người khác trên hết, sống văn minh lịch sự thì nẹt bô là quá thừa thãi và lố ở nơi công cộng. Mình ngồi trên tầng 7 tòa nhà làm việc, nhiều khi nghe các thanh niên nẹt rầm rầm ở dưới cũng mệt. Hình dung ra luôn một cái đầu không đội mũ bảo hiểm nhuộm vàng undercut. Theo mình từ lúc nhỏ người ta cần được dạy cách nâng người khác lên chứ không phải nâng bản thân lên.
Nhiều bạn đi PKL cứ phải phóng vèo vèo trên phố mới chịu, đi chậm chắc lại sợ chả ai biết mình đi PKL. Thật sự cái tốc độ đó xe thường cũng đi được nhưng người ta không đi, vì an toàn của bản thân và của người khác, đặc biệt là không gây căng thẳng và nguy hiểm thêm cho giao thông. Mấy thanh niên óc ngắn cứ tưởng mỗi mình biết rú ga lạng lách đánh võng có nhìn thấy hai chữ "sửu nhi" trong ánh mắt người khác hay không.
sirou9x
TÍCH CỰC
7 năm
Muốn nẹt pô thì phải độ, đủ để vi phạm rồi.
Sai 100% khỏi bàn tiếp
xmanvn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Câu trả lời phụ thuộc nhiều vào sự trưởng thành của bạn, khi tứ chi phát triển, đầu óc chưa theo kịp thì nẹt pô đúng và ngược lại
-[L]C[K]-
TÍCH CỰC
7 năm
- ko hiểu cái lý do mà nghe nhiều nhất là "nẹt để ng khác tránh" ..."nẹt để ng khác nhường đường ko bang ẩu" v.vv.... nghe thấy hài hài sao á, vậy xe có cái kèn để làm gì :v
- chỉ thấy nẹt là để xe vào số êm hơn, ko "bốp bốp" nghe rất thốn. hết!!!...ngoài cái đó đến h mình chưa nghĩ dc gì thêm lợi ích của việc nẹt pô (ko tính chạy nhanh pô rú to).
HuyVinhDalat
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tiếng xe ồn, ok, chịu thôi, xe phân khối lớn thì tiếng đương nhiên phải to rồi, nhưng nẹt cứ rú lên từng hồi thì không chấp nhận được
mytomxaothit
ĐẠI BÀNG
7 năm
Một phát nẹt bô (PKL) có thể làm người khác giật mình nếu ở khoảng cách gần. Cũng tương tự như một cái bóp còi dứt khoát. Hay một câu quát vội: "DKMM đi đứng thế hả?"
Vấn đề ở đúng sai ở đây phụ thuộc vào thái độ, cố tình hay không? Chứ không hẳn nẹt bô là cái tội.
Thêm một yếu tố nữa là phần đa người dân chưa quen với tiếng bô xe PKL, mình cũng thế, chỗ mình ít PKL lắm, thỉnh thoảng có ông nào phóng xe đi qua nhiều lúc cũng: "Ơ dm clgv?"
....
Nhưng một phát tuýt của anh CSGT dù ở khoảng cách xa cũng khiến chúng ta đứng tim.
Theo ý kiến bản thân mình. Nẹt bô là một tính năng của xe máy, và khi xe được cấp phép bán, nghĩa là hành động nẹt bô là đã được châm trước, đánh giá và chấp nhận. Còn việc sử dụng nó thế nào là tùy vào người sử dụng.
Việc nẹt bô giống như bạn bóp còi nơi đông người hay đại loại như bạn không mặc quần trên xe buýt. Hiểu đơn giản là bạn đang làm phiền người khác vì hành động của bản thân và tùy vào hậu quả của vấn đề mà sẽ xem xét việc đó có phải là lỗi hay không.
Đơn cử như vd mod nói, tên đó nẹt bô nhưng không ai nói gì thì có thể chấp nhận được, họ bỏ qua chuyện đó. Khi tên đó nẹt bô gây giật mình, thậm chí là tai nạn thì khi xét về mặt pháp luật, đó là một nguyên nhân khách quan hoặc ghê gớm hơn là cố ý gây thương tích.
Bản thân xung quanh ta có rất nhiều thứ dùng không đúng cách vẫn thường gây khó chịu cho những người xung quanh. Quan trọng là bạn sử dụng thế nào, và mọi người xung quanh chấp nhận hay không 😁
cho em xin fb anh đi cadenlid đi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019