Tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc phóng thất bại, các kế hoạch không gian sẽ ra sao?

ND Minh Đức
6/7/2017 5:37Phản hồi: 91
Tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc phóng thất bại, các kế hoạch không gian sẽ ra sao?
Chương trình phóng vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo của Trung Quốc đã kết thúc trong thất bại do tên lửa Trường Chinh 5 mang theo đầu dò đã bị trục trặc trong quá trình phóng. Cơ quan hàng không vũ trụ của nước này đã chính thức xác nhận thông tin trên, nêu lý do đơn giản là “một sự cố bất thường đã xảy ra” và nói sẽ điều tra chi tiết hơn để biết rõ vấn đề nằm ở đâu.

Trường Chinh 5tên lửa hạng nặng thế hệ mới của Trung Quốc và có ý kiến cho rằng sự thất bại lần này là một tổn thất lớn, có ảnh hưởng nghiêm trọng tới những tham vọng không gian của nước này trong tương lai. Nhiều bằng chứng cho thấy rằng trục trặc có thể bắt nguồn từ phần lõi chính của tên lửa. Nguồn tin từ Spaceflight 101 cho biết đã có một luồng khí thoát ra xung quanh động cơ chính của tên lửa sau khi phóng 6 phút.

Được biết đây là lần thứ 2 loại tên lửa đặc biệt này được phóng lên. Trung Quốc cho rằng Trường Chinh 5 là một trong những loại tên lửa mạnh nhất thế giới, gần đạt được khả năng của tên lửa Delta-IV Heavy do Mỹ phát triển và sẽ được dùng để dùng vào những sứ mạng không gian lớn của nước này. Theo kế hoạch, lần bay tiếp theo của Trường Chinh 5 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay, điểm đến là Mặt Trăng. Khi đó nó sẽ đưa 2 mô đun lên đó, một cái để thu thập mẫu, cái khác có nhiệm vụ đưa mẫu trở về Trái Đất. Tuy nhiên với thất bại lần này thì vẫn chưa rõ dự định ấy có được tiến hành hay không.

Tên lừa là một trong những công nghệ được Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ nhằm phát triển các chương trình không gian của họ trong những năm gần đây. Còn nhớ trong những năm của thế kỷ trước, số vệ tinh được phóng lễn của Trung Quốc khá ít, chỉ vào khoảng vài cái mỗi năm. Tuy nhiên, tới những năm 1990 thì họ bắt đầu đầy mạnh việc đi vào không gian thông qua việc đều đặn tăng số lần phóng mỗi năm với phạm vi ngày càng lớn. Hồi năm 2013, Trung Quốc đã đưa một tàu tự hành hạ cánh xuống Mặt Trăng. Tới năm ngoái, họ thực hiện chuyến bay vào không gian dài nhất trong lịch sử của họ, đưa 2 phi hành gia (họ gọi là taikonaut) vào không gian và ở trên trạm không gian Thiên Cung2 trong vòng 30 ngày nhằm tiến hành thí nghiệm, kiểm tra những công nghệ cần thiết để phát triển trạm không gian bền vững hơn trên quỹ đạo trong tương lai.

tau_tham_do_Tinhte.jpg
Hình ảnh đồ họa tàu của Trung Quốc định đưa lên sao Hỏa

Đồng thời, Trung Quốc từ lâu cũng bắt đầu phát triển những thế hệ tên lửa mới để đảm nhiệm các sứ mạng không gian như Trường Chinh 5, 6,7. Các tên lửa này đều bắt đầu bay thử chỉ vài năm trước đây và được xem như đại diện cho hướng đi mới trong công nghệ vũ trụ của họ. Thế hệ tên lửa này dùng nhiên liệu oxy lỏng và kerosene - một loại chất đẩy gốc dầu vốn ít độc và hao mòn hơn so với nhiên liệu trong những thế hệ Trường Chinh trước đây. Đồng thời họ còn xây dựng một bệ phóng mới ở đảo Hải Nam, cho phép tên lửa có thể bay lên qua các vùng biển, tránh những bộ phận rơi ra và trúng vào khu dân cư.

Với các tên lửa này, đặc biệt là Trường Chinh 5, Trung Quốc Hy vọng sẽ có thể tạo nên những đột phá trong công nghệ vũ trụ. Để quay trở lại Mặt Trăng thì họ không chỉ cần tên lửa Trường Chinh 5 mà còn phỉa phóng thêm một mô đun chính lên trạm không gian của họ vốn dự kiến bắt đầu xây dựng vào 2019. Đồng thời họ còn muốn khởi động chương trình sao Hỏa vào 2020 bằng chính tên lửa Trường Chinh 5. Sứ mạng đó sẽ bao gồm cả việc đi vào quỹ đạo, hạ cánh và đưa tàu tự hành xuống bề mặt Sao Hỏa. Mục đích cuối cùng là đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc vũ trụ sánh vai với Mỹ, tuy nhiên lần thất bại mới đây có thể sẽ làm chậm lại sự phát triển đó.

