Google đang phát triển máy tính lượng tử 20 qubit, cuối năm nay là 49 qubit

ND Minh Đức
26/6/2017 13:25Phản hồi: 63
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

người ta nguyên cứu hết hơi bỏ ra đống tiền hàng chục năm để phát triển hết hơi đưa ra 1 công nghệ độ tin cậy chưa được chứng minh độ tin cậy sau đó đổ lỗi cho khoa học VN cùi bắp, bộ tưởng nguyên cứu khoa học dễ vậy sao?
khoa học ở nước ngoài gần 100% là do tư nhân bỏ tìền ra nguyên cứu, tư nhân bỏ tiền ra nguyên cứu ở VN thì gần con số 0 tròn trĩnh
meoden8x
TÍCH CỰC
7 năm
@hieupy89 "nguyên cứu" là cái mẹ gì vậy? Dựa vào đâu mà phán 100% nghiên cứu cở nước ngoài là do tư nhân bỏ tiền ra? Chú cứ làm doanh nghiệp đi rồi hiểu tại sao không thằng doanh nghiệp nào muốn bỏ tiền ra đầu tư vào R&D. Bọn tư bản nước ngoài nó khôn lắm, nó bỏ tiền đầu tư vào R&D vì bọn nó biết sẽ nhận lại những thành quả to lớn hơn nhiều lần số tiền bỏ ra. Doanh nghiệp VN không phải là không biết điều này nhưng không phải cái nào "khôn" ở nước ngoài cũng áp dụng vào ta được. Trước có thằng bạn làm nghiên cứu sinh ở Pháp, nó bảo cái lab của trường nó (không phải danh tiếng gì cho cam) có số bài công bố quốc tế nhiều hơn cả viện hàn lâm và tất cả những trường đại học của VN cộng lại. Đừng cái gì cũng đổ cho cái nghèo, nghe mắc cười.
bạn có biết toàn bộ các trường đh nổi tiếng ở Mỹ là tư nhân hoạt động bằng học phí và tài trợ, trướng đại học ở nước ngoài (có thể tư nhân hoặc nhà nước) được doanh nghiệp tài trợ làm nghiên cứu (phải gọi là mua thì đúng hơn) 100% sau đó doanh nghiệp nhận thành quả nghiên cứu chứ nhà nước ko bỏ đồng nào nhé. Doanh nghiệp giám sát tốt hơn hàng chục lần so với nhà nước
nhìn nasa là biết, spacex mới thành lập chục năm tinhs kinh tế cao hơn hẳn nasa được rót ko biết bao nhiêu tiền
bạn đọc cmt của mình lại 1 lần nhé ko hề có "nghèo" nào nhé
meoden8x
TÍCH CỰC
7 năm
@hieupy89 Bạn này chắc chưa bao giờ nghe đến University of California system.
nsditn2
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tình hình này là cày hết chỗ bitcoin trong vòng 1 tuần.
CpT
TÍCH CỰC
7 năm
Sao ông Alan ko làm cho Turing Inc mà làm cho Google?
macinPhone
TÍCH CỰC
7 năm
Trung Quốc nó đi xa vạn dặm rồi giờ Mỹ mới có chip thôi, cái vệ tinh lượng tử khựa nó truyền thành công ở khoảng cách kỷ lục rồi
SOINGAMTRANG
ĐẠI BÀNG
7 năm
@macinPhone Công nghệ thì lâu rồi, nó chỉ áp dụng lượng tử để mã hóa thông tin thôi. Người ta hướng tới đâu luôn chứ mấy cái đó đã đáng là gì bạn ?
ngoctanhcmus
ĐẠI BÀNG
7 năm
đọc bài mà thấy lỗi chính tả tè lè
libieu
CAO CẤP
7 năm
đúng là nhanh quá mức dự đoán , nhưng dù gì nó cũng là xu thế cả rồi !
Chả ma nào hiểu , đàn gẩy tai trâu
strypper
TÍCH CỰC
7 năm
Nhìn Mỹ, Trung Quốc, Hàn, Đài Loan càng ngày càng thống trị lĩnh vực hardware
còn anh Nhựt Bổn xài nó để làm sex doll
buồn
100mph
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tiếng Việt cho đỡ đau não
kietaven
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lúc trước có bài là có D-Wave làm cái máy tính chạy chip lượng tử này đầu tiên trên thế giới với 128qubit, mà NASA và Google kết hợp lại mua về nghiên cứu loại mới này. Giờ thì bài này là Google trở thành hãng đầu tiên làm chip lượng tử 20qubit mạnh nhất. Thế là sao nhể ??

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019