Theo tiết lộ của chủ tịch Foxconn - Terry Gou thì Apple Inc, Dell Inc và Kingston Technology Co đã vừa gia nhập hội đồng đấu giá do Foxconn dẫn đầu nhằm mua lại mảng sản xuất chip nhớ của Toshiba. Ngoài ra, Foxconn cũng đang mời gọi Alphabet Inc (cty mẹ của Google), Microsoft Corp, Cisco System Inc và Amazon.
Terry nói: "Tôi có thể khẳng định là Apple đã tham gia" đồng thời tiết lộ Tim Cook và ban giám đốc của Apple đã thông qua quyết định tham gia hội đồng đấu giá nhưng chưa rõ khoảng tiền mà Apple muốn đầu tư. Với thông tin trên, cổ phiếu của Toshiba đã bất ngờ tăng 9% ngay hôm qua.
Foxconn không được đánh giá là người mua tiềm năng bởi hãng này, dù là của Đài Loan nhưng lại có mối quan hệ thân cận với Trung Quốc khi hầu hết sản phẩm của Foxconn được sản xuất tại đây. Trong khi đó chính phủ Nhật Bản từng nói rằng họ sẽ ngăn cản mọi thỏa thuận có thể dẫn đến nguy cơ chuyển giao các công nghệ chip quan trọng ra ngoài nước Nhật.
Terry Gou (giữa) trong lễ ký kết mua lại Sharp với giá 3,5 tỉ USD năm 2016.
Mặc dù vậy, Terry Gou nhấn mạnh rằng hội đồng đấu giá do Foxconn dẫn đầu không có sự góp mặt của các quỹ đầu tư đến từ Trung Quốc và hãng cũng có những lợi thế: Foxconn hay Hon Hai Precision Industry Co hiện đang sở hữu Sharp Corp và nếu đấu giá thành công thì cả Foxconn và Sharp đều không nắm giữ quá 40% cổ phần mảng kinh doanh bộ nhớ của Toshiba. Ngoài ra, tập đoàn truyền thông lớn của Nhật là SoftBank Group Corp cũng đang hỗ trợ cho hiệp hội đấu giá của Foxconn.
Terry nói: "Tôi có thể khẳng định là Apple đã tham gia" đồng thời tiết lộ Tim Cook và ban giám đốc của Apple đã thông qua quyết định tham gia hội đồng đấu giá nhưng chưa rõ khoảng tiền mà Apple muốn đầu tư. Với thông tin trên, cổ phiếu của Toshiba đã bất ngờ tăng 9% ngay hôm qua.
Foxconn không được đánh giá là người mua tiềm năng bởi hãng này, dù là của Đài Loan nhưng lại có mối quan hệ thân cận với Trung Quốc khi hầu hết sản phẩm của Foxconn được sản xuất tại đây. Trong khi đó chính phủ Nhật Bản từng nói rằng họ sẽ ngăn cản mọi thỏa thuận có thể dẫn đến nguy cơ chuyển giao các công nghệ chip quan trọng ra ngoài nước Nhật.
Terry Gou (giữa) trong lễ ký kết mua lại Sharp với giá 3,5 tỉ USD năm 2016.
Đối tác tham gia đấu giá được xem là tiềm năng nhất theo Toshiba là nhà sản xuất chip của Mỹ - Broadcom. Hãng này được cho là đang hợp tác với Silver Lake để đưa ra mức giá 2,2 ngàn tỉ yên hay 20 tỉ USD.
Theo kế hoạch Toshiba sẽ công bố giá khởi điểm cho mảng sản xuất bộ nhớ của mình vào ngày 15 tháng 6 tới. Mặc dù vậy, thời điểm công bố tiếp tục bị lùi lại do một hiệp hội được chính phủ Nhật chống lưng gây áp lực khiến giá khởi điểm vẫn chưa được chốt hạ. Theo nhiều nguồn tin thân cận với Reuters thì hiệp hội này bao gồm Toshiba và cả nhà cung cấp giải pháp lưu trữ của Mỹ - Western Digital và mức giá được đưa ra vào khoảng 2 ngàn tỉ yên (18 tỉ USD).
Một nguyên nhân nữa gây trì hoãn vụ đấu giá là cuộc chiến pháp lý giữa WD và Toshiba bởi WD hiện đang hợp tác với Toshiba vận hành một nhà máy sản xuất chip tại vùng phía tây nước Nhật. WD cho rằng dù được xem là một đơn vị tham gia đấu giá nhưng việc Toshiba công bố rao bán mảng sản xuất chip nhớ đã phá vỡ các điều khoản liên doanh giữa 2 bên.
CEO Apple - Tim Cook trong một lần đến thăm nhà máy lắp ráp iPhone của Foxconn.
Foxconn là đối tác lắp ráp chính của Apple và hãng này cũng đang sở hữu Sharp vốn là một trong những nhà cung cấp màn hình của Apple. Nếu hội đồng đấu giá do Foxconn dẫn đầu đấu giá thành công thì hãng này có thể giúp Apple cũng như nhiều đối tác khác duy trì nguồn cung ứng chip nhớ ổ định hơn cho các sản phẩm của họ.
Theo: Reuters