Mặt khác, sự thất bại của Trường Chinh 5 còn ảnh hưởng tới quá trình phát triển của Trường Chinh 6,7 bởi chúng đều sử dụng chung nhiều thành phần. Một chuyên gia nhận định rằng vấn đề phát sinh từ một mẫu tên lửa có thể ảnh hưởng tới tất cả và toàn bộ chương trình không gian đều phụ thuộc vào sự thành bại của các tên lửa này. Dù vậy, lần thất bại mới đây cũng không để lại hậu quả quá thảm khốc và được cho là không có sai lầm quá lớn trong thiết kế của tên lửa. Bởi thế, các chuyên gia cho rằng những kế hoạch của họ vẫn sẽ được tiếp tục trong tương lai.

Tham khảo Theverge
91 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khoa186
ĐẠI BÀNG
7 năm
Anh trung mà len sao hoả là khỏi giành đất với ảnh luôn , chứng cứ lịch sử lâu đời e rằng sẽ tém 1 nửa sao hoả hêhhhehee
voicon848
ĐẠI BÀNG
7 năm
@khoa186 Em sợ là tém ráo đó chớ.😕
Wow tin vui nhất ngày 😁
minhrâu123
ĐẠI BÀNG
7 năm
Madein china
chippro 2.0
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không quan tâm . Tàu khựa
"China" - Donald Trump
nduy24
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hàng tầu :v
xuống thôi anh à , anh mà mạnh nguy hiểm lắm
đúng là khựa 😁
Mong nhiều người ủng hộ hàng "nước lạ" để họ có nhiều kinh phí thử nghiệm tiếp.
@thanh.vohong sao không cố làm việc để đưa ta phát triển, lại chỉ mong thằng bên cạnh nó chậm vài bước chờ ta lết tới à =))
Họ là nước thứ 3 trên thế giới tự đưa được người lên không gian. Không phải dạng vừa đâu mà các thanh niên vào phán như đúng rồi ấy.😁
Red_Skin
TÍCH CỰC
7 năm
@seaphantom Mình cũng hay theo dõi về công nghệ không gian, ý kiến cá nhân của mình là công nghệ không gian phục vụ cho mục đích quốc gia sâu xa như lấy sổ đỏ ở Mặt Trăng hay sao hỏa thì chỉ có 3 nước đó mới có tham vọng mà thôi. Các quốc gia khác cũng mạnh ở lĩnh vực này như Pháp, Đức, Nhật... họ cũng mạnh dạn đầu tư nghiên cứu nhưng ở hướng khác, phát triển tên lửa và làm dịch vụ phóng vệ tinh chẳng hạn...
nst810
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Red_Skin Cái vụ ảo tưởng sổ đỏ giành đất thì có Mĩ ảo tưởng thôi. Mà ếu phải NASA hay chính phủ Mĩ nữa cơ chứ, toàn là mấy ông tư nhân Mĩ đòi lên đấy chiếm đất đầu cơ. Các nước có công nghiệp vũ trụ thì đều đi buôn vệ tinh với dịch vụ phóng cả, trong đó 3 thằng đưa đc người lên là mạnh nhất.
@nst810 Chính phủ Mỹ không làm gì được vì lỡ kí Outer Space Treaty. Trung Quốc và Việt Nam chưa đưa vào Quốc Hội phê chuẩn nên vẫn chưa áp dụng nên sẽ nghi là có Chiến Tranh Việt Trung trên Mặt trăng và sao Hoả. Hiệp ước không cấm công ty khai thác không gian.
https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
nst810
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ben10 vậy mình hóng Trung Quốc đại bá đánh nhau với Việt Nam tiểu bá trên không gian nhé 😁
Nghiệp Mai
ĐẠI BÀNG
7 năm
Những con ếch ở thiên đường xem thường TQ, quốc gia đứng thứ 2 về kinh tế.
Tiền nhiều thì làm gì cũng được, sớm hoặc muộn. Không như những con ếch chỉ biết kêu dưới giếng mà không thể ra khỏi miệng giếng
@Nghiệp Mai Chuẩn, chủ quan khinh địch chỉ có chết 😁 dân VN còn mải chửi nhau chọn cá hay chọn thép thì nó đóng tàu chiến ầm ầm, mai sau có chiến tranh mang cá ra đáp tàu nó là thắng :D
tuan 95
CAO CẤP
7 năm
@Nghiệp Mai Gét thì coi thường, chứ ai chả biết nó giờ tiến bộ ra sao, chỉ tiếc là người Việt ko ủng hộ ng Việt
Lovetech36
TÍCH CỰC
7 năm
Đi tắt e là khó với dân ăn cắp công nghệ. hihi
bạn láng giềng đang tiến mạnh mẽ, các tập đoàn kinh tế lớn đang chiếm lĩnh thị trường các nc trong đó có việt nam...nhiều cty TQ đã gia nhập thì trương việt nam theo nhiều cách âm thầm và marketing cũng có...sau này chúng ta sẽ phụ thuộc nhiều đấy
Các chú comment hay lắm 😃
Vịt 2019
TÍCH CỰC
7 năm
Chắc do ăn ở? Hoặc trình copy của Tàu chỉ giới hạn đến chiếc phone của Apple!
@Vịt 2019 Biến thái tiếp nữa hà Khẩu trang xanh. Cái gì cũng lôi apple vào nói thế. Chả bit dạo rày bụng dạ tớ thế nào mà bị táo, rặn mãi nó ra một cục méo méo hình táo cắn dở này. Mệt lử cả người
vanhuy1023
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Vịt 2019 Thằng này nó thờ apple à? Không hiểu nó óc gì mà cái gì cũng so sánh với apple

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019