Anh em chê iPhone vì mắc thì dc, nhưng nói khách quan thì xài mới biết sao nó mắc
mình cũng làm bên thiết kế, 1 sản phẩm làm ra ko mắc ở thành phẩm "xài được", tức là ra sản phẩm xài dc. Nhưng mắc nhất ở khâu chăm chút, từ chỗ "xài dc" cho đến những giai đoạn tối ưu chăm chút cao hơn thì ra cả đống thời gian tiền bạc.
cái này ko phải là "ăn mày quá khứ" mà cho chùng ta biết được rằng UI, UX của 01 website / application / OS.. phải được đầu tư bài bản và dựa vào UX,.. chứ ko như mấy chú nào đó thời đại năm 2017 rồi mà thích để chỗ nào là để - trong khi ng ta đã phải tính toán UX, UI làm sao mà còn theo tỷ lệ vàng....rồi 😔
“Nhóm thiết kế công nghiệp đã tạo nên rất nhiều điện thoại di động. Không phải là smartphone mà là điện thoại nắp gập. Có nhiều mẫu điện thoại nắp gập với các biến thể khác nhau mà Apple từng phát triển. Tôi nhấn mạnh là chúng đều mang phong cách rất Apple, lộng lẫy và đẹp mắt, nhưng đa phần các mẫu điện thoại này đều là có nút bấm.” (Và điều này cũng có thể giải thích tại sao Apple đã đăng ký tên miền iPhone.org) <= Không hiểu lắm!? @@! Ai giải thích dùm cái!
Thích 1c điện thoại dạng thẳng, kích thước như O2 Ice, mảnh mai như Oppo R5, vỏ nguyên khối kim loại vuông vắn, chạy ios basic kiểu như 1202, chụp hình cỡ 5s, pin 3-4 ngày, có phím T9 mềm như BB 99xx, loa thoại thật ấm, đồng bộ danh bạ đc và xài zalo đc là ok, ko cần bất kì tính năng nào khác. Từ 3-5tr là quất. Sẽ bán bỏ tất cả các loại smp khác.
@AngelaPT
Thông cảm cho nó đi bác, chủ tịch SJ hay TC k0 thiên tài cũng tài năng, lý lịch sạch, k0 trốn thuế, thao túng tổng thống, còn chủ tịch của SS chắc đang đếm lịch, nên ganh ghét cũng phải thôi, 2 thái cực khác xa nhau cơ mà:0