ZEISS và Nokia là cặp bài trùng đã đi với nhau một chặng đường rất dài và có công lớn trong việc đem chất lượng ảnh cao cấp lên điện thoại. Hai công ty đã cùng nhau thay đổi quan niệm của người ta rằng điện thoại không thể cho ra ảnh tốt. Lần đầu tiên ZEISS và Nokia bắt tay nhau là vào năm 2005, và sau 12 năm hai công ty lại một lần nữa kết duyên để cho ra những sản phẩm mới nhấn mạnh vào camera. Hãy cùng xem qua những điểm quan trọng trong mối quan hệ này nhé.
Mọi chuyện bắt đầu với chiếc N90. Đây là cái điện thoại Nokia đầu tiên sử dụng những thấu kính do Carl Zeiss chế tạo và có kiểu dáng một không hai trên thị trường. Máy có hai màn hình và cụm camera xoay được, thứ chưa ai từng nghĩ sẽ được mang lên một chiếc điện thoại có thể bỏ vào túi quần. Chiếc N90 nhận được giải thưởng điện thoại đa phượng tiện tốt nhất Châu Âu cho năm 2005 - 2006.
Vào cái thời mà điện thoại chỉ mới được tích hợp camera bé tí tẹo và thậm chí còn không có khả năng lấy nét tự động thì cụm camera lớn như của N90 cùng cảm biến 2 megapixel bên trong là một sản phẩm vô cùng nổi bật. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nokia sẽ nâng camera phone lên một tầm cao mới, khởi đầu cho kỉ nguyên người người nhà nhà chụp ảnh, quay phim bằng điện thoại thay vì sử dụng máy chụp hình hay máy quay riêng biệt.
Nhưng N90 vẫn chưa phải là tất cả. Năm 2006, người ta vẫn hỏi Nokia rằng liệu có vấn đề gì không khi anh kết hợp hai chức năng không liên quan với nhau (điện thoại + camera) vào một thiết bị duy nhất. Câu trả lời của Nokia rất đơn giản: tại sao lại không chứ? Chiếc Nokia N93 ra đời để tiếp tục nhiệm vụ mà N90 đang thực hiện, với cùng chức năng chụp ảnh quay phim nhưng bổ sung zoom quang 3x, khe thẻ nhớ hỗ trợ 2GB và phần mềm chỉnh sửa video của Adobe.
Mọi chuyện bắt đầu với chiếc N90. Đây là cái điện thoại Nokia đầu tiên sử dụng những thấu kính do Carl Zeiss chế tạo và có kiểu dáng một không hai trên thị trường. Máy có hai màn hình và cụm camera xoay được, thứ chưa ai từng nghĩ sẽ được mang lên một chiếc điện thoại có thể bỏ vào túi quần. Chiếc N90 nhận được giải thưởng điện thoại đa phượng tiện tốt nhất Châu Âu cho năm 2005 - 2006.
Vào cái thời mà điện thoại chỉ mới được tích hợp camera bé tí tẹo và thậm chí còn không có khả năng lấy nét tự động thì cụm camera lớn như của N90 cùng cảm biến 2 megapixel bên trong là một sản phẩm vô cùng nổi bật. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nokia sẽ nâng camera phone lên một tầm cao mới, khởi đầu cho kỉ nguyên người người nhà nhà chụp ảnh, quay phim bằng điện thoại thay vì sử dụng máy chụp hình hay máy quay riêng biệt.
Nhưng N90 vẫn chưa phải là tất cả. Năm 2006, người ta vẫn hỏi Nokia rằng liệu có vấn đề gì không khi anh kết hợp hai chức năng không liên quan với nhau (điện thoại + camera) vào một thiết bị duy nhất. Câu trả lời của Nokia rất đơn giản: tại sao lại không chứ? Chiếc Nokia N93 ra đời để tiếp tục nhiệm vụ mà N90 đang thực hiện, với cùng chức năng chụp ảnh quay phim nhưng bổ sung zoom quang 3x, khe thẻ nhớ hỗ trợ 2GB và phần mềm chỉnh sửa video của Adobe.
Được đà tiến tới, Nokia và ZEISS tiếp tục bắt tay để làm ra những "siêu phẩm" camera phone thời bấy giờ. Năm 2007, Nokia ra mắt 2 thiết bị N95 và N82, cả hai đều là nhắm đến khả năng chụp ảnh đẹp nhất có thể trong khi vẫn sở hữu đầy đủ chức năng thông minh của dòng N-Series nổi tiếng. N95 được thiết kế thiên hướng giải trí nhiều hơn nên có cơ chế trượt hai đầu để lộ bàn phím multimedia, trong khi đó N82 lại nhắm nhiều vào những người thích chụp ảnh khi tích hợp sẵn đèn flash xenon, thứ bạn chỉ tìm thấy trên máy PnS chứ không phải trên điện thoại.
Không ngoài mong đợi, hai thiết bị này được đánh giá rất cao trong giới chụp ảnh bằng điện thoại và cả hai đều đã nhận giải thưởng chụp ảnh tốt nhất do TIPA trao tặng trong cùng năm 2007. Tới bây giờ chúng vẫn còn nằm trong tâm trí mình như là những chiếc điện thoại đỉnh cao nhất của Nokia và có khả năng tạo ra những tấm ảnh vô cùng ấn tượng mà những cái điện thoại khác cùng thời khó có thể sánh bằng.
Vào cái thời 2007 - 2008, theo sau Nokia và ZEISS, các hãng điện thoại khác cũng phối hợp với những công ty sản xuất thấu kính quang học để làm nổi bật tên tuổi của cả hai và cố gắng mang lại chất lượng ảnh tốt hơn. Ví dụ: LG bắt tay với Schneider-Kreuznach, Sony cũng chơi với ZEISS, Samsung thì tự lấy công nghệ từ những chiếc camera của mình sang và chỉ đơn giản gọi là Samsung Lens. Tuy nhiên, không nhiều máy có thể để lại dấu ấn mạnh mẽ như bộ đôi Nokia và ZEISS.
Trong bước ngoặc của Nokia khi chuyển từ Symbian sang Windows Phone, tất nhiên ZEISS cũng theo bước chứ không bỏ ra anh bạn già. Những chiếc điện thoại như Lumia 920 có khả năng chụp ảnh vô cùng ấn tượng, đặc biệt là ảnh chụp ban điêm, nhờ vào công nghệ PureView của Nokia cùng với thấu kính trong trẻo chất lượng cao của ZEISS. Huyền thoại Lumia 1020 với cảm biến 40 megapixel cũng là một thành công lớn trong mối quan hệ hợp tác của hai bên và đến giờ cũng không nhiều smartphone có khả năng vượt qua những gì mà 1020 đã làm được.
Trên website của mình, ZEISS nói: "Microsoft Lumia với camera tích hợp là những thành công lớn nhờ chất lượng ảnh xuất sắc. Hàng triệu, hàng triệu những chiếc smartphone với hệ thống quang học ZEISS đã được bán ra. Nokia (sau này là Microsoft) quyết định cấu hình của camera trên smartphone sẽ như thế nào, sau đó kĩ sư ZEISS sẽ cùng tham gia phát triển ra một module hình ảnh tuyệt vời." Ngay cả trong quá trình sản xuất, ZEISS cũng giám sát chất lượng để chắc chắn rằng sản phẩm đến tay người dùng cũng tuyệt như những gì ZEISS đã tạo ra trong phòng thí nghiệm của hãng.
Quảng cáo
Hãng nói thêm: Điện thoại Microsoft (Nokia) được tích hợp thấu kính ZEISS Tessar, bao gồm 4 thấu kính nhỏ bên trong và đã được phát minh từ năm 1902. Dù có kích thước nhỏ nhưng các đặc tính của hệ thấu kính này vẫn được bảo toàn: độ nét cao, viền tím và biến dạng hình ảnh ít, khẩu độ lớn. "Khi nói về ảnh số là phải nói về chất lượng của kính và cảm biến chứ không chỉ là số pixel. Một cảm biến độ phân giải cao nhưng thấu kính tồi vẫn cho ra ảnh tồi."
Nhưng không phải lúc nào đời cũng màu hồng. Sau một loạt nước đi sai lầm, Microsoft đã khiến Windows Mobile thất bại và dòng Lumia không còn được tiếp tục duy trì. Nói thẳng ra, những gì Nokia đã dày công gầy dựng đã bị Microsoft làm cho thất bại không còn manh giáp nào trước sự tấn công của Android và iOS. Dòng Lumia hiện không còn được tiếp tục phát triển, và Microsoft cũng đã không còn làm phần cứng điện thoại nữa. Những chiếc Lumia với khả năng chụp ảnh xuất sắc không còn xuất hiện trên thị trường, cái tên ZEISS trên smartphone cũng bị mai một đi phần nào.
Chưa hết, Nokia năm 2017 tuyên bố chưa có kế hoạch hợp tác với ZEISS vì họ chỉ mới bắt đầu quay trở lại thị trường dưới danh nghĩa của công ty HMD Global và chủ yếu tập trung vào những chiếc điện thoại giá rẻ, tầm trung. Chi phí để đầu tư cho đội ZEISS để làm ra những thấy kính tuyệt vời có lẽ quá cao và không phù hợp với định hướng sản phẩm mới của công ty.
Nhưng như người ta thường nói, ai yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau. HMD Global đã kí thỏa thuận hợp tác với ZEISS để cả hai quay lại thị trường thêm một lần nữa. Nokia Mobile (một nhánh của HMD) cho biết đây là một thỏa thuận dài hạn và độc quyền. Mong muốn của hai hãng đó là nâng cao chất lượng hình ảnh trên toàn bộ hệ thống từ phần mềm, dịch vụ, màn hình hiển thị cho đến thiết kế quang học của những chiếc máy trong tương lai.
Chưa rõ ZEISS có tiếp tục cung cấp cho Nokia hệ thấu kính ZEISS Tessar hay chưa, cũng chưa rõ hai bên sẽ hợp tác với nhau những thành phần nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng những cái điện thoại Nokia khi có ZEISS nhúng tay vào sẽ cho ra ảnh đẹp hơn, hi vọng sẽ đẹp ngang hoặc thậm chí vượt trội so với những chiếc camera phone và Nokia từng làm ra trước đây, những chiếc đã làm nên tên tuổi cho Nokia và cả ZEISS nữa. Trong năm nay chiếc điện thoại có logo Nokia và ZEISS sẽ xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ không còn phải đợi lâu nữa đâu. Thật hào hứng quá đi mà!
Quảng cáo