Xin đừng nghĩ rằng mình gọi Windows 10 giống Windows Vista có nghĩa là đang chê hay nguyền rủa nó, ở đây mình đang nói tới việc Project NEON mang lại một hơi thở mới, một sức sống mới cho Windows 10 giống như cách mà giao diện Aero đã giúp Windows Vista nổi tiếng nhiều năm về trước. Sau một thời gian sử dụng giao diện tương đối nhàm chán, giờ đây chúng ta có những thứ đẹp mắt hơn, lung linh hơn mà vẫn đảm bảo máy chạy nhanh, mượt thì có lý do gì để từ chối cơ chứ?
Giới thiệu qua một chút, Project NEON là dự án Microsoft đang xây dựng để mang những điểm nhấn mới về giao diện cho Windows. Tính tới thời điểm hiện tại Project NEON bổ sung thêm những mảng trong mờ cho app Windows 10, chưa biết trong tương lai có còn nâng cấp gì thêm hay không nhưng mình nghĩ khả năng cao là có vì đây không chỉ là một vài đối tượng đồ họa mà nó còn là cả một ngôn ngữ thiết kế mới luôn. Project NEON trước mắt chỉ áp dụng với một số app có sẵn của Windows 10 Insider, dần dần nó sẽ được update thêm. App bên thứ ba cũng sẽ dùng được Project NEON.
Triết lý mà Microsoft muốn tập trung vào khi làm Project NEON là sự đơn giản, nhấn mạnh và tôn nội dung chính lên hàng đầu chứ không phải là những cái nút bấm, menu hay thanh trượt.
Giới thiệu qua một chút, Project NEON là dự án Microsoft đang xây dựng để mang những điểm nhấn mới về giao diện cho Windows. Tính tới thời điểm hiện tại Project NEON bổ sung thêm những mảng trong mờ cho app Windows 10, chưa biết trong tương lai có còn nâng cấp gì thêm hay không nhưng mình nghĩ khả năng cao là có vì đây không chỉ là một vài đối tượng đồ họa mà nó còn là cả một ngôn ngữ thiết kế mới luôn. Project NEON trước mắt chỉ áp dụng với một số app có sẵn của Windows 10 Insider, dần dần nó sẽ được update thêm. App bên thứ ba cũng sẽ dùng được Project NEON.
Triết lý mà Microsoft muốn tập trung vào khi làm Project NEON là sự đơn giản, nhấn mạnh và tôn nội dung chính lên hàng đầu chứ không phải là những cái nút bấm, menu hay thanh trượt.
Chúng ta có thể thấy rõ triết lý này thông qua ứng dụng People mới. Phần giao diện được làm trong mờ giờ đây phản chiếu nội dung bên dưới, khi bạn dùng app thì phần trong mờ sẽ phản chiếu ngay chính wallpaper nên nhìn app có vẻ dễ chịu và trộn lẫn hẳn vào phía sau. Trong khi đó, chữ, số, icon, avatar lại không bị làm mờ và vẫn giữ nguyên tông màu trắng với độ tương phản mạnh nên nhìn rất rõ ràng, dễ thấy, thu hút được sự chú ý của bạn vào ngay những điểm quan trọng.
Đây là thứ mình đánh giá cao hơn ở Project NEON vì trước đây khi xài People với theme trắng hoặc đen thì những mảng màu xung quanh mới là thứ hút sự chú ý đầu tiên, hơn nữa app cũng tách biệt với nền nên nhìn không đã bằng. Hãy nhìn hình bên dưới, anh em có thể thấy là cùng theme, cùng hình nền thì app People trên Windows 10 chưa có Project NEON khó nhìn hơn nhiều lắm, và cũng không đề cao nội dung chính của app lên cao và dễ khiến bạn phân tâm hơn. Với những app nhỏ nhỏ kiểu People thì không vấn đề, nhưng với các ứng dụng lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và cần xài trong thời gian dài thì sự khác biệt này quan trọng lắm.
Hay như app máy tính chẳng hạn. App chẳng có gì phức tạp, nhưng khi được áp giao diện NEON vào thì nhìn nó long lanh hơn, các nút nhấn cũng nổi bật hơn và đương nhiên bạn không thể nào rời mắt khỏi hàng số kết quả rồi. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả mang lại lớn lắm.
