mình rất ít khi selfie vì thế khái niệm selfie đối với mình rất đơn giản: +, là dơ camera của điện thoại lên rồi ấn nút chụp, sau đó là sử dụng máy hiệu ứng làm đẹp hoặc thêm mấy icon ngộ nghĩnh - sau đó thì up lên Facebook hoặc Instagram
Hiện nay trình độ sf của làng phone đag đạt tới "đỉnh" rồi thay vì mình chú trọng vào nó thì nên chăm chút lại "nội thất"+quả pin và vấn đề về thay phụ kiện (màn hình,ốp lưng,pin,vvv) cho phone Việt còn hơn đua nhau về cái cam mà con chipset tèo thì củng như không klq đừng ai nói tiền ít đòi hít ** vì đây là quan điểm cá nhân của mình
Kể ra cũng khá cạnh tranh trong tầm tiền. Mình giờ cũng lớn rồi nên không selfile nhiều như ngày xưa. Nhưng khi nào cần thì nó phải đáp ứng được sự ảo tung chảo. Nói chung là chỉ cần 1 cam selfie vừa phải thôi. Tầm 5mp. Độ chi tiết tốt. Còn đâu để phần mềm lo nốt. Góc rộng 1 chút là đc. Chứ k cần thiết phải chạy đua làm gì
Chức năng selfie bây giờ mình thấy không còn quá hot như ngày xưa nữa khi người ta cân nhắc để mua một cái smartphone. Dù sao cũng ủng hộ thương hiệu Việt