Có ai nghĩ tới việc mất thông tin không? Mình chưa dùng SS note 2 và chưa đặt chân tới Mỹ bao giờ, nhưng cách đây 2 năm (lúc này mình dùng ROM cook) thì lại thấy trên tài khoản GG báo là đăng nhập bằng note 2, tại Mỹ 😔 (cũng hên là chưa phải Trung Quốc)
Bạn mua một cái điện thoại, bạn cảm thấy hài lòng với nó là đủ rồi. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ để bạn bỏ tiền ra sắm một cái máy mới về mân mê, nghịch ngợm.
toàn dùng rom custom vì nó mod thêm nhiều cái hay mà rom gốc ko có như tính năng nghe nhạc, ae nào dùng HTC sẽ biết S.rom. Chưa kể sóng sánh nhận sim nữa
Ngày xưa máy cùi, bộ nhớ ít, rác nhiều + nhà phát hành update chậm hoặc ngưng hổ trợ làm máy thiếu chức năng mà máy khác có,... từ những cái đó tạo động lực lên mạng tìm cách mod, rom cook các kiểu.
Giờ thì hệ điều hành gốc vs phần mềm quá ổn định rồi (Xperia Z2), bộ nhớ cũng mênh mông xài không hết, giao diện thì chỉ mong nhẹ, ổn định, ko rườm rà nên cứ Stock.
Theo xu hướng càng ngày càng thích những thứ đơn giản. Ngày xưa mặc đồ màu mè, ruờm rà, bây giờ chỉ áo pull quần lững, dép nhựa. sống đơn giản giành time cho những thứ khác.
Đọc bài làm mình nhớ lại một thời rom cook, up rom cho chiếc lt18i của mình, có những khi thức cả đêm để up rom rồi dính brick rồi phải làm lại.... Có lẽ thời đó đã qua bây giờ rom stock của các hãng hay dúng hơn là rom gốc của GG bây giờ đã quá tốt đày đủ nhu cầu cho người dùng rồi còn gì.
M dùng 2 máy android, 1 cái stock và 1 cái cook. Vì cái cook là cái hàng xách chân nhà mạng nên app rác khoảng 30, để cũng chẳng sao nhưng nhìn vướng. Cái kia thì cũng là hàng xách nhưng bản quốc tế nên kệ nó
Trước dùng HTC cũng hay sử dụng rom cook. Nhưng bây giờ không còn dùng nữa vì:
- Không còn thời gian để root và cook
- Rom stock ngày càng hoàn thiện và đáp ứng hầu hết nhu cầu hiện tại của mình (hay là nhu cầu của mình giờ đơn giản quá nhỉ)
- Không còn thích thú vọc, chọc ngoáy như hồi trẻ trâu nữa