Project NEON sẽ nhìn đẹp hơn nếu anh em kích hoạt chế độ tự đổi màu theme hệ thống dựa theo hình nền máy tính. Lúc đó đảm bảo rằng cửa sổ app sẽ có độ hòa nhập cao và hài hòa với hình nền, không bị chỏi nhau. Vụ này anh em có thể bật lên trong Settings > Personalization > Color > Automatically pick an accent color...
Nếu anh em nào có sử dụng macOS hay iOS thì sẽ thấy được sự tương đồng. Những mảng mờ của macOS cũng có tác dụng tương tự, ví dụ trong app Mail thì làm nổi bật danh sách tài khoản, app calendar thì chú trọng vào danh sách lịch của bạn, hay Finder giúp nhấn mạnh hơn vào danh sách các folder đã được đánh dấu là thường sử dụng. Việc áp dụng cơ chế trong mờ của macOS ít hơn Windows 10 nên có phần hơi "mờ nhạt" một chút, còn Windows 10 để lại ấn tượng với mình mạnh hơn nhiều.
Project NEON cũng mang tới một vẻ hiện đại, mới mẻ cho Windows 10. Ở góc nhìn là một người dùng thường xuyên kể từ hồi Win 8 (3 năm) và Windows (2 năm), mình đã mong chờ một thay đổi lớn về giao diện từ lâu rồi và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Đúng là từ Win 8 lên 10 đã có rất nhiều thay đổi, tuy nhiên chúng tập trung chủ yếu ở Start Menu mà thôi, và bây giờ là lúc những thay đổi đó lan ra tới các ứng dụng do cả Microsoft lẫn các bên thứ ba phát triển.
Cảm giác này giống như lúc đang xài Windows XP mà được thấy Windows Vista lần đầu tiên, nó rất lạ, nó thú vị, nó hào hứng, và nó tạo được cho mình một dòng cảm hứng hoàn toàn mới để trải nghiệm, để vui vẻ hơn với cái máy tính mà hằng ngày mình vẫn tiếp xúc với nó. Chính vì lý do này mà ở tiêu đề mình mới gọi Project NEON chính là Vista năm 2017 đấy.
Quảng cáo
Nó cũng cho thấy Microsoft vẫn luôn lắng nghe và chịu khó thay đổi vì người dùng chứ không phải chỉ ra Windows 10 giao diện cố định. Dù đã 2 năm nhưng công ty vẫn chịu khó làm mới giao diện của hệ điều hành này để người dùng không nhàm chán, và gợi lại được hứng khởi với một cái máy hay một cái OS vốn đã sử dụng thường xuyên mỗi ngày nhiều tiếng đồng hồ.
Đây cũng là cách mà Microsoft có thể chuyển hóa người ta từ cần Windows sang thích Windows và yêu Windows, đúng như những gì CEO Satya Nadella của công ty từng mong muốn. Dù chưa có bản chính thức nhưng giờ mình đã cảm thấy thích Windows hơn rất nhiều so với 1 năm về trước rồi đấy.
Giờ thì hóng cái gì? Hóng Microsoft nói kĩ hơn về Project NEON tại sự kiện BUILD 2017 sắp diễn ra vào tuần sau. Mình cũng hi vọng những mảng trong mờ sẽ sớm được áp dụng cho Start Menu, như vậy mới tạo được sự thống nhất cao về mặt giao diện, các app bên thứ ba cũng cần mau chóng đưa Project NEON vào ứng dụng của mình cho phù hợp với chỉ dẫn thiết kế của Microsoft. Nghe nói File Explorer cũng sẽ được thay đổi nhiều, yêu nhất là bổ sung thêm tab mới.
Có một thứ mình chưa rõ: những app bên thứ ba nếu bạn developer chưa kịp cập nhật thì nó có tự kích hoạt các mảng trong mờ hay không? Trước mắt là thấy chưa có, nếu mà khâu này có thể tự động được thì ngon hơn vì như vậy những app nào chưa kịp update cũng sẽ được xài giao diện mới.