Ống kính telezoom 70-200mm Di VC USD G2 là ống kính thế hệ thứ hai ra vừa được ra mắt hồi đầu năm nay để thay thế cho phiên bản đã giới thiệu hồi năm 2012. Ở phiên bản mới này, Tamron đã nâng cao hiệu suất quang học, cải thiện tốc độ lấy nét và bắt nét chính xác hơn, cải tiến chống rung và rút ngắn khoảng cách lấy nét tối thiểu chỉ còn 0.95m so với 1..29m trước đây. Ống kính này cũng tương thích tốt với các teleconverter 1.4x và 2x đang có sẳn để mở rộng thêm tiêu cự.
Phiên bản ống kính mới được làm theo phong cách thiết kế SP series của Tamron với việc cải tiến toàn bộ từ thiết kế bên ngoài cho đến các chi tiết kỹ thuật bên trong để có thể tận dụng hết khả năng của các máy ảnh có độ phân giải rất cao hiện nay. Ống kính mới có đường nét liền lạc hơn, lớp sơn mịn màng chứ không còn sần như đời cũ.
Về tổng thể, cảm giác cầm ống kính mới trên tay rất thoải mái và mát lạnh, bên trong thân ống nơi các khớp nối đều có gioăn cao su để hạn chế bụi bẩn, hơi ẩm và giọt nước thấm vào, khi được gắn hood cánh sen vào thì trông rất ngầu đúng chuẩn cao to đen thui :p
Phiên bản ống kính mới được làm theo phong cách thiết kế SP series của Tamron với việc cải tiến toàn bộ từ thiết kế bên ngoài cho đến các chi tiết kỹ thuật bên trong để có thể tận dụng hết khả năng của các máy ảnh có độ phân giải rất cao hiện nay. Ống kính mới có đường nét liền lạc hơn, lớp sơn mịn màng chứ không còn sần như đời cũ.
Về tổng thể, cảm giác cầm ống kính mới trên tay rất thoải mái và mát lạnh, bên trong thân ống nơi các khớp nối đều có gioăn cao su để hạn chế bụi bẩn, hơi ẩm và giọt nước thấm vào, khi được gắn hood cánh sen vào thì trông rất ngầu đúng chuẩn cao to đen thui :p
Ống kính này với kiểu thiết kế vòng zoom nằm ở phía ngoài đầu kính, còn vòng nét thì lại nằm ở bên trong, mình không thích kiểu bố trí này bởi theo thói quen khi giữ ống kính thì tay sẽ với ra trước khi muốn tiếp cận vòng zoom, sẽ rất dễ bị xoay nhầm vòng nét khi muốn thay đổi tiêu cự.
Dàn nút chuyển các chế độ lấy nét và chống rung được tập trung ở giữa thân ống khá thuận tiện trong tầm tay khi cần điều chỉnh, chúng ta có một cần gạt thay đổi khoảng cách lấy nét, một cần gạt chuyển chế độ AF/MF, một cần gạt bật tắt chế độ chống rung. Chống rung trên Tamron 70-200 đời 2 được nâng lên mức 5 stop và chia làm 3 chế độ lựa chọn khác nhau.
- Mức 1: chống rung ở mức tiêu chuẩn để ổn định hình ảnh khi chụp và khi hiển thị trong viewfinder
- Mức 2: chống rung khi cần chụp lia máy (chụp panning)
- Mức 3: chống rung tương tự như Mode 1, nhưng ưu tiên sự ổn định của lens trong khi chụp nhiều hơn là sự ổn định hình ảnh trong viewfinder
Về chất lượng quang học, ống kính Tamron 70-200 đời 2 có cấu trúc 23 thấu kính chia làm 17 nhóm, có 9 lá khẩu và được tăng cường thêm lớp phủ eBand (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) giúp giảm hiện tượng Flare và Ghosting khi chụp ngược sáng và duy trì độ tương phản của ảnh. Ngoài ra ở kính trước cũng được tráng một lớp phủ Flourine để hạn chế bám bụi và chống bám vân tay.
Để cải thiện quang sai trên toàn dải tiêu cự từ 70-200mm, Tamron sử dụng các thấu kính XLD (eXtra Low Dispersion) và LD (Low Dispersion), đây là những thấu kính với mức tán xạ siêu thấp để tăng cường chất lượng hình ảnh và tối ưu độ phân giải từ vùng trung tâm cho đến rìa ảnh,
Quảng cáo
Về khả năng lấy nét, Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 sử dụng motor lấy nét siêu thanh Ultrasonic Silent Drive (USD), không có thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Chỉ duy nhất thuật toán lấy nét được Tamron tối ưu lại nhằm khắc phục hiện tượng bị lệch nét chủ thể khi chụp trong một số điều kiện thiếu sáng hoặc ánh sáng cực kỳ phức tạp.
Ống kính mình mượn được là dành cho ngàm Canon fullframe. Mình có mượn được một body Canon 6D để gắn ống kính này vào chụp thử xem thế nào, cảm giác ban đầu là ống lấy nét khá nhanh và chính xác, quá trình lấy nét diễn ra rất êm ái, hầu như không phát ra tiếng ồn khi mô tơ lấy nét chạy.
Thông số kỹ thuật:
- Cấu trúc thấu kính: 23 thấu kính chia làm 17 nhóm
- Khoảng cách lấy nét gần nhất: 0.95m
- Tỷ lệ phóng đại: 1:6.1
- Kích thước Filter: 77mm
- Chiều dài: 193.8 cho ngàm Canon, 191.3m cho ngàm Nikon
- Khối lượng: 1.500kg cho ngàm Canon. 1.485 cho ngàm Nikon
- Số lá khẩu: 9 lá
- Mức chống rung: 5 stops (áp dụng ở mode 3)
Trải nghiệm thực tế
Quảng cáo
Thực sự là khi cầm đến ống kính này đẩy ra để chụp ở tiêu cự 200mm thì mình bị nghiện cái hiệu ứng xóa phông mờ mịt của nó quá nên đa phần hình ảnh chụp người mình đều test ở tiêu cự zoom xa và mở khẩu lớn nhất. Nếu có thời gian mình sẽ đánh giá chi tiết hơn với ống kính này. Mời các bạn xem trước một số ảnh chụp nhanh.