Nhớ hồi xưa cũng đi ké bọn bạn nhưng toàn xem bọn nó chơi thấy cũng phê lắm, giờ lớn lên cũng không bỏ được cái tật xem người ta chơi game cho thú, chứ mình mà chơi thật thì lóng ngóng lắm. Chắc đợi năm nay bà cô bên Mỹ Tho về nói cô kẹp nách về cho mình cái, cho con nó chơi =))
Nintendo làm mấy chuyện tào lao. Nói thiệt chứ mua cái này về chơi thì để hoài niệm dc chừng ...30p là chán bỏ rồi. Cũng như cái switch cũng vậy. Dc mỗi game Zelda, còn lại trên eshop của nó toàn mấy game từ hồi thế kỹ trước. Nhàm
@strongwindp
Tào lao mà họ cũng bán cháy hàng ở NES mini r đấy, ban đầu chỉ tính làm ra để bán mang tính kỉ niệm, ai dè bán chạy quá, ko kịp sx. Ngon ăn thế thì mới làm tiếp hệ SNES này chứ
@O.R.A.N.G.E
Thì cũng chỉ là để kỷ niệm mà thôi chứ game ghiếc j, chơi hoài niệm thôi. Ở Mẽo thì nó mua hàng chính hãng Nin chứ bên mình nếu thích cứ ra khu Q5 bán đầy đồ TQ, mẫu mã y chang hồi xưa, game cũng vậy chứ ko phải mini luôn à.
@strongwindp
b cứ nói mấy cái hiển nhiên, tất nhiên là nó vốn bán ra để mục đích kỉ niệm r chứ thích chơi NES hay SNES thì giả lập đầy, hơn nữa thì cảm giác mua hàng xịn chơi nó vẫn khác mấy con hàng nhái nhiều
Ko có series bomberman nhỉ, cái bom thú chất vãi, phá đảo cùng bà chị suốt. Cái captain tsubasa chơi cũng hay, ngoài ra còn 1 số game nữa mà mua cái đầu này có vài game vậy.
Tin vui về hồi ức tuổi thơ.
Mềnh thích nhất trò Ninja Kage niệm thần chú. Giờ có bản đồ họa đẹp hơn thì tốt.
Hầu hết các trò chơi xưa của hệ SNES có thể chơi qua giả lập trên PC lâu rồi.
Giờ nhớ lại hồi đó hay chơi, cái game 2 thằng đánh karate, chỉ có mỗi 1 thằng áo trằng 1 thằng áo hồng và ông sư phụ làm trọng tài mà âm thanh, hình ảnh cứ bựa bựa buồn cười, có bác nào biết nó tên gì ko ạ?
@daiza911
Thực ra còn liên quan đến bản quyền nữa, Nintendo vốn chỉ làm máy game, còn sx game thì lại do các cty khác làm, Nin đâu thể tự tiện mang game của họ cài lên hệ máy của mình mà bán đc, thế nên chỉ cài sẵn những game do chính Nin sx hoặc thêm 1 số game ngoài mà họ có đc bản quyền thôi