Cảnh sát tỉnh Chiết Giang Trung Quốc đã bắt giữ một mạng lưới truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của Apple để đánh cắp dữ liệu người dùng và bán ra các chợ đen tại đây. 22 đối tượng bị bắt giữ mới đây đều làm việc trong các nhà phân phối của Apple hoặc các công ty outsource của hãng tại Trung Quốc. Những người này bị tố cáo là lén đánh cắp tài khoản người dùng, số điện thoại, Apple ID và những dữ liệu khác để bán ra chợ đen với chi phí cho mỗi data của một người dùng vào khoản $1,47 đến $11,78, tính ra tổng số tiền thu về lên tới 7,36 triệu đô la. Hiện vẫn chưa rõ dữ liệu bị đánh cắp chỉ của những người dùng Apple Trung Quốc hay có cả những thị trường khác.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã mất tới vài tháng theo dõi, củng cố hồ sơ trước khi bắt giữ những đối tượng này. Những người này không chỉ làm việc tại Chiết Giang mà còn cả Quảng Đông, Giang Tô và Phúc Kiến. Cảnh sát cho rằng nhờ được làm việc trong các nhà phân phối của Apple nên các đối tượng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của Apple, đồng thời lợi dụng những công cụ chuyên dụng có chứa thông tin nhạy cảm của khách hàng để thực hiện ý đồ xấu.
Có ý kiến cho rằng việc bán dữ liệu nhạy cảm ra thị trường chợ đen là không mới ở Trung Quốc. Tại đây được cho là luôn có những chợ đen để trao đổi trái phép những thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, có thể là lấy từ các tập đoàn lớn hoặc những tổ chức chính phủ. Tuy nhiên, do cho rằng những người xài sản phẩm của Apple có nhiều tiên hơn nên các đối tượng xấu luôn muốn tìm cách nhắm tới những nhóm người này nhằm truy cập, đánh cắp thông tin nhạy cảm. Mấy anh bên Engadget cũng đã thử liên lạc với Apple để hỏi cụ thể tình hình nhưng họ chưa có phản hồi chính thức nào.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã mất tới vài tháng theo dõi, củng cố hồ sơ trước khi bắt giữ những đối tượng này. Những người này không chỉ làm việc tại Chiết Giang mà còn cả Quảng Đông, Giang Tô và Phúc Kiến. Cảnh sát cho rằng nhờ được làm việc trong các nhà phân phối của Apple nên các đối tượng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của Apple, đồng thời lợi dụng những công cụ chuyên dụng có chứa thông tin nhạy cảm của khách hàng để thực hiện ý đồ xấu.
Có ý kiến cho rằng việc bán dữ liệu nhạy cảm ra thị trường chợ đen là không mới ở Trung Quốc. Tại đây được cho là luôn có những chợ đen để trao đổi trái phép những thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, có thể là lấy từ các tập đoàn lớn hoặc những tổ chức chính phủ. Tuy nhiên, do cho rằng những người xài sản phẩm của Apple có nhiều tiên hơn nên các đối tượng xấu luôn muốn tìm cách nhắm tới những nhóm người này nhằm truy cập, đánh cắp thông tin nhạy cảm. Mấy anh bên Engadget cũng đã thử liên lạc với Apple để hỏi cụ thể tình hình nhưng họ chưa có phản hồi chính thức nào.