Các bài trả lời MoVo

Thảo luận trong 'Dịch vụ - Ứng dụng' bắt đầu bởi sonlazio, 16/5/17. Trả lời: 73, Xem: 26103.

  1. MoVo

    Tham gia:
    8/10/11
    Được thích:
    1,508
    Best Answers:
    0
    MoVo
    TÍCH CỰC
    Tụi này hài thiệt, Chính phủ với tư nhân đánh nhau chan chát, ở VN thì MS ngoan như cún rồi ở đó mà đòi hỏi :D

    Cơ mà thằng MS yêu cầu cơ quan CP báo cáo lỗ hổng cho nó cũng hơi vô lý, vì NSA nó đầu tư cả đống tiền khai thác lỗ hổng phục vụ mục đích riêng (trong đó có cả chống khủng bố) của nó, nếu làm theo ý nguyện của MS thì hóa ra NSA đầu tư cả đống tiền chỉ để phát hiện lỗ hổng cho MS, khác gì bảo thằng NSA thôi mày đừng làm cho xong :D
     
    TQADuy, DarkZ, Không Giới Hạn9 người khác thích nội dung này.
    1. hypous

      Tham gia:
      9/11/10
      Được thích:
      21,397
      Best Answers:
      3
      hypous
      VIP
      hypous
      @MoVo Đánh nhau cái gì =]] mấy chú tư nhân này cũng không làm gì được NSA với CIA đâu, nói cho oai vậy thôi.
       
      Trí Constantine thích nội dung này.
    2. blackyaa

      Tham gia:
      19/4/10
      Được thích:
      939
      Best Answers:
      0
      blackyaa
      TÍCH CỰC
      blackyaa
      @hypous Chính phủ cũng là tư nhân nốt, nó to hơn thôi :D
       
      feeling1301MysticForce thích nội dung này.
    3. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @hypous Đánh nhau ở đây được hiểu là về mặt đấu lý. NSA nó vẫn viện được vào lý do chống khủng bố nên chẳng làm gì được nó, mà NSA cũng chẳng ép MS phải làm theo ý mình được, nên mới phải đầu tư cả đống tiền khai thác lỗ hổng.

      Sự thực với 1 quốc gia đa chủng tộc, lượng nhập cư cao mà tỷ lệ khủng bố thấp như thế nó cũng có nguyên nhân của nó. Chừng nào mà nỗi sợ khủng bố của dân mẽo nó vẫn lớn hơn cái an toàn thông tin thì NSA vẫn có đất sống thôi.
       
      dongchiruapinkiekingkie thích nội dung này.
    4. HCproboy

      Tham gia:
      31/3/10
      Được thích:
      757
      Best Answers:
      0
      HCproboy
      CAO CẤP
      HCproboy
      @MoVo MS thì không thể yêu cầu NSA báo cáo lỗ hổng được. Cơ mà xem chừng bảo mật của NSA kém nên mới bị lọt thông tin ra ngoài
       
    5. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @HCproboy Nói chung chơi với dao cũng có ngày đứt tay. Kém hay không thì không rõ, nhưng cũng không loại trừ nội gián, kiểu như Snowden ấy, đem cả đống hồ sơ cơ quan tình báo bô lô cho thiên hạ biết :D
       
    6. hypous

      Tham gia:
      9/11/10
      Được thích:
      21,397
      Best Answers:
      3
      hypous
      VIP
      hypous
      @MoVo Nước nào cũng vậy thôi, chính phủ nếu tự làm được thì nó thích tự làm hơn chứ không muốn lộ ra cho tư nhân thôi. Bởi ngay cả Microsoft cũng nằm trong diện nó muốn theo dõi nên nó chẳng dại gì đi báo trước cho Microsoft là tao đang khai thác lỗ hổng đây cả.
       
