Không đọc mail bơ gg lấy gi ăn, nó k có ăn thì mình làm chi có gmail ngon mà xài. Các bác có nhớ không chứ, truoc khi gmail ra mắt thì yahooo mail (pho biến khi đó) cho nguoi dùng bao nhiêu Mb hộp thư không? ;)
Tiêu đề tào lao. Google ngưng đọc hồi nào, nó chỉ ngưng việc đọc email cho việc quảng cáo thôi. Ko đọc email của người dùng thì nó search được, nó chặn spam được? Google will stop scanning your Gmail messages to sell targeted ads", tiêu đề rõ ràng vậy mà tinh tế dịch ra cái gì vậy.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ
thằng face là làm ăn lộ liễu nhất. cứ tạo cái facebook mới là danh sách "những người bạn có thể biết" nó lấy toàn bộ từ facebook cũ của mình ra.
@Vg Noviz
Còn nhưng phải sống chung với lũ thôi bác ạ đã từng Onedrive nhưng không tiện như gg drive , gg photo, gmail... nên cuối cùng vẫn phải dùng nó .
Thành trì cuối cùng của em là iphone , win 10 bản quyền chống lại việc đọc thông tin quảng cáo của anh GG .
Hồi dùng android SS galaxy a7 nhắn tin điện thoại hỏi đứa bạn HTC dùng thế nào , thế là 1 đống quảng cáo đt HTC đập vào trình duyệt web vào chrome trên máy tính . Từ khi Safari , mozila ff với mail icloud thì đỡ hơn hẳn .
Vụ này đã biết từ rất lâu 😃 ... giống như mail cty thôi ,,, ai mà chả có mục đích riêng chứ, chỉ là làm thế nào cho ng ta cảm thấy ko bị khó chịu không thôi, thì gôogle đã làm tốt đc điều đó 90% 😃 ...
Android không miễn phí như bạn nghĩ. Google đang thu thập dữ liệu người dùng .
Cái nè có từ 2011 nè và giống như Batman rise , nó có thể điều khiển mọi chiếc điện thoại để thu thập mọi thứ kể cả đánh sập hệ thống điện và hệ thống internet , điện thoại của một toà nhà ...
Thâu thâp thì thằng nào chả thâu thập, vì nằm trên chính hệ thống của nó mà. Chỉ có nó dùng thông tin của mình vào việc gì thôi. Nó chỉ dùng để hiện quảng cáo cho chính người bị thu thập thì có sao đâu. Chỉ khi nó để lộ hoặc bán thông tin cho ng khác mới là điều đáng nói. Mình tin là bọn này nó k làm như thế.
@baotuan
Thực ra những thằng có khả năng thu thập thông tin cỡ này thì không thiếu tiền đến mức phải đi bán thông tin cá nhân người dùng. Thử nghĩ xem bán thông tin được cỡ vài tỷ, lỡ bị lộ cái thì cổ phiếu tụt cả 100 tỷ, cái được không bù được cái mất. Vấn đề ở chỗ khả năng bảo mật của từng thằng tới đâu thôi.