“Chúng tôi sẽ hợp tác cùng với chính phủ Anh không chỉ với các vấn đề hành pháp mà còn cả một số khía cạnh của việc chống khủng bố. Tôi vẫn chưa thể tiết lộ chi tiết về điều này.” Đó là lời hứa đưa ra mới đây bởi CEO Apple Tim Cook về việc hỗ trợ chính phủ Anh theo dấu tội phạm tấn công khủng bố tại quốc gia này. Sau những vụ khủng bố tàn nhẫn xảy ra tại Anh thì việc Cook đưa ra thông báo này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Được biết chính thủ tướng Theresa May cũng đã yêu cầu có những quy tắc kỹ thuật số mới nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và Apple trước đây cũng bị chính phủ Anh chỉ trích bởi hỗ trợ cho việc mã hóa đầu cuối.
Ý kiến do Cook đưa ra ngụ ý thực trạng rằng các giám sát kỹ thuật số đã đủ để phục vụ quá trình điều tra. Ông cho biết Apple đã nhanh chóng phản hồi các yêu cầu cung cấp dữ liệu từ phía cảnh sát. Đồng thời Cook cho biết thêm “họ đã trải qua những quy trình pháp lý” và tin rằng “lực lượng hành pháp sẽ đánh giá cao sự hợp tác của Apple.” Mặt khác, Cook cho rằng mặc dù chính phủ Anh đã phản đối việc áp dụng cơ chế mã hóa đầu cuối trong các ứng dụng như iMessage hoặc WhatsApp nhưng có rất nhiều công ty công nghệ khác chia sẻ thông tin dưới dạng metadata. Nói cách khác, việc đó không nhất thiết phải là các nội dung tin nhắn, nhưng sẽ là những bối cảnh cụ thể của tội phạm như họ đến từ đâu, ai cử đến, đến với ai,… Theo Cook: “Metadata nếu được kết hợp cùng với nhau trong hồ sơ vụ án là rất quan trọng.”
Được biết 3 cuộc tấn công khủng bố trong 3 tháng qua đã dấy lên làn sóng dư luận về việc giám sát trực tuyến cũng như các quy định tại Anh Quốc. Chính phủ Phe Bảo Thủ đã liên tục đòi hỏi những quyền hạn mới trong lĩnh vực này và hồi năm ngoái, họ đã đề xuất một quy định rằng - trên mặt lý thuyết - có thể buộc các công ty phải phá hủy các giao thức mã hóa nhằm cung cấp dữ liệu điều tra. Tuy nhiên, việc chính thức thông qua vẫn còn nhiều rào cản, tuy nhiên với tình hình hiện nay thì có vẻ như phía chính phủ lẫn các công ty sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn. Theo kế hoạch, quá trình đối thoại sẽ tiếp tục sau cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào tuần này.
Ý kiến do Cook đưa ra ngụ ý thực trạng rằng các giám sát kỹ thuật số đã đủ để phục vụ quá trình điều tra. Ông cho biết Apple đã nhanh chóng phản hồi các yêu cầu cung cấp dữ liệu từ phía cảnh sát. Đồng thời Cook cho biết thêm “họ đã trải qua những quy trình pháp lý” và tin rằng “lực lượng hành pháp sẽ đánh giá cao sự hợp tác của Apple.” Mặt khác, Cook cho rằng mặc dù chính phủ Anh đã phản đối việc áp dụng cơ chế mã hóa đầu cuối trong các ứng dụng như iMessage hoặc WhatsApp nhưng có rất nhiều công ty công nghệ khác chia sẻ thông tin dưới dạng metadata. Nói cách khác, việc đó không nhất thiết phải là các nội dung tin nhắn, nhưng sẽ là những bối cảnh cụ thể của tội phạm như họ đến từ đâu, ai cử đến, đến với ai,… Theo Cook: “Metadata nếu được kết hợp cùng với nhau trong hồ sơ vụ án là rất quan trọng.”
Được biết 3 cuộc tấn công khủng bố trong 3 tháng qua đã dấy lên làn sóng dư luận về việc giám sát trực tuyến cũng như các quy định tại Anh Quốc. Chính phủ Phe Bảo Thủ đã liên tục đòi hỏi những quyền hạn mới trong lĩnh vực này và hồi năm ngoái, họ đã đề xuất một quy định rằng - trên mặt lý thuyết - có thể buộc các công ty phải phá hủy các giao thức mã hóa nhằm cung cấp dữ liệu điều tra. Tuy nhiên, việc chính thức thông qua vẫn còn nhiều rào cản, tuy nhiên với tình hình hiện nay thì có vẻ như phía chính phủ lẫn các công ty sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn. Theo kế hoạch, quá trình đối thoại sẽ tiếp tục sau cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào tuần này.
Tham khảo Bloomberg