    7. nguyenminh56547

      Tham gia:
      15/10/16
      Được thích:
      3,056
      Best Answers:
      3
      nguyenminh56547
      CAO CẤP
      nguyenminh56547
      @hypous Có vẻ coi thường mấy a trùm công nghệ nhỉ. NSA và CIA mà bị giảm lãnh ngân khố thì cũng cdma, ko có tiền thì điều tra bằng răng. Và ngân khố là từ ví mấy a trùm ra.
       
    8. hypous

      Tham gia:
      9/11/10
      Được thích:
      21,397
      Best Answers:
      3
      hypous
      VIP
      hypous
      @nguyenminh56547 Nhầm nặng, bọn Google, Microsoft, Apple, Amazon ... là trùm trốn thuế kiêm trùm công nghệ thôi nhé. Riêng Apple còn đang để vài trăm tỷ USD ở Ireland thì đào đâu ra đồng thuế nào cho chính phủ. Chính phủ Mỹ chẳng đang rồ lên, năm ngoái còn gọi Tim Cook ra điều trần vì không thu được đồng thuế nào của Apple.

      Đóng thuế hàng đầu ở Mỹ toàn bọn như Wal-Mart; ExxonMobil, Chevron, General Electric, AT&T, BoA, Ford, HP

       
      mronly105 thích nội dung này.
    9. pnh268

      Tham gia:
      11/6/12
      Được thích:
      358
      Best Answers:
      0
      pnh268
      ĐẠI BÀNG
      pnh268
      @MoVo Biết đấy là nhiệm vụ của họ nhưng cơ quan an ninh quốc gia mà lại để lộ những dữ liệu quan trọng thế này, chi bằng đầu tư tiền để bảo vệ tốt mấy cái cộng cụ ngầm trước đã. Bây giờ mọi ngành nghề đều ít nhiều phụ thuộc internet, nó tống tiền còn cơ may chuộc đc, chứ nó xóa hẳn hay chiếm quyền thì thiệt hại thế nào, chưa kể nó lây truyền toàn thế giới. Giả sử mà mỹ để lọt quả bom hạt nhân vào tay khủng bố thì sao.
       
    10. nguyenminh56547

      Tham gia:
      15/10/16
      Được thích:
      3,056
      Best Answers:
      3
      nguyenminh56547
      CAO CẤP
      nguyenminh56547
      @hypous Bác cứ nhắm vào trốn thuế làm gì. Giả sử nhà bác mở tiệm sách, bác có đóng thuế toàn phần cũng chả bằng tiền đã sau trốn thuế của FPT. Cho FPT trốn thuế đến 99,9% luôn.

      "Chẳng được đồng thuế nào" có giá trị thực là 11,8 tỷ tiền Apple đóng vào năm 2016. Gôm bọn HP và Ford lại, dù ko trốn thuế cũng chả cân lại tiền sau trốn thuế của thằng Apple.
       
    11. luong1994

      Tham gia:
      7/2/10
      Được thích:
      332
      Best Answers:
      0
      luong1994
      ĐẠI BÀNG
      luong1994
      @HCproboy Có 1 thằng Snowden thì cũng sẽ có hằng chục hoặc hàng trăm thằng Snowden, nói tóm lại toàn lũ phản quốc.
       
    12. tung2050

      Tham gia:
      26/5/16
      Được thích:
      596
      Best Answers:
      0
      tung2050
      TÍCH CỰC
      tung2050
      @luong1994 một cái chính phủ gây ra bạo loạn khủng bố khắp năm châu cốt chỉ để làm giàu cho đám tư bản siêu giàu có thì phản quốc là phải thôi. với lại Snowden chỉ tiết lộ qua loa những thông tin NSA thu thập chứ ko hề tiết lộ kỹ càng các công cụ, tung lên mạng các lỗ hổng mà NSA theo dõi người dùng nên việc ông ta làm là đúng chả có gì sai cả.

      tại sao có những sĩ quan trong quân đội đức muốn giết Hitler. đơn giản vì bọn họ ko thể khoanh tay đứng nhìn một kẻ diệt chủng tiếp tục hoành hành khắp châu âu nữa.
       
Đang